Sâu ngoại lai ăn gần 400ha ngô vụ Hè Thu của nông dân Đăk Lăk

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Đây là loại sâu hại ngoại lai xâm nhập vào Việt Nam từ tháng 4 năm ngoái, phát triển mạnh vào tháng 6 đến tháng 8 hàng năm.
Gần 400ha ngô vụ Hè Thu của tỉnh Đăk Lăk đang bị sâu keo mùa Thu tàn phá. Dù chủ động phòng chống và giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do loại sâu này gây ra nhưng ngành chức năng tỉnh Đăk Lăk khuyến khích nông dân không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. 
 
Sâu ngoại lai ăn gần 400ha ngô vụ Hè Thu của nông dân Đăk Lăk.
Sâu ngoại lai ăn gần 400ha ngô vụ Hè Thu của nông dân Đăk Lăk.
Tỉnh Đăk Lăk hiện có gần 400ha cây ngô bị nhiễm sâu keo mùa Thu, tăng hơn 192 ha so với cùng kỳ năm trước, tập trung ở các huyện: Lắk, Ea H’leo, Krông Bông, Krông Năng, Ea Kar, Krông Ana và thị xã Buôn Hồ. Diện tích lây nhiễm ngày càng tăng do thời tiết nắng mưa đan xen đã tạo thuận lợi cho sâu keo mùa thu sinh trưởng, phát triển. Đặc biệt gây hại mạnh ở những trà ngô muộn từ khi mới gieo trồng cho đến 7 - 8 lá.
Để chủ động phòng chống và giảm thiểu mức thấp nhất thiệt hại do sâu keo mùa thu trên cây ngô vụ hè thu 2020, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Đăk Lăk cầu các địa phương thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cách phòng, chống sâu keo mùa thu của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Cục Bảo vệ thực vật bố trí cán bộ kỹ thuật thực hiện công tác điều tra, phát hiện, theo dõi và dự báo chính xác các lứa sâu. Phòng nông nghiệp các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn bà con nông dân chủ động áp dụng các biện pháp phòng trừ dịch hại tổng hợp như: làm đất, luân canh, bắt ổ trứng, dùng bả chua ngọt để bẫy con trưởng thành. 
 
Sâu keo mùa Thu.
Sâu keo mùa Thu.
Bà Vũ Thị Thanh Bình, Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đăk Lăk khuyến cáo: “Sử dụng thuốc, bà con nên theo hướng dẫn của cán bộ trồng trọt bảo vệ thực vật ở các trạm, cán bộ khuyến nông. Sử dụng các thuốc trong quy định của cục bảo vệ thực vật để phòng trừ. Đồng thời hướng nên sử dụng thuốc sinh học để phòng trừ là tốt hơn, khi cần thiết lắm chúng ta mới dùng thuốc bảo vệ thực vật, tránh sử dụng nhiều loại thuốc sẽ gây ô nhiễm môi trường và nếu không sử dụng đúng kỹ thuật thì hiệu quả phòng trừ sẽ không cao”.
Theo Hương Lý/VOV-Tây Nguyên 

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

null