Quảng Bình sẽ có thêm 'đặc sản' hang động mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Du khách đến Quảng Bình thời gian tới sẽ có cơ hội khám phá thêm thiên nhiên hang động ngoài những điểm đến quen thuộc như Phong Nha, Thiên Đường, Sơn Đoòng, Tú Làn...

UBND tỉnh Quảng Bình vừa đồng ý chủ trương cho phép Ban Quản lý Rừng phòng hộ huyện Quảng Ninh liên kết, phối hợp với đơn vị đủ điều kiện theo quy định để khai thác thử nghiệm sản phẩm du lịch Khám phá thiên nhiên khe Kiều, hệ thống hang động Sơn Bồi và tìm hiểu văn hóa người Bru - Vân Kiều.
 

Hang Tú Làn ở Quảng Bình là nơi được chọn làm phim trường trong bộ phim Kong: Skull Island. Ảnh: Oxalis
Hang Tú Làn ở Quảng Bình là nơi được chọn làm phim trường trong bộ phim Kong: Skull Island. Ảnh: Oxalis


Theo đó, sản phẩm du lịch bao gồm chương trình tham quan 1 ngày khe Kiều - hệ thống hang động Sơn Bồi; chương trình tham quan 2 ngày 1 đêm suối Leo Bịn - hệ thống hang động Sơn Bồi - khe Kiều - bản Còi Đá. Thời gian khai thác thử nghiệm 12 tháng; đối tượng là khách du lịch có độ tuổi từ 16 trở lên, đảm bảo sức khỏe.

Khe Kiều và hệ thống hang động Sơn Bồi là 2 địa điểm du lịch mới, mang vẻ đẹp hoang sơ và hữu tình, ít được nhiều người biết đến.

Như vậy, du khách đến Quảng Bình sẽ có thêm cơ hội khám phá "đặc sản" của tỉnh này là hàng loạt hang động nổi tiếng. Đó là động Phong Nha, động Thiên Đường, động Tiên Sơn, hang Sơn Đoòng, hang Tú Làn, hang Én, hang Thủy Cung, hang Chà Lòi... Mỗi hang động nơi đây đều là một tuyệt tác của thiên nhiên và luôn thu hút khách du lịch trong ngoài nước.


 

Hang Én cũng là một địa điểm du lịch nổi tiếng ở Quảng Bình. Ảnh: Oxalis
Hang Én cũng là một địa điểm du lịch nổi tiếng ở Quảng Bình. Ảnh: Oxalis
Theo báo cáo của Sở Du lịch Quảng Bình, quý 3/2022 ghi nhận lượng khách tăng cao, các cơ sở lưu trú từ 3 sao trở lên, các homestay, farmstay có vị trí đẹp, chất lượng dịch vụ tốt tại Phong Nha - Kẻ Bàng, thành phố Đồng Hới đều đạt gần hết công suất vào dịp cuối tuần. Đặc biệt, trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2.9, Quảng Bình ước đón 100.000 lượt khách; các cơ sở lưu trú từ 3 sao trở lên đạt công suất phòng trên 75%. Tổng lượng khách du lịch quý 3/2022 ước đạt 968.450 lượt khách, trong đó khách nội địa ước đạt 954.150 lượt khách. Tổng lượng khách 9 tháng năm 2022 đến Quảng Bình ước đạt hơn 1,58 triệu lượt khách, tăng 189,1% so với cùng kỳ năm trước.


Theo An Yến (TNO)

 

Có thể bạn quan tâm

Đi du lịch trước Tết, cảm nhận sắc Xuân sớm

Đi du lịch trước Tết, cảm nhận sắc Xuân sớm

Với mong muốn mang đến cho du khách trải nghiệm đặc biệt, chứng kiến không khí chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão ở các đô thị hay vùng quê, nhiều doanh nghiệp dịch vụ lữ hành, điểm đến ở Nam Bộ đã sớm hoàn thiện sản phẩm, khai thác chùm tour, tuyến du lịch đón Xuân sớm.