Rodrigo Duterte nhậm chức tổng thống Philippines

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ông Rodrigo Duterte vừa tuyên thệ nhậm chức tổng thống thứ 16 của Philippines, sau khi giành được thắng lợi vang dội trong cuộc bầu cử tổng thống hồi tháng 5 vừa qua.

Trái với thông lệ, lễ nhậm chức của ông Duterte diễn ra nhỏ gọn.

Trái với thông lệ, lễ nhậm chức của ông Duterte diễn ra nhỏ gọn.

Cựu thị trưởng 71 tuổi gây nhiều tranh cãi của thành phố Davao đã phá đổ cơ chế chính trị hiện nay, cam kết sẽ mở một "cuộc chiến đẫm máu" chống tội phạm và hành động chống tham nhũng.

Trong bài diễn văn nhậm chức, ông Duterte tuyên bố sẽ thay đổi sâu sắc hệ thống chính trị hiện hành của đất nước.

"Tôi nhìn thấy sự xói mòn lòng tin của người dân vào giới lãnh đạo đất nước, sự xói mòn lòng tin vào hệ thống tư pháp của chúng ta, sự xói mòn lòng tin và năng lực của đội ngũ công chức trong việc mang lại cho người dân cuộc sống tốt đẹp hơn, an toàn hơn và khỏe mạnh hơn" - tân tổng thống Philippines nói.

Khác với lễ nhậm chức truyền thống, lễ tuyên thệ nhậm chức của ông Duterte diễn ra một cách đơn giản tại Cung điện Malacanang ở thủ đô Manila. Chỉ có truyền thông của nhà nước mới được phép đưa tin về sự kiện này nhưng buổi lễ được phát trực tiếp trên mạng.

Theo hiến pháp Philippines, nhiệm kỳ của ông Duterte lẫn tân Phó Tổng thống Philippines Leni Robredo sẽ kéo dài 6 năm.

Bà Robredo tuyên thệ nhậm chức tại một buổi lễ riêng biệt khác ở thành phố Quezon.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Philippines, tổng thống và phó tổng thống tuyên thệ nhậm chức tại 2 buổi lễ riêng biệt. Truyền thông Philippines cho biết, lý do xuất phát từ việc ông Duterte thích tổ chức lễ nhậm chức nhỏ gọn.

Tuy nhiên, tính cách và nền tảng chính trị của ông Duterte và bà Robredo khác biệt rất nhiều.

Bà Robredo là thành viên của đảng Tự do, giống như Tổng thống Benigno Aquino III vừa kết thúc nhiệm kỳ.

Ông Aquino đạt được thành tựu to lớn là thu hút đầu tư nước ngoài mạnh và chèo lái kinh tế Philippines phát triển với tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh hơn trước nhiều. Tuy nhiên, ông Aquino ít thành công trong việc chống tham nhũng và bất bình đẳng xã hội.

Ông Duterte cam kết sẽ thay đổi điều này bằng cách chấm dứt nạn tham nhũng và cải thiện cuộc sống của gần 1/4 dân số Philippines đang sống dưới mức chuẩn nghèo. Đồng thời, ông Duterte cũng hứa sẽ tiếp tục các chính sách kinh tế giúp thu hút tiền vốn từ nước ngoài.

Bà Robredo, người vốn xuất thân là một nhà hoạt động chống đói nghèo đồng thời là luật sư bảo vệ nhân quyền, giành chức phó tổng thống sau khi chiến thắng sít sao đối thủ Ferdinand "Bongbong" Marcos, con trai của cố Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos. Tầm ảnh hưởng của dòng họ Marcos giảm đáng kể sau khi ông Ferdinand Marcos bị lật đổ vào năm 1986.

Tố Uyên (Theo BBC)

Có thể bạn quan tâm

null