Sản phẩm OCOP Đắk Nông tăng vị thế trên thị trường

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News
Sản phẩm trà mãng cầu của cơ sở Anna Food, ở tổ 5, phường Nghĩa Đức (Gia Nghĩa), được UBND tỉnh công nhận đạt OCOP với thứ hạng 3 sao. Chủ cơ sở sau đó đã sử dụng nhãn hiệu OCOP và thứ hạng sao đạt được để in trên bao bì sản phẩm.
Điều này làm cho thương hiệu của sản phẩm được nâng cao, đầu ra cũng thuận lợi hơn. Chị Lê Thị Ly Na, chủ cơ sở sản xuất trà mãng cầu Anna Food cho biết, sau khi được chứng nhận đạt OCOP, sản phẩm được mọi người tin dùng nhiều hơn.

Sản phẩm trà mãng cầu của cơ sở Anna Food đang hướng tới xuất khẩu
Sản phẩm trà mãng cầu của cơ sở Anna Food đang hướng tới xuất khẩu
Trong 1 năm qua, mỗi tháng cơ sở cung cấp ra thị trường khoảng 500 kg trà khô, tăng khoảng 40% so với trước đó. Ngoài việc cung cấp cho các đại lý tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh, thị trường tiêu thụ sản phẩm được mở rộng thêm tại các tỉnh, thành phố khác. Hiện nay, sản phẩm trà mãng cầu Anna Food có giá bán lẻ 115.000 đồng/hộp 100 gram.
Cũng theo chị Lê Thị Ly Na, ngoài việc mở rộng thị trường trong nước, cơ sở đã giới thiệu, chào hàng sản phẩm đến Singapore, Hàn Quốc và được đánh giá tốt.
Cơ sở đang liên kết với các đơn vị sản xuất các sản phẩm nông nghiệp được chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ để mở rộng vùng nguyên liệu trồng mãng cầu.
Đầu năm 2021, cơ sở đầu tư thêm 1 tỷ đồng để xây dựng xưởng sản xuất theo quy trình ISO. "Đến nay, sản phẩm của chúng tôi đã được chứng nhận đủ tiêu chuẩn xuất khẩu", chị Lê Thị Ly Na thông tin.

Toàn tỉnh hiện có 41 sản phẩm OCOP. Các sản phẩm này ngày càng khẳng định được thương hiệu trên thị trường.
Toàn tỉnh hiện có 41 sản phẩm OCOP. Các sản phẩm này ngày càng khẳng định được thương hiệu trên thị trường.
Sản phẩm điều rang muối của Công ty TNHH MTV Nông sản Hà Vân, ở thôn 2, xã Tâm Thắng (Cư Jút), đã được UBND tỉnh công nhận đạt OCOP hạng 3 sao vào năm 2020.
Theo bà Trịnh Thị Ngọc Vân, Giám đốc Công ty, sản phẩm được chứng nhận đạt OCOP đã tiếp thêm sức mạnh, động lực cho Công ty. Bởi vì, sau khi đạt OCOP, nhiều đại lý, cơ sở, doanh nghiệp đã liên hệ liên kết với Công ty để mở rộng sản xuất hạt điều.
Sản phẩm của Công ty đã được người tiêu dùng tin tưởng nhiều hơn. Hiện nay, sản phẩm điều rang muối của Công ty đã có mặt tại thị trường 50 tỉnh, thành phố trong cả nước.
Những năm trước, Công ty chỉ xuất bán tầm 30-40 tấn sản phẩm hạt điều rang muối/năm. Năm nay, dù ảnh hưởng của dịch bệnh, nhưng Công ty lại nhận được nhiều đơn hàng hơn.
Sản phẩm mắc ca sấy của Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Macca Sachi Thịnh Phát, phường Nghĩa Trung (Gia Nghĩa), mỗi năm cung cấp ra thị trường khoảng 100 tấn sản phẩm.
Những năm qua, ngoài việc phục vụ thị trường trong nước, Công ty đã liên kết với các công ty khác xuất bán sản phẩm ra nước ngoài. Bà Nguyễn Thị Ngọc Hương, Giám đốc Công ty cho biết, sản phẩm được chứng nhận OCOP đã nâng cao uy tín và được thị trường đón nhận. Công ty đang nỗ lực để nâng thứ hạng sản phẩm lên hạng 4 sao.
Để các sản phẩm OCOP của tỉnh ngày càng khẳng định được thương hiệu vững chắc trên thị trường, các sở, ngành, địa phương tiếp tục tuyên truyền, hỗ trợ các chủ thể khai thác, nâng cấp các sản phẩm. Đồng thời, có phương án hỗ trợ để các chủ thể mở rộng sản xuất khi sản phẩm đã chiếm lĩnh được thị trường tiêu thụ. Các doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất tham gia Chương trình OCOP cần chủ động đẩy mạnh ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, chế biến, nâng cao chất lượng, cải tiến mẫu mã sản phẩm OCOP.
Bài, ảnh: Thanh Nga (baodaknong.org.vn)

Có thể bạn quan tâm

Bế mạc Techfest Đắk Lắk 2024

Bế mạc Techfest Đắk Lắk 2024

Tối 24/9, UBND tỉnh tổ chức Lễ bế mạc Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2024 (Techfest Đắk Lắk 2024) với chủ đề “Khát vọng xây dựng tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh, bản sắc”.
Tổng cục Quản lý thị trường xác minh vụ tố cáo quản lý thị trường Kon Tum giữ xe trái luật

Tổng cục Quản lý thị trường xác minh vụ tố cáo quản lý thị trường Kon Tum giữ xe trái luật

Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công thương) đã ra quyết định thụ lý tố cáo và thành lập đoàn kiểm tra, xác minh nội dung công dân tố cáo một số hành vi vi phạm của công chức Cục Quản lý thị trường tỉnh Kon Tum liên quan đến vụ tạm giữ xe chở hàng có dấu hiệu trái luật.
"Báu vật sống" ở làng Kon Kơ Tu

"Báu vật sống" ở làng Kon Kơ Tu

Nghệ nhân Y Yin (72 tuổi) ở làng Kon Kơ Tu (xã Đăk Rơ Wa, thành phố Kon Tum) cả đời gắn bó với khung dệt. Bà được xem là “báu vật sống” của làng khi sở hữu kỹ năng dệt điêu luyện và năng khiếu “kể chuyện” trên thổ cẩm.