(GLO)- Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam vừa kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự WEF Davos 2024 và thăm chính thức Hungary và Romania.
Chuyến công tác tham dự Hội nghị Thường niên của WEF Davos 2024, thăm chính thức Hungary và Romania của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thành công tốt đẹp.
Trong chuyến thăm lần này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có các cuộc hội đàm, hội kiến với Thủ tướng, Tổng thống, Chủ tịch Thượng viện, Chủ tịch Hạ viện Romania.
Chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính mở đầu một năm mới - năm chuẩn bị cho việc kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, tạo động lực thúc đẩy hợp tác Việt Nam-Romania trên nhiều lĩnh vực.
Việt Nam là một trong 9 đối tác được WEF đề xuất phối hợp tổ chức Đối thoại Chiến lược Quốc gia với WEF và Thủ tướng Phạm Minh Chính là một trong 8 lãnh đạo các nước có phiên đối thoại riêng với WEF.
Trưa nay lúc 11 giờ 30 ngày 8.3, chuyến bay số hiệu VN88 của Vietnam Airlines đưa 287 công dân, trong đó có 14 trẻ em dưới 2 tuổi và một số công dân có bệnh nền từ Bucharest (Romania) đã hạ cánh an toàn tại sân bay Nội Bài, Hà Nội.
Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị các cơ quan chức năng Romania tạo điều kiện hỗ trợ các thủ tục cần thiết liên quan đến chuyến bay cũng như tạo thuận lợi để người Việt sơ tán xuất cảnh về nước.
Một tiêm kích MiG-21 LanceR của Không quân Romania vào cuối ngày 2.3 đã biến mất khỏi màn hình radar khi bay trên Biển Đen ở bờ biển giáp Ukraine, và trực thăng được cử tìm kiếm đã bị rơi, khiến 7 người tử vong.
Mặc dù có chiến thắng 1-0 trước Romania ở trận giao hữu cuối cùng trên sân nhà Middlesbrough kết thúc rạng sáng nay (7.6, giờ VN) để chuẩn bị EURO 2020, nhưng đội tuyển Anh đã để lại nhiều tranh cãi.
Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin hôm 28-7 phải hủy chuyến công du đến Moldova sau khi máy bay chở ông không được Romania và Hungary cho phép tiến vào không phận