Rà soát công tác chuẩn bị Diễn đàn kết nối Tây Nguyên và Hội nghị xúc tiến đầu tư tại tỉnh Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 10-5, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Phùng Đức Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên đã chủ trì cuộc họp trực tuyến chuẩn bị công tác tổ chức Diễn đàn kết nối Tây Nguyên và Hội nghị xúc tiến đầu tư tại tỉnh Gia Lai.

Dự cuộc họp tại điểm cầu Hà Nội có đại diện các bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh Gia Lai; một số doanh nghiệp phân phối lớn trong cả nước. Tham dự cuộc họp tại điểm cầu Gia Lai có đại diện lãnh đạo các sở, ngành cùng các Hội, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, 17 doanh nghiệp và hợp tác xã trên địa bàn.

 Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Vũ Thảo
Quang cảnh cuộc họp tại điểm cầu Gia Lai. Ảnh: Vũ Thảo


Tại cuộc họp, các bộ, ngành liên quan và tỉnh Gia Lai đã báo cáo về tiến độ thực hiện các nhiệm vụ chuẩn bị tổ chức hội nghị theo kế hoạch đã được phê duyệt; rà soát danh mục các doanh nghiệp, dự án tham gia ký kết; công tác chuẩn bị ký kết tại hội nghị; đồng thời trao đổi, thảo luận, giải đáp kiến nghị của doanh nghiệp… Theo đó, Sở Nông nghiệp và PTNT Gia Lai cùng với Cục Chế biến và phát triển thị trường nông sản (Bộ Nông nghiệp và PTNT) đã làm việc và thống nhất sơ bộ chương trình Diễn đàn kết nối Tây Nguyên với nội dung kết nối chuỗi giá trị sản xuất và tiêu thụ nông sản vùng Tây Nguyên tại Gia Lai. Chương trình sẽ diễn ra theo kịch bản như trình chiếu phóng sự quảng bá sản phẩm nông nghiệp các tỉnh Tây Nguyên; phát biểu của lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và PTNT, lãnh đạo UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo 4 tỉnh Tây Nguyên; phát biểu của đại diện trung tâm tiêu thụ nông sản lớn; tham luận của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh; ký kết các biên bản phối hợp giữa 5 tỉnh Tây Nguyên và một số Hiệp hội; ký kết các biên bản hợp tác, phối hợp kết nối chuỗi giá trị và tiêu thụ nông sản, các sản phẩm OCOP giữa tỉnh Gia Lai với các địa phương và doanh nghiệp…

Đối với Hội nghị xúc tiến đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư Gia Lai đã rà soát danh mục các doanh nghiệp, dự án tham gia ký kết; công tác chuẩn bị ký kết. Tại cuộc họp, các doanh nghiệp, tập đoàn lớn đã nêu những kiến nghị và mong muốn tỉnh Gia Lai tạo điều kiện để đầu tư cũng như tiếp tục mở rộng quy mô đầu tư tại địa phương trong thời gian tới đối với các lĩnh vực như chăn nuôi, thủy sản, chế biến nông sản, chế biến thức ăn gia súc… Qua hội nghị này, tỉnh mong muốn được Bộ Nông nghiệp và PTNT giới thiệu đến các tập đoàn, công ty lớn trong và ngoài nước đến tham gia tìm hiểu hội nghị xúc tiến đầu tư tại Gia Lai.

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Phùng Đức Tiến nhấn mạnh: Diễn đàn kết nối Tây Nguyên là một chuỗi hoạt động với nội dung kết nối chuỗi giá trị sản xuất và tiêu thụ nông sản vùng Tây Nguyên tại Gia Lai. Đây là sự kiện rất quan trọng, vì vậy tỉnh Gia Lai cần chuẩn bị chu đáo về hội trường, banner, khu vực ăn nghỉ của khách, chốt lượng khách mời cụ thể; chuẩn bị kịch bản chương trình; chuẩn bị bài phát biểu, tham luận; công tác ký kết giữa tỉnh và các địa phương, doanh nghiệp, chuỗi phân phối; tổ chức tốt các gian hàng OCOP...

Đối với Hội nghị xúc tiến đầu tư, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cho rằng, trong số các dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Gia Lai thì dự án về nông nghiệp chiếm đa số. Do đó, yêu cầu tỉnh cần chuẩn bị chu đáo danh mục đầu tư để các nhà đầu tư tìm hiểu trên 4 lĩnh vực lợi thế của tỉnh là trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp. Đồng thời, gửi cho Cục Chăn nuôi, Cục Trồng trọt, Tổng cục Lâm nghiệp, Tổng Cục Thủy sản để giới thiệu đến các doanh nghiệp giúp họ tìm hiểu cơ hội đầu tư. Với những tiềm năng lợi thế đó, Gia Lai có cơ hội thu hút nhiều doanh nghiệp lớn để đầu tư vào địa phương, do đó tỉnh cần đảm bảo tốt nhất các điều kiện về quốc phòng-an ninh, môi trường, xã hội. Bên cạnh đó, cần rà soát các thủ tục đầu tư, cơ chế chính sách; tổng hợp sớm danh sách nhà đầu tư vào tìm hiểu cũng như ký bản ghi nhớ để chủ động tổ chức thành công hội nghị.
 

VŨ THẢO

Có thể bạn quan tâm

Sư đoàn 2 hoàn thành diễn tập chỉ huy - cơ quan 1 bên, 2 cấp ngoài thực địa năm 2026.

Sư đoàn 2 hoàn thành diễn tập chỉ huy - cơ quan 1 bên, 2 cấp ngoài thực địa năm 2026

(GLO)- Ngày 12-10, tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 2 (xã Bình An), Sư đoàn 2 thực hành bắn đạn thật với đề mục “Trung đoàn bộ binh tiến công địch phòng ngự”, khép lại cuộc diễn tập chỉ huy - cơ quan 1 bên, 2 cấp ngoài thực địa năm 2026 sau hơn 2 tuần triển khai (từ ngày 27-9 đến 12-10).

Luyện giỏi, hiệp đồng chặt, sẵn sàng chiến đấu

Luyện giỏi, hiệp đồng chặt, sẵn sàng chiến đấu

(GLO)- Hướng tới Hội thi Phòng không Lục quân toàn quân khu vực phía Nam năm 2026 và nhiệm vụ diễn tập bắn đạn thật cùng Sư đoàn 2, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 573 và Lữ đoàn 572 (Quân khu 5) tập trung huấn luyện, rèn kỹ thuật, nâng cao khả năng hiệp đồng, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Kiểm sát việc phát hiện, tiếp nhận, chuyển giao nguồn tin về tội phạm tại các Đồn Biên phòng trên tuyến biển

Kiểm sát việc phát hiện, tiếp nhận, chuyển giao nguồn tin về tội phạm tại các Đồn Biên phòng trên tuyến biển

(GLO)- Trong 2 ngày 7 và 8-10, Viện Kiểm sát quân sự (KSQS) khu vực 52 phối hợp với Viện KSND khu vực 1 và 2 - Gia Lai tiến hành kiểm sát việc phát hiện, tiếp nhận, chuyển giao nguồn tin về tội phạm tại các Đồn Biên phòng trên tuyến biển tại Gia Lai.

Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, công nghệ giáo dục hiện đại cho giáo viên Trường Quân sự Quân đoàn 34

Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, công nghệ giáo dục hiện đại cho giáo viên Trường Quân sự Quân đoàn 34

(GLO)- Ngày 5-10, tại Trường Quân sự Quân đoàn 34, Cục Quân huấn - Nhà trường (Bộ Tổng Tham mưu) khai mạc lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm đại học, công nghệ giáo dục hiện đại cho đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục của Nhà trường.

Nỗ lực bảo vệ tính mạng, tài sản nhân dân

Nỗ lực bảo vệ tính mạng, tài sản nhân dân

(GLO)- Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 7 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Gia Lai) quản lý địa bàn phường Ayun Pa và 12 xã vùng lân cận. Từ đầu năm 2026 đến nay, đơn vị đã triển khai nhiều vụ việc, nỗ lực bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân.

null