Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu: Động lực phát triển nông thôn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trong đợt trao giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu cấp quốc gia lần thứ IV-2021 do Bộ Công thương tổ chức, Gia Lai nằm trong tốp 10 địa phương có nhiều sản phẩm tiêu biểu nhất. Đây là cơ hội để các cơ sở đưa sản phẩm vươn xa trên thị trường, tạo động lực phát triển sản xuất khu vực nông thôn.

Bà Nguyễn Thị Nam-Giám đốc Công ty cổ phần cà phê Thu Hà (TP. Pleiku) cho biết: “Trong 64 dòng sản phẩm hiện có, Công ty chọn sản phẩm cà phê hòa tan vị đậm tham gia các đợt bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu các cấp từ năm 2016 đến nay và 3 lần đạt chứng nhận cấp quốc gia. Bên cạnh đó, sản phẩm cà phê hòa tan vị đậm cũng là hàng Việt Nam chất lượng cao. Với 2 chứng nhận này, sản phẩm của Công ty ngày càng được người tiêu dùng tín nhiệm và có cơ hội mở rộng thị trường tiêu thụ”.

Đóng gói sản phẩm hạt tiêu tại Hợp tác xã nông nghiệp và dịch vụ Nam Yang (xã Nam Yang, huyện Đak Đoa). Ảnh: Vũ Thảo
Đóng gói sản phẩm hạt tiêu tại Hợp tác xã nông nghiệp và dịch vụ Nam Yang (xã Nam Yang, huyện Đak Đoa). Ảnh: Vũ Thảo


Ông Phạm Văn Binh-Giám đốc Sở Công thương: “Năm 2021, nguồn kinh phí khuyến công quốc gia đã hỗ trợ 600 triệu đồng cho 1 đề án nhóm với 3 đơn vị thụ hưởng; chương trình khuyến công địa phương hỗ trợ 342 triệu đồng cho 2 đơn vị thụ hưởng. Các nguồn kinh phí hỗ trợ đã giúp các cơ sở phát huy hiệu quả trong việc ứng dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng, tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường”.

Tương tự, Hợp tác xã nông nghiệp và dịch vụ Nam Yang (huyện Đak Đoa) lần đầu có bộ 3 sản phẩm gồm: tiêu đỏ hữu cơ Lệ Chí, tiêu sọ hữu cơ Lệ Chí, tiêu đen hữu cơ Lệ Chí đều đạt chứng nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia. Bà Nguyễn Thị Nga-Phó Giám đốc Hợp tác xã-chia sẻ: “Hợp tác xã rất vinh dự khi có sản phẩm đạt chứng nhận tiêu biểu cấp quốc gia năm 2021. Đây là cơ hội để chúng tôi quảng bá sản phẩm, xây dựng thương hiệu, tạo uy tín và được người tiêu dùng đánh giá cao. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục nghiên cứu phát triển, tìm kiếm đối tác, mở rộng thêm thị trường. Qua đó, kết nối đầu ra cho thành viên, tạo thêm việc làm cho lao động địa phương”.

Đối với công tác bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia năm nay, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (Sở Công thương) đã lập hồ sơ và đăng ký cho 7 sản phẩm tham gia. Kết quả có 5 sản phẩm và bộ sản phẩm của 5 đơn vị được công nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia lần thứ 4-2021, gồm: bộ 6 sản phẩm hạt điều rang củi của Công ty cổ phần hạt điều Hải Bình Gia Lai; bộ 3 sản phẩm cà phê hữu cơ và 2 sản phẩm cà phê hòa tan của Công ty TNHH Vĩnh Hiệp; cà phê hòa tan vị đậm của Công ty cổ phần cà phê Thu Hà; bộ 3 sản phẩm tiêu hữu cơ Lệ Chí của Hợp tác xã nông nghiệp và dịch vụ Nam Yang; máy đào-xới bồn cà phê Gia Lai của hộ kinh doanh Lê Thị Trầm. Với kết quả này, Gia Lai vinh dự nằm trong tốp 10 địa phương có nhiều sản phẩm đạt bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu nhất.

Trao đổi với P.V, bà Nguyễn Thị Bích Thu-Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại-đánh giá: Việc được bình chọn là sản phẩm CNNT tiêu biểu các cấp được xem như “giấy thông hành” chứng nhận sản phẩm tốt, tạo niềm tin với người tiêu dùng, đối tác. Qua đó, từng bước thiết lập kênh phân phối rộng rãi, đưa sản phẩm vươn xa trên thị trường. Đối với các cơ sở có sản phẩm đạt chứng nhận cấp quốc gia sẽ được ưu tiên hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công và các nguồn khác để đầu tư phát triển sản xuất, đổi mới công nghệ thiết bị, máy móc, được gắn logo sản phẩm CNNT trên bao bì để quảng bá xúc tiến thương mại… “Công tác bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu được tổ chức 2 năm/lần nhằm tôn vinh các sản phẩm có chất lượng, giá trị sử dụng cao và tiềm năng phát triển. Qua đó, đã tạo hiệu ứng tích cực, khuyến khích các cơ sở tiếp tục đầu tư, xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị để tăng tính cạnh tranh, thúc đẩy sản xuất khu vực nông thôn phát triển theo chiều sâu”-bà Thu thông tin.

 

VŨ THẢO
 

Có thể bạn quan tâm

Anh Trương Văn Sơn (bìa trái, thôn Thắng Lợi 2, xã Ia Sol) giám sát nhân công thu hoạch diện tích khoai lang của gia đình. Ảnh: Vũ Chi

Nông dân Phú Thiện trúng mùa khoai lang

(GLO)- Những ngày này, nông dân huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đang bước vào cao điểm vụ thu hoạch khoai lang. So với năm ngoái, vụ khoai lang năm nay được mùa, được giá, nông dân thu lời bình quân trên 130 triệu đồng/ha.

Ông Trần Đình Tuấn (thôn 5, xã Ia Tô, huyện Ia Grai) cho biết, 3 ha điều của gia đình chỉ cho thu khoảng hơn 2 tấn. Ảnh: L.N

Nông dân kém vui vì năng suất điều giảm sâu

(GLO)- Mặc dù giá tăng cao nhưng người trồng điều trong tỉnh Gia Lai vẫn kém vui vì mất mùa. Nguyên nhân do vào thời điểm điều ra hoa thì gặp trời mưa, không khí lạnh kéo dài, sương muối làm hư hoa, tỷ lệ đậu quả đạt thấp.

Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú và Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm VLXD thông thường. Ảnh: Lê Nam

Gia Lai: Đấu giá thành công 9 mỏ đất làm vật liệu san lấp

(GLO)- Ngày 19-3, tại TP. Pleiku, Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm vật liệu xây dựng thông thường chưa có kết quả thăm dò khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

(GLO)- Nông nghiệp xanh là xu hướng nhằm tối ưu hóa quy trình sản xuất để giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm nông nghiệp. Điểm vượt trội của nông nghiệp xanh so với nông nghiệp truyền thống là tính bền vững, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học.

Khởi nghiệp thành công ở tuổi 60

Khởi nghiệp thành công ở tuổi 60

(GLO)- Sau 36 năm làm cô giáo mầm non, năm 2017, bà Nguyễn Thị Cảm (SN 1961, thôn Thanh Giáo, xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ) nghỉ hưu theo chế độ. Thay vì chọn cuộc sống an nhàn, bà Cảm lại bước vào hành trình khởi nghiệp để xây dựng các sản phẩm cà phê mang thương hiệu của riêng mình khi đã ở tuổi 60.

Người dân nhận khoán bảo vệ rừng (thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Đông Bắc Chư Păh) phát dọn thực bì. Ảnh: N.D

Giao khoán bảo vệ rừng: Lợi ích kép

(GLO)- Thời gian qua, nhiều địa phương, đơn vị chủ rừng tại Gia Lai đẩy mạnh triển khai khoán bảo vệ rừng cho cộng đồng dân cư, hộ gia đình sinh sống gần rừng. Chính sách này đã mang lại lợi ích kép khi công tác quản lý, bảo vệ rừng được siết chặt và người dân nhận khoán có thêm thu nhập.

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

(GLO)- Từ nguồn kinh phí của các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG), huyện Krông Pa đã triển khai hỗ trợ sinh kế để tiếp thêm động lực giúp hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, đặc biệt là hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) có điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Triển vọng mô hình trồng chanh dây trong nhà kính

Triển vọng mô hình trồng chanh dây trong nhà kính

(GLO)- Gần 3 năm qua, Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 360 (xã Trang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã áp dụng mô hình trồng chanh dây trong nhà kính. Bước đầu, mô hình đã mang lại lợi ích kép khi chanh dây đạt năng suất cao, cho thu hoạch quanh năm.

Phát triển vùng nguyên liệu mía theo hướng bền vững

Phát triển vùng nguyên liệu mía theo hướng bền vững

(GLO)- Với sự đồng hành của chính quyền địa phương, những năm gần đây, ngành mía đường Gia Lai có mức tăng trưởng tương đối ổn định. Đây là tiền đề để các doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân cộng đồng trách nhiệm xây dựng, phát triển vùng nguyên liệu mía theo hướng bền vững.

Ông Ngôn (làng Kon Chră, xã Hra, huyện Mang Yang) thu hoạch mì trồng xen vào diện tích rừng keo. Ảnh: N.D

Mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp: Lợi ích kép

(GLO)- Từ năm 2023 đến nay, Ban Quản lý rừng phòng hộ Hà Ra (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) triển khai mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp. Theo đó, các hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tại chỗ mượn đất trồng xen cây mì vào diện tích rừng keo do đơn vị quản lý.