“Đón đầu” cơ hội nghề nghiệp mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Mới đây, nhiều người không khỏi bất ngờ trước thông tin Trường Đại học Y Hà Nội công bố danh sách thí sinh được tuyển thẳng, trong đó có 19 học sinh giỏi môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý vào ngành Tâm lý học. Việc thí sinh khối C được tuyển vào học ngành Y tế là điều chưa từng có trước đây.

Điều này cho thấy những cơ hội nghề nghiệp rất khác, rất mới đang mở ra và cần được nhanh chóng nắm bắt, đón đầu.

Cách đây hơn 20 năm, công tác hướng nghiệp chỉ mới manh nha, cơ hội nghề nghiệp không mấy phong phú. Còn nhớ, lứa học sinh chúng tôi khi đó nếu chọn khối C thì quanh quẩn với một vài lựa chọn như: sư phạm ngữ văn, luật sư, báo chí; khối A chủ yếu đầu quân vào sư phạm toán, khoa học tự nhiên, sư phạm kỹ thuật, kinh tế. Thí sinh khối B thì còn lựa chọn nào hơn ngành y dược, công nghệ thực phẩm; khối D thẳng tiến ngành quan hệ quốc tế, ngoại thương, hải quan…

Lực lượng lao động tương lai sẽ có sự lựa chọn nghề nghiệp mới, phù hợp trước ngưỡng cửa rộng mở song cũng không ít thách thức. Ảnh: L.N

Lực lượng lao động tương lai sẽ có sự lựa chọn nghề nghiệp mới, phù hợp trước ngưỡng cửa rộng mở song cũng không ít thách thức. Ảnh: L.N

Dần dà, các khối ngành đào tạo ngày càng đa dạng, đáp ứng tối đa nhu cầu phát triển nhân lực của xã hội. Và khi khoa học công nghệ bùng nổ, đồng thời thay đổi nhanh chóng phương thức con người làm việc và vận hành cuộc sống thì cơ hội nghề nghiệp cũng thay đổi theo cách mà chúng ta khó hình dung nhiều thập kỷ trước.

Đã có những cảnh báo về một số nghề nghiệp có thể bị thay thế bởi máy móc, phần mềm như: thông dịch viên, hướng dẫn viên, thư ký, kế toán, nhân viên lễ tân, thu ngân, công nhân tại các nhà máy… Cùng với đó, nhiều ngành nghề khác sẽ được săn đón vì đất sống dồi dào.

Quay lại câu chuyện tuyển thẳng thí sinh khối C của Trường Đại học Y Hà Nội. Đây là lần đầu tiên thí sinh đạt giải cao tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia hoặc giành huy chương Olympic khu vực và quốc tế ở các môn xã hội được tuyển thẳng vào trường này.

Đại diện nhà trường lý giải: Trường mở ngành Tâm lý học nên xét tuyển bằng tổ hợp C00 vì ngành này thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và hành vi. Theo đó, sinh viên ngành này sẽ học một số môn cơ sở như: Nhân học, Xã hội học sức khỏe, Cơ sở văn hóa Việt Nam, Giáo dục và nâng cao sức khỏe, Tâm lý học xã hội, Tâm lý học nhận thức, Sức khỏe tâm thần, Tham vấn tâm lý...

Có thể thấy, trước những áp lực từ cuộc sống hiện đại, nhu cầu hỗ trợ về sức khỏe tâm lý tăng cao, do đó, nhà trị liệu, cố vấn viên và nhân viên tâm lý xã hội là những công việc rất “hot” trong tương lai. Những nghề này càng có đất dụng võ khi Tâm lý học là lĩnh vực mà máy móc khó có thể thay thế.

Dễ hiểu vì sao ngành Tâm lý học nằm trong nhóm các ngành có điểm chuẩn rất cao, từ 27 điểm trở lên theo kết quả xét tuyển đại học chính quy năm 2023 bằng phương thức xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT của Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

Thí sinh phấn khởi khi làm xong bài thi tốt nghiệp, mở cánh cửa đến với trường đại học. Ảnh: Lam Nguyên

Thí sinh phấn khởi khi làm xong bài thi tốt nghiệp, mở cánh cửa đến với trường đại học. Ảnh: Lam Nguyên

Lĩnh vực trí tuệ nhân tạo phát triển mạnh mẽ cũng đang tạo ra nhiều cơ hội nghề nghiệp cùng những chức danh rất mới như “người đứng đầu bộ phận AI”, “giám đốc AI”, “kỹ sư AI”… Đáng chú ý, theo một báo cáo của Indeed, kỹ sư máy học là nghề đứng ở vị trí thứ nhất trên danh sách top 25 công việc tốt nhất hiện nay.

Đối mặt với sự già hóa dân số, ngành điều dưỡng đang trở thành lựa chọn của những người có đủ tâm đức và sự kiên nhẫn. Theo Quỹ Dân số Liên hợp quốc, Việt Nam là một trong những quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất thế giới. Đến năm 2036, nước ta bước vào thời kỳ dân số già, khiến nhu cầu an sinh xã hội ngày càng tăng ở người cao tuổi. Khi đó, nhu cầu phát triển hệ thống chăm sóc toàn diện, bao gồm cả chăm sóc tập trung và chăm sóc cộng đồng sẽ cần huy động đến số lượng lớn y tá, điều dưỡng.

Nhiều ngành phù hợp với sự phát triển của xã hội hiện nay cũng thu hút sự quan tâm của thí sinh khi đăng ký nguyện vọng gồm: an ninh mạng, năng lượng xanh, nông nghiệp công nghệ cao… Đặc biệt, trước nhu cầu nuôi và chăm sóc thú cưng, nhiều em không ngần ngại nộp hồ sơ xét tuyển vào ngành mà trước kia được cho là “kém sang”, đó là ngành thú y.

Sự phát triển quá nhanh của khoa học công nghệ và đời sống hiện đại đang đòi hỏi con người phải ứng biến linh hoạt để thích nghi, nếu không muốn thành kẻ đứng bên lề. Ngày 17-7, điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 sẽ được công bố, làm cơ sở xét tuyển đại học, cao đẳng. Hy vọng lực lượng lao động tương lai sẽ có sự lựa chọn đúng đắn, phù hợp trước ngưỡng cửa rất rộng mở song cũng không ít thách thức.

Có thể bạn quan tâm

'Mái nhà chênh vênh' ở Tà Xùa thành điểm check-in độc nhất vô nhị

'Mái nhà chênh vênh' ở Tà Xùa thành điểm check-in độc nhất vô nhị

Phóng tầm mắt giữa đại ngàn Tây Bắc hùng vĩ, một mái nhà chênh vênh tại xã Tà Xùa, tỉnh Sơn Lan trở thành tọa độ sống ảo được săn đón nhất hiện nay. Vị trí đắc địa giúp du khách dễ dàng sở hữu bức ảnh 'chạm mây', biến nơi đây thành điểm hẹn không thể bỏ lỡ của những đôi chân cuồng đi.

Gia Lai: Tổ chức Hội Liên hiệp thanh niên các cấp tư vấn, giới thiệu việc làm cho hơn 10.400 thanh niên

Gia Lai: Tổ chức Hội Liên hiệp thanh niên các cấp tư vấn, giới thiệu việc làm cho hơn 10.400 thanh niên

(GLO)- Sáng 18-6, Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị Ủy ban Hội lần thứ 3 (mở rộng) khóa VIII, nhiệm kỳ 2024-2029 nhằm sơ kết công tác Hội và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới.

Lớp dạy may áo dài đặc biệt ở phố núi Pleiku

Lớp dạy may áo dài đặc biệt ở phố núi Pleiku

(GLO)- Trong căn phòng nhỏ của Câu lạc bộ (CLB) Áo dài Sống Xanh Pleiku (32-34 Tô Hoài, phường Phù Đổng, TP. Pleiku), nhà thiết kế (NTK) Nguyễn Hạnh lặng lẽ truyền dạy từng kỹ năng cơ bản để may ráp một bộ áo dài hoàn chỉnh cho 2 học viên câm điếc.

Thùng rác thông minh lan tỏa tinh thần khởi nghiệp xanh

Thùng rác thông minh lan tỏa tinh thần khởi nghiệp xanh

Hướng đến phân loại rác từ hộ gia đình, bảo vệ môi trường, nhóm sinh viên Đại học Đà Nẵng bắt tay sáng chế thùng rác thông minh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và internet vạn vật (IoT) với "chi phí thấp nhưng hiệu quả cao"... đây là dự án lan tỏa tinh thần khởi nghiệp xanh của nhóm bạn trẻ.

Anh Kpuih Xuân chăm sóc vườn cà phê của gia đình. Ảnh: M.K

Chàng trai Jrai trồng cây gì, nuôi con gì mà kiếm gần nửa tỷ đồng/năm?

(GLO)- Sau một thời gian làm công nhân tại tỉnh Bình Dương, năm 2020, anh Kpuih Xuân (28 tuổi, làng Tol, xã Ia Hlốp, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) đã trở về làng khởi nghiệp từ nông nghiệp. Nhờ chịu khó học hỏi, cần cù và sáng tạo trong sản xuất, chàng trai Jrai đạt lợi nhuận gần nửa tỷ đồng/năm.