Quảng bá du lịch Thừa Thiên-Huế với các doanh nghiệp lữ hành Thái Lan

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Thừa Thiên-Huế đã có kế hoạch tổ chức chương trình Festival Huế 2023 theo hình thức lễ hội bốn mùa nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh Thừa Thiên-Huế là điểm đến đậm đà bản sắc văn hóa.

Hội thảo xúc tiến du lịch tỉnh Thừa Thiên-Huế tại Thái Lan. Ảnh: Huy Tiến/TTXVN
Hội thảo xúc tiến du lịch tỉnh Thừa Thiên-Huế tại Thái Lan. Ảnh: Huy Tiến/TTXVN
Nhằm quảng bá tiềm năng và thế mạnh, thu hút khách du lịch Thái Lan đến tỉnh Thừa Thiên-Huế, sáng 22/10, Đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế đã phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan tổ chức Hội thảo giới thiệu và xúc tiến du lịch tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan.
Tham dự hội thảo có Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phan Chí Thành, đoàn công tác tỉnh Thừa Thiên-Huế do Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình làm trưởng đoàn với sự tham gia của Hiệp hội Du lịch và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Về phía Thái Lan có đại diện của Hiệp hội Lữ hành, Hiệp hội du lịch và đại diện của 56 công ty du lịch Thái Lan.
Phát biểu tại hội thảo, Đại sứ Phan Chí Thành cho rằng mặc dù bị tác động nặng nề do dịch COVID-19, song ngành du lịch Việt Nam và Thái Lan đã và đang nỗ lực hoạt động trở lại, tận dụng những điều kiện thuận lợi để phục hồi như mở cửa tương đối sớm, khôi phục các chuyến bay thường lệ, thiết kế sản phẩm du lịch phù hợp với thị hiếu khách hàng...
Đại sứ Phan Chí Thành cho biết Thừa Thiên-Huế là địa danh du lịch nổi tiếng của Việt Nam, có tài nguyên thiên nhiên phong phú, bản sắc văn hóa đặc sắc, có nhiều nét văn hóa tương đồng với các địa danh nổi tiếng như Ayutthaya, Sukhothai hay Bangkok của Thái Lan.
Đại sứ nhấn mạnh: “Cuộc gặp gỡ hôm nay là cơ hội rất tốt để hai bên Việt Nam và Thái Lan thiết lập các kênh hợp tác để trao đổi thông tin, trao đổi sản phẩm du lịch và các kế hoạch hợp tác nhằm tiếp tục thúc đẩy du lịch giữa tỉnh Thừa Thiên-Huế và các địa phương của Thái Lan.”
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế Nguyễn Thanh Bình khẳng định việc tổ chức hội thảo này nhằm đẩy mạnh công tác xúc tiến, tuyên truyền, lan tỏa, giới thiệu, quảng bá các điểm đến, sản phẩm du lịch đặc sắc của địa phương như Huế - Kinh đô ẩm thực, Huế - Kinh đô áo dài.
Ông Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh: “Thừa Thiên-Huế là cố đô của Việt Nam. Trong thời gian qua, Thừa Thiên-Huế đã có những bước phát triển đáng ghi nhận. Với việc định hình Thừa Thiên-Huế sẽ là một trung tâm văn hóa du lịch, trung tâm giáo dục đào tạo, trung tâm khoa học công nghệ và trung tâm y tế chuyên sâu của cả nước, chúng tôi đặt quyết tâm rất cao để đạt mục tiêu này, trong đó lĩnh vực phát triển văn hóa du lịch được đặc biệt quan tâm.”
Ông Nguyễn Thanh Bình cũng lưu ý thêm rằng tỉnh Thừa Thiên-Huế đã có kế hoạch tổ chức chương trình Festival Huế 2023 theo hình thức lễ hội bốn mùa nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh Thừa Thiên-Huế là điểm đến đậm đà bản sắc văn hóa, an toàn, thân thiện và mến khách.
Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch Hiệp hội Lữ hành Thái Lan Shivek Sachdev đánh giá hội thảo lần này là cơ hội đặc biệt và hiếm có để kết nối các công ty du lịch, lữ hành của Thái Lan và Việt Nam, qua đó thúc đẩy quan hệ hợp tác thực chất và có ý nghĩa trong nỗ lực chung nhằm tăng cường quảng bá, giới thiệu các sản phẩm du lịch của tỉnh Thừa Thiên-Huế đến với thị trường Thái Lan.
Tại hội thảo, đại diện các sở ngành trong đoàn công tác của tỉnh Thừa Thiên-Huế đã giới thiệu về những nét đẹp và đặc sắc của cảnh quan du lịch tỉnh, cùng sự kết nối với các địa danh du lịch nổi tiếng khác như Đà Nẵng, Hội An là điều kiện thuận lợi để thu hút du khách đến tham quan các tỉnh miền Trung Việt Nam ngày một tăng cao.
Các ý kiến cho rằng việc mở đường bay thẳng giữa tỉnh Thừa Thiên-Huế và các địa phương của Thái Lan, nhất là Bangkok, trong thời gian sớm nhất sẽ là điều kiện thuận lợi, góp phần thúc đẩy giao thương, hợp tác kinh tế, du lịch và văn hóa giữa tỉnh Thừa Thiên-Huế và thủ đô Bangkok cũng như hai quốc gia.
Cùng với đó, một số doanh nghiệp lữ hành Thái Lan cũng đề xuất tỉnh thừa Thiên-Huế cũng nên phối hợp với một số tỉnh thành ở miền Trung Việt Nam như Đà Nẵng để xây dựng các tour du lịch với hình thức phong phú, đa dạng nhằm thu hút khách du lịch từ Thái Lan.
Ngoài ra, Đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế đã có buổi làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan nhằm thiết lập kênh hợp tác thường xuyên để trao đổi về các biện pháp thúc đẩy du lịch của Thừa Thiên-Huế với các địa phương của Thái Lan.
Theo Đỗ Sinh-Huy Tiến (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

5 di sản UNESCO đẹp như tranh, Việt Nam có một đại diện

5 di sản UNESCO đẹp như tranh, Việt Nam có một đại diện

Từ ngôi làng cổ hàng trăm năm ở Hàn Quốc đến cố đô thanh bình của Thái Lan, nhiều di sản thế giới vẫn giữ được vẻ đẹp nguyên sơ, ít chịu sức ép từ du lịch đại chúng. Đáng chú ý, một di sản của Việt Nam cũng góp mặt trong danh sách gợi ý của Booking.com.

Du lịch văn hóa trong kỷ nguyên số

Du lịch văn hóa trong kỷ nguyên số

(GLO)- Ở một số làng du lịch cộng đồng, công nghệ số đang trở thành phương thức mới để quảng bá điểm đến, đưa hình ảnh buôn làng đến với những người chưa có dịp đặt chân tới. Và chính những người gắn bó với văn hóa và đời sống cộng đồng đang trở thành người kể chuyện trên không gian số.

Báo Hồng Kông so sánh cơm gà Hội An với cơm gà Hải Nam

Báo Hồng Kông so sánh cơm gà Hội An với cơm gà Hải Nam

Người Hải Nam, Trung Quốc, di cư đến Đông Nam Á đã mang theo món cơm gà nổi tiếng. Tuy nhiên, tại Việt Nam, cơm gà Hội An cũng ngon không kém, có độ mềm tương tự như cơm gà Hải Nam nhưng hương vị tươi sáng hơn, theo tờ báo lâu đời nhất Hồng Kông South China Morning Post.

Lần đầu tiên Việt Nam có sân bay đạt chuẩn carbon thế giới

Lần đầu tiên Việt Nam có sân bay đạt chuẩn carbon thế giới

Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Nội Bài - một trong những cảng hàng không chủ lực của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) - vừa chính thức đạt chứng nhận ACA cấp độ 1, trở thành cảng hàng không đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận quản lý carbon trong khuôn khổ ACA.

Rừng dừa giữa cao nguyên

Rừng dừa giữa cao nguyên

(GLO)- Giữa vùng đất cao nguyên vốn quen thuộc với những vườn cà phê, sầu riêng, một rừng dừa xanh ngát nằm bên hồ Ia Mơ Nông (xã Ia Ly, tỉnh Gia Lai) tạo nên cảnh sắc khá lạ.

Đi chơi Trung thu phố Hàng Mã đoạn nào cấm xe 24/24h?

Đi chơi Trung thu phố Hàng Mã, đoạn nào cấm xe 24/24h?

(GLO)- UBND phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết phường sẽ tổ chức chợ Trung thu truyền thống phố cổ năm 2026 trên phố Hàng Mã phục vụ người dân và du khách tham quan, mua sắm, trải nghiệm các sản phẩm văn hóa truyền thống đến hết ngày 25-9.

null