Quyền lực tiêu dùng để bảo vệ chủ quyền

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Vừa qua, dư luận lên án mạnh mẽ việc chuỗi trà sữa Chagee của Trung Quốc sắp chính thức hoạt động tại VN nhưng sử dụng hình ảnh "đường lưỡi bò" khi bắt đầu xâm nhập thị trường.

6-1.jpg

Điều đáng nói là chỉ trong khoảng 1 tuần đã xảy ra 3 vụ việc liên quan "đường lưỡi bò", vốn là đại diện cho bản đồ mà Trung Quốc dùng để tuyên bố chủ quyền phi pháp ở Biển Đông.

Như Thanh Niên đã nhiều lần phân tích, dù bị Tòa trọng tài quốc tế ở The Hague (PCA) từ năm 2016 đưa ra phán quyết bác bỏ, nhưng Trung Quốc vẫn thúc đẩy quảng bá "đường lưỡi bò" nhằm phục vụ ý đồ hợp pháp hóa bản đồ phi pháp này trên cộng đồng quốc tế, bên cạnh những hành động thực địa.

Thời gian qua, Bắc Kinh cũng không ngừng đẩy mạnh chiến lược phát triển quyền lực mềm nhằm tạo dựng ảnh hưởng với thế giới. Trong đó, bên cạnh các chương trình giao lưu văn hóa - giáo dục, thì phim ảnh, văn học và cả văn hóa tiêu dùng, đặc biệt là các thương hiệu ẩm thực (F&B), đều nằm trong chiến lược quyền lực mềm của Trung Quốc. Nói một cách đơn giản hơn thì chính các thương hiệu như trà sữa Chagee, kem Mixue… đều góp phần tạo dựng quyền lực mềm cho Bắc Kinh. Trong một lần trả lời phỏng vấn người viết, GS Joseph Nye (ĐH Harvard, Mỹ), người được xem là "cha đẻ" của học thuyết Quyền lực mềm, chỉ ra rằng: "Trung Quốc sử dụng văn hóa và "ngoại giao quần chúng" như những biện pháp quyền lực mềm".

Tất nhiên, trong kỷ nguyên toàn cầu hóa ngày nay, cũng không phải vì thế mà chúng ta cấm cản các thương hiệu trên hoạt động tại VN. Bởi cũng có một thực tế là không phải chỉ riêng Trung Quốc chạy đua phát triển quyền lực mềm thông qua các hoạt động văn hóa, tiêu dùng, mà còn có nhiều quốc gia khác như Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản…

Thế nhưng, một nguyên tắc cơ bản là mọi hoạt động kinh doanh, giao lưu văn hóa hay giáo dục… đều phải tuân thủ pháp luật, không xâm hại lợi ích hợp pháp của quốc gia sở tại. Đó là lằn ranh đỏ mà dù thế giới có hội nhập thế nào thì cũng không thể vượt qua ở tất cả các quốc gia.

Chính vì thế, việc mới đặt chân vào VN nhưng chuỗi trà sữa Chagee đã sử dụng hình ảnh "đường lưỡi bò" là không thể chấp nhận và không thể biện minh bằng bất cứ lý do nào. Cộng đồng mạng VN và dư luận lên tiếng kêu gọi tẩy chay Chagee là điều dễ hiểu. Và đó cũng là cách sử dụng quyền lực tiêu dùng để người dân góp phần mạnh mẽ bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Như người viết cũng từng khẳng định mới đây, việc ngăn chặn sự hiện diện của "đường lưỡi bò" chắc chắn sẽ là một "cuộc trường kỳ kháng chiến". Vì thế, thái độ tẩy chay, lên án những hành vi như Chagee sử dụng hình ảnh "đường lưỡi bò" cũng cần thực hiện quyết liệt, bền bỉ chứ không phải chỉ dăm ba bữa rồi "đâu lại vào đấy". Nhất là khi dư luận phản ứng, website toàn cầu của thương hiệu này vẫn giữ nguyên hình ảnh "đường lưỡi bò". Không thể lên án vài bữa rồi lại xếp hàng để mua trà sữa của thương hiệu này!

Khi mỗi người dân VN đều có sự quyết liệt như thế thì chắc chắn có thể tạo thành phản ứng mạnh mẽ trước các mưu đồ sử dụng quyền lực mềm để phục vụ tham vọng chủ quyền phi pháp.

Theo Ngô Minh Trí (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Chiêu trò nguy hại

Chiêu trò nguy hại

Những ngày vừa qua, một cuộc tranh cãi đã diễn ra trên mạng xã hội, bắt nguồn từ nhiều ý kiến cá nhân trước một hoạt động của doanh nghiệp. Cuộc tranh cãi đã trở nên ồn ào, gây nhiều phản ứng hơn khi xuất hiện một làn sóng định hướng thông tin bằng phương pháp seeding.

Người lao động trong kỷ nguyên mới

Người lao động trong kỷ nguyên mới

Báo cáo của Tổ chức Lao động quốc tế từng chỉ ra trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, một số ngành nghề sẽ biến mất. Trong đó, những nghề có nguy cơ bị robot thay thế là công nhân nhà máy (44%), nhân viên thu ngân (40%), lái xe taxi (20%), nhân viên chăm sóc khách hàng (18%), phi công (16%)...

Rạng rỡ Việt Nam

Rạng rỡ Việt Nam

Hôm nay, người dân TPHCM cùng cả nước hân hoan Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước - thành quả vĩ đại nhất trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc do Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo, trong niềm vui, tự hào và xúc động dâng trào.

Để giang sơn gấm vóc mãi mãi yên bình, cường thịnh

Để giang sơn gấm vóc mãi mãi yên bình, cường thịnh

(GLO)- Nửa thế kỷ hòa bình thống nhất là nửa thế kỷ xây dựng lại non sông từ vỡ vụn chiến tranh. Vượt qua những trở lực từ bên ngoài, dám nhìn nhận những sai lầm nội tại, chúng ta tiến hành công cuộc đổi mới và đạt được những thành tựu mà 40 năm trước, nhiều người không thể hình dung.

Hòa bình cho tất cả chúng ta

Hòa bình cho tất cả chúng ta

Trong những ngày cả nước hướng về đại lễ của dân tộc, câu chuyện hào hùng được tiếp nối qua bao thế hệ, người trẻ hôm nay kể về niềm tự hào bằng ngôn ngữ thế hệ gen Z, gen Y, những video, hình ảnh, bài viết ngập sắc cờ đỏ sao vàng phủ kín mạng xã hội.

Tương lai viết nên từ bản lĩnh văn hóa

Tương lai viết nên từ bản lĩnh văn hóa

Di sản nếu không được số hóa, không được kể lại theo cách của thời đại sẽ dần bị đứt gãy trong trí nhớ cộng đồng. Một thế hệ lớn lên không thấy được những giá trị đã tạo nên cội nguồn sẽ khó tìm thấy niềm tự hào, khó kiến tạo tương lai có chiều sâu văn hóa.