Không để “đầu năm đủng đỉnh, cuối năm vội vàng”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Vậy là kỳ nghỉ dài ngày nhất trong năm vừa kết thúc. Hẳn nhiên, nhiều người vẫn chưa thật sự sẵn sàng trở lại làm việc, học tập sau những ngày nghỉ ngơi, vui chơi, sum vầy bên gia đình, người thân.

Ở góc độ tâm lý, đây là hiện tượng bình thường khi cơ thể đang dần thích nghi với một lối sống, lịch trình sinh hoạt khác hẳn so với trước đó. Khi mọi bộn bề, lo toan, mọi công việc bận rộn đều được gác lại để vui đón Tết, người ta dễ dàng làm quen với sự “lười biếng” và dễ dẫn đến tâm lý uể oải khi trở lại với công việc, nhịp sống thường ngày.

Thế nhưng, trong suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán vừa qua, nhiều lực lượng, người lao động vẫn làm việc, hy sinh những ngày nghỉ quý giá bên gia đình để cùng với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án.

Chiều 12-2 (mùng 3 Tết Giáp Thìn), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trực tiếp kiểm tra việc triển khai Dự án nhà ga hành khách T3 Tân Sơn Nhất. Ngày 13-2 (mùng 4 Tết), Thủ tướng Phạm Minh Chính đi kiểm tra tiến độ, tặng quà, động viên cán bộ, công nhân, người lao động đang làm việc tại một số công trình hạ tầng giao thông trọng điểm tại các tỉnh phía Nam, trong đó có Dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh. Tại thời điểm Thủ tướng kiểm tra, có khoảng 300 công nhân đang làm việc.

Cùng ngày, tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Thủ tướng tiếp tục dự lễ đón tàu quốc tế và phát lệnh làm hàng đầu xuân Giáp Thìn 2024 tại cảng Quốc tế Tân Cảng-Cái Mép (TCIT), thuộc Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn, Quân chủng Hải quân.

Tại các nơi đến thăm, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương nỗ lực, cố gắng của các bộ, ngành, địa phương trong triển khai các dự án; Ban quản lý dự án, các nhà thầu, đơn vị liên quan đã tích cực làm việc xuyên Tết, xuyên ngày nghỉ với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa”, “ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương”, “chỉ bàn làm, không bàn lùi”… Thủ tướng đề nghị có hình thức động viên đối với đội ngũ cán bộ, công nhân, người lao động đã hy sinh những ngày nghỉ Tết bên gia đình để bám trụ nơi công trường.

Tại Gia Lai, ngay trong tối 30 Tết, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long đã đến động viên tinh thần làm việc đối với các công nhân vệ sinh môi trường thuộc Công ty cổ phần Công trình đô thị Gia Lai. Lãnh đạo UBND TP. Pleiku cũng gặp mặt, khích lệ tinh thần thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự xuyên Tết của lực lượng Công an thành phố.

Đặc biệt, trong những ngày đầu năm, với tinh thần làm việc “không có Tết”, hàng chục trinh sát đã được cử đi các địa phương như: TP. Hồ Chí Minh, Bến Tre, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu... để thu thập thông tin, xác minh tài liệu, chứng cứ về hoạt động phạm tội của các đối tượng trong và ngoài nước thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng.

Kết quả, lực lượng Công an tỉnh đã triệt phá thành công đường dây phạm tội này. Điều đó thể hiện tinh thần làm việc không chút ngơi nghỉ, quyết tâm, vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ.

Năm 2024 là năm tăng tốc thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, là năm đầu tiên Gia Lai triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 với nhiều mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng. Việc tăng tốc thực hiện các nhiệm vụ ngay từ đầu năm đã được lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng như Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo cụ thể trong các buổi làm việc.

Trong đó, tại chuyến thăm và làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy vào ngày 26-1 vừa qua, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh: “Năm 2024 có ý nghĩa rất quan trọng, là năm chạy nước rút nên Gia Lai cần quyết tâm, nỗ lực cao hơn nữa, khắc phục những tồn tại, hạn chế, triển khai có hiệu quả các giải pháp để tăng tốc ngay từ đầu năm nhằm hoàn thành được các mục tiêu đã đề ra cho cả nhiệm kỳ 2020-2025”.

Khẩn trương triển khai nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm cũng là chỉ đạo chung của lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai đối với các sở, ban, ngành tại hội nghị sơ kết công tác tháng 1, triển khai nhiệm vụ tháng 2.

Có thể thấy, việc nhanh chóng triển khai các nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu của năm mới sẽ tạo nên guồng công việc trôi chảy, chủ động, thuận lợi, tránh tình trạng “đầu năm đủng đỉnh, cuối năm vội vàng”. Sau một kỳ nghỉ dài, mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cũng cần xác định rằng đó là khoảng thời gian để nghỉ ngơi, lấy lại tinh thần để chinh phục những mục tiêu cao hơn trong năm tiếp theo. Từ đó trở lại công sở, đơn vị, công trường trong tâm thế hào hứng, sẵn sàng.

Có thể bạn quan tâm

Thêm gánh nặng cho người lao động

Thêm gánh nặng cho người lao động

Hai ngày qua, đề xuất của ban soạn thảo và cơ quan thẩm tra trình Quốc hội về cơ chế bổ sung bảo vệ người lao động (NLĐ) trong trường hợp người sử dụng lao động (NSDLĐ) không còn khả năng đóng BHXH đang tạo sóng dư luận.
Công bằng thuế

Công bằng thuế

Đó là yêu cầu mà dư luận, người dân và doanh nghiệp đặt ra khi ngành thuế đẩy mạnh phạt, cưỡng chế đặc biệt là hoãn xuất cảnh với lãnh đạo doanh nghiệp nợ thuế.
Bảo đảm tiến bộ, công bằng

Bảo đảm tiến bộ, công bằng

Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi) là một trong những văn bản luật thu hút sự quan tâm lớn của đông đảo dư luận xã hội và tiếp nhận nhiều ý kiến đóng góp, nhiều luồng phản biện nhất trong thời gian vừa qua.
Từ 'Ba sẵn sàng' tới 'Thanh niên tình nguyện'

Từ 'Ba sẵn sàng' tới 'Thanh niên tình nguyện'

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2024 có ý nghĩa đặc biệt. Bởi cách đây 60 năm, T.Ư Đoàn đã phát động phong trào "Ba sẵn sàng" (sẵn sàng chiến đấu; sẵn sàng gia nhập các lực lượng vũ trang; sẵn sàng đi bất cứ nơi nào, làm bất cứ việc gì mà Tổ quốc cần). Và cũng cách đây 25 năm, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè chính thức được hình thành.
Sợ sai, sợ đến bao giờ?

Sợ sai, sợ đến bao giờ?

Vắt từ kỳ họp này, sang kỳ họp khác, tình trạng cán bộ, công chức sợ sai, không dám quyết, dám làm… vẫn là vấn đề được nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm nêu ra tại kỳ họp thứ 7.
Game và mục tiêu 1 tỉ USD

Game và mục tiêu 1 tỉ USD

Trò chơi điện tử (game, online và offline) suy cho cùng vẫn là một bộ môn giải trí. Nó tốt hay xấu là tùy nội dung và cách người ta chơi. Tệ hại và gây nên thành kiến xấu cho game là khi nó bị một số kẻ lợi dụng để kiếm lợi nhuận bất chính, phi pháp.