Quảng cáo cũng cần có văn hóa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Quảng cáo ngoài trời gắn liền với sự phát triển của đô thị. Nhưng hiện nay, hình thức quảng cáo này đang phát triển một cách tự phát và bị lạm dụng một cách thiếu văn hóa, trở thành “thảm họa” của bộ mặt đô thị…

Loạn quảng cáo

Trong thời buổi nền kinh tế thị trường, muốn tồn tại, hầu hết các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất từ nhỏ đến lớn xem quảng cáo là cách nhanh nhất để quảng bá thương hiệu rộng rãi. Ngoài việc quảng cáo trên các phương tiện truyền thông, thì quảng cáo ngoài trời được lựa chọn vì những tiện ích “rẻ, nhanh, rộng rãi”.

Quảng cáo lấn chiếm vỉa hè. Ảnh: Lê Anh
Quảng cáo lấn chiếm vỉa hè. Ảnh: Lê Anh

Không nằm ngoài quy luật đó, tất cả các trung tâm huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh, đâu đâu cũng xuất hiện những bảng quảng cáo tự phát đủ các kiểu, từ hộp đèn, bảng chiếu điện tử, poster, baner, băng rôn đến loại hình quảng cáo phổ biến, tốn ít chi phí gọi là “quảng cáo rác”… dưới hình thức dán trên các cột đèn giao thông, trụ điện, thân cây, tường rào… ở đâu có chỗ trống, vị trí thuận lợi, tập trung đông dân cư là có quảng cáo, rao vặt.

Đi dọc các tuyến đường trong TP. Pleiku, hầu như nơi nào cũng xuất hiện mẩu giấy hoặc những dòng chữ được sơn lên tường để quảng cáo rút hầm cầu, khoan cắt bê tông, đào giếng, bán nhà, cho thuê phòng trọ… hỗn độn, chồng chéo nhau trông nhếch nhác, mất thẩm mỹ. Ngoài ra còn phải kể đến hình thức quảng cáo đang thịnh hành bằng cách phát tờ rơi, địa điểm được chọn là các nơi có đèn tín hiệu giao thông. Hễ có đèn đỏ, là các nhân viên quảng cáo phi ngay xuống đường, dúi vào tay người đi đường mẫu quảng cáo. Những người có ý thức hay quan tâm đến nội dung thì giữ lại, còn ai không quan tâm thì chọn cách… vứt xuống đất, nên chẳng bao lâu những ngã ba, ngã tư trở thành bãi rác. Chưa kể những nội dung quảng cáo hấp dẫn của nhiều cơ sở kinh doanh không đi cùng chất lượng của sản phẩm. Việc quảng cáo trái phép, ngoài việc mất mỹ quan đô thị còn gây mất an toàn giao thông như các bảng hiệu quảng cáo lớn che khuất tầm nhìn, để biển quảng cáo lấn chiếm vỉa hè, tập trung ở các tuyến phố chính.

Vẫn biết quảng cáo là nhu cầu tất yếu để đưa sản phẩm đến với người tiêu dùng, nhưng quảng cáo cũng cần phải có văn hóa. Vì bộ mặt đô thị một phần thể hiện nếp sống văn hóa, văn minh của người dân bản địa.

Cần xử lý nghiêm

Thông tin quảng cáo rác. Ảnh: Lê Anh
Thông tin quảng cáo rác. Ảnh: Lê Anh

Để “rửa mặt” cho đô thị, thời gian qua Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch đã tăng cường công tác kiểm tra xử lý các hình thức quảng cáo vi phạm quy định của pháp luật, nhưng vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn. Ông Nay Kỳ Hiệp-Chánh Thanh tra Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch cho biết: “Việc quản lý các hình thức quảng cáo trên địa bàn tỉnh thời gian gần đây được thực hiện khá tốt và có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục, trong đó vấn đề nhức nhối nhất hiện nay là “quảng cáo rác” như phát tờ rơi, dán mẫu quảng cáo lên trụ điện, thân cây… và các biển quảng cáo đặt không đúng nơi quy định. Hình thức quảng cáo này diễn ra rộng khắp ở các trung tâm thị trấn, thị xã, thành phố, các đối tượng hoạt động lén lút, nên khó phát hiện. Bên cạnh đó, sự phối hợp của các cơ quan, ban ngành và chính quyền địa phương chưa đồng bộ. Thậm chí, có nơi còn buông lỏng với các hình thức “quảng cáo rác”…”.

Trong Pháp lệnh Quảng cáo, tại Điều 5, khoản 5 ghi rõ: Nghiêm cấm các hành vi quảng cáo làm mất mỹ quan đô thị, cảnh quan, môi trường và trật tự an toàn giao thông. Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định 75/2010/NĐ-CP, ngày 12-7-2010, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa. Theo điều 33, mức xử phạt với hành vi vi phạm các quy định về viết, đặt biển hiệu không đúng quy định từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng; buộc phải tháo dỡ biển hiệu đối với các hành vi treo, dựng, đặt, gắn biển hiệu không sát cổng hoặc mặt trước trụ sở của cơ quan, tổ chức, khách sạn, cửa hàng, cửa hiệu hoặc có biển hiệu quá số lượng cho phép. Treo, dựng, đặt, gắn biển hiệu làm mất mỹ quan đô thị…

Dù đã có những quy định rõ ràng, nhưng hiện nay việc xử phạt vẫn chưa được thực hiện tốt, các lỗi vi phạm về quảng cáo vẫn còn tồn tại rất nhiều trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền pháp luật, nâng cao ý thức cho người dân còn thiếu. Nếu không kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm thì quảng cáo trái phép sẽ biến thành… “thảm họa của đô thị”.

Lê Anh
 

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.
Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai tổng kết, trao giải 2 cuộc thi "Đường về nhà" và tìm hiểu chính sách pháp luật

Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai tổng kết, trao giải 2 cuộc thi "Đường về nhà" và tìm hiểu chính sách pháp luật

(GLO)- Sáng 28-12, Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai tổ chức tổng kết và trao giải 2 cuộc thi sáng tác video, clip truyền thông “Đường về nhà“ và cuộc thi viết “Tìm hiểu chính sách pháp luật trong cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức-lao động (CNVC-LĐ) toàn tỉnh“ năm 2022.
Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19

Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19

(GLO)- Ngày 27-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại thị xã An Khê. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn giám sát.
Tặng quà cho 100 học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Đức Cơ

Tặng quà cho 100 học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Đức Cơ

(GLO)- Chiều 22-12, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Gia Lai phối hợp cùng Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh tổ chức tặng quà cho các em học sinh người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn tại trường Tiểu học Võ Văn Kiệt (xã Ia Dơk, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai).
Gia Lai quy định về quay vòng vốn hỗ trợ cộng đồng đối với các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia

Gia Lai quy định về quay vòng vốn hỗ trợ cộng đồng đối với các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia

Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có Quyết định số 42/2022/QĐ-UBND về cơ chế quay vòng một phần vốn hỗ trợ để luân chuyển trong cộng đồng thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc các Chưong trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh.