Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai: Ứng dụng nghiên cứu khoa học trong điều trị bệnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Hội nghị khoa học cấp cơ sở do Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai tổ chức hàng năm không chỉ là dịp đánh giá kết quả tìm tòi sáng tạo của đội ngũ bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng viên...

Hội nghị khoa học còn là diễn đàn trao đổi thông tin, kinh nghiệm, cập nhật và ứng dụng các kiến thức về chẩn đoán, điều trị bệnh, áp dụng những kỹ thuật mới vào thực hành lâm sàng, góp phần nâng cao chất lượng khám-chữa bệnh.

Tại hội nghị khoa học cấp cơ sở năm 2023 diễn ra ngày 21-12 vừa qua, các tác giả, nhóm tác giả đã trình bày 36 đề tài nghiên cứu khoa học và sáng kiến cải tiến trong công tác khám-chữa bệnh. Qua nghiệm thu, đánh giá, hội đồng chuyên môn thống nhất 19 đề tài xếp loại A, 17 đề tài loại B.

Từ tháng 12-2022 đến tháng 10-2023, có 90 bệnh nhân được chỉ định chụp động mạch vành qua da tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ảnh: N.N

Từ tháng 12-2022 đến tháng 10-2023, có 90 bệnh nhân được chỉ định chụp động mạch vành qua da tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ảnh: N.N

Đề tài “Nghiên cứu các yếu tố trước viện ảnh hưởng đến thời gian nhập viện ở bệnh nhân nhồi máu não cấp” do Tiến sĩ Nguyễn Thành Công-Trưởng khoa Lão và các cộng sự thực hiện là một trong những đề tài được đánh giá cao và đạt loại A.

Tiến sĩ Nguyễn Thành Công cho biết: Đột quỵ là nguyên nhân hàng đầu gây tàn phế và tử vong. Ở bệnh nhân đột quỵ nhồi máu não, liệu pháp tiêu sợi huyết cũng như lấy huyết khối bằng dụng cụ cơ học được chứng minh cải thiện kết cục ở nhóm bệnh nhân này.

Liệu pháp điều trị này đòi hỏi bệnh nhân phải vào viện trong khoảng “thời gian vàng”. Tuy nhiên, một số nghiên cứu trong nước cho thấy, tỷ lệ bệnh nhân được điều trị bằng thuốc tiêu sợi huyết hoặc lấy huyết khối bằng dụng cụ còn thấp.

Theo Tiến sĩ Công, qua thực tiễn điều trị tại Khoa Lão từ tháng 5-2023 đến tháng 10-2023, tỷ lệ bệnh nhân nhồi máu não được dùng thuốc tiêu sợi huyết chỉ chiếm 5,8%. Tỷ lệ này thấp là do thời gian từ khi đột quỵ khởi phát đến nhập viện chậm.

“Thời gian từ khi đột quỵ khởi phát đến nhập viện là một rào cản lớn cho các liệu pháp tưới máu ở bệnh nhân nhồi máu não cấp, ảnh hưởng đến cấp cứu và điều trị, là nguyên nhân làm cho quá trình điều trị kéo dài.

Chính vì vậy, chúng tôi nghiên cứu đề tài với mục tiêu xác định thời gian từ khởi phát đến nhập viện ở bệnh nhân nhồi máu não cấp, phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến thời gian nhập viện ở bệnh nhân nhồi máu não cấp để từ đó có các khuyến cáo thích hợp”-bác sĩ Công cho biết.

Đề tài “Kết quả bước đầu chụp động mạch vành qua da tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh từ tháng 12-2022 đến tháng 10-2023” được các bác sĩ Khoa Tim mạch dành nhiều tâm huyết. Đề tài được hội đồng chuyên môn xếp loại A.

Bác sĩ Trịnh Xuân Hinh-Chủ nhiệm đề tài-chia sẻ: Hiện nay, bệnh tim mạch đã trở thành bệnh lý gây tử vong số 1 trên thế giới. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hàng năm ước tính có tới 17,5 triệu người tử vong do bệnh tim mạch, chủ yếu là các bệnh tim mạch do xơ vữa.

Bệnh động mạch vành chiếm tới 14% tử vong toàn cầu và là nguyên nhân chính làm giảm số năm sống còn và số năm sống trong bệnh tật. Tại Việt Nam, bệnh động mạch vành cũng là nguyên nhân tử vong hàng đầu. Theo báo cáo của WHO, Việt Nam có 31% trường hợp tử vong do bệnh lý tim mạch, trong đó, hơn một nửa là do bệnh lý động mạch vành.

Theo bác sĩ Hinh, chụp động mạch vành qua da cho đến nay là tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán và đánh giá tổn thương động mạch vành. Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, ca chụp động mạch vành qua da lần đầu thực hiện vào ngày 27-12-2022 dưới sự hướng dẫn của đoàn chuyển giao kỹ thuật Bệnh viện Tim Hà Nội.

Từ tháng 12-2022 đến tháng 10-2023, có 90 bệnh nhân được chỉ định chụp động mạch vành qua da, trong đó, nam giới chiếm 67,8%, độ tuổi trung bình là 62,79. Chụp động mạch vành kịp thời sẽ phát hiện các bệnh lý tim mạch và giúp bệnh nhân điều trị hiệu quả.

Nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng khám-chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ảnh: Như Nguyện

Nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng khám-chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ảnh: Như Nguyện

Liên quan đến dinh dưỡng cho bệnh nhân suy thận mạn tính lọc máu chu kỳ, đề tài “Tình trạng dinh dưỡng ở bệnh nhân suy thận mạn tính lọc máu chu kỳ” do Điều dưỡng trưởng Khoa Hồi sức tích cực chống độc Trần Thị Kim Chung làm Chủ nhiệm được xếp loại B.

Đề tài nghiên cứu từ tháng 3-2023 đến tháng 9-2023 trên 127 bệnh nhân suy thận mạn tính lọc máu chu kỳ tại bệnh viện. Nghiên cứu nhằm đánh giá tình trạng dinh dưỡng hiện tại, từ đó lập các phương án giáo dục sức khỏe, xây dựng và điều chỉnh chế độ ăn phù hợp cho các bệnh nhân.

Tiến sĩ-bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Đăng Bảo-quyền Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Chủ tịch hội đồng chuyên môn-đánh giá: Hội nghị khoa học là 1 trong 7 chức năng, nhiệm vụ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Hội nghị được tổ chức thường niên với mục đích khích lệ các bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng viên các khoa, phòng tích cực tham gia nghiên cứu khoa học cũng như đưa ra các giải pháp đáp ứng ngày càng tốt hơn công tác khám-chữa bệnh.

Có thể bạn quan tâm

Dấu hiệu nhận biết cơ thể đang thiếu kẽm

Dấu hiệu nhận biết cơ thể đang thiếu kẽm

(GLO)- Cơ thể mệt mỏi, tóc rụng nhiều, ăn uống kém ngon… đôi khi không phải do thời tiết mà chính là lời “nhắc nhở” rằng bạn đang thiếu kẽm. Việc nhận diện sớm để bổ sung đúng cách sẽ giúp cơ thể phục hồi nhanh, khỏe bền vững.

Lợi ích của việc ăn cháo vào buổi sáng

Lợi ích của việc ăn cháo vào buổi sáng

(GLO)- Cháo là một lựa chọn tuyệt vời về mặt khoa học dinh dưỡng cho bữa sáng, nếu được kết hợp đầy đủ các nhóm chất. Việc ăn cháo vào buổi sáng có lợi đối với sức khỏe tiêu hóa, kiểm soát cân nặng và hơn thế nữa.

Ðoàn kết là sức mạnh - Chung tay chấm dứt dịch bệnh AIDS

Ðoàn kết là sức mạnh-Chung tay chấm dứt dịch bệnh AIDS

(GLO)- Tháng hành động quốc gia phòng-chống HIV/AIDS năm 2025 và Ngày Thế giới phòng-chống AIDS (1-12), Việt Nam chọn chủ đề “Ðoàn kết là sức mạnh-Chung tay chấm dứt dịch bệnh AIDS”. Cùng với cả nước, tại Gia Lai, các cấp, ngành tăng cường phối hợp đẩy mạnh hoạt động phòng-chống HIV/AIDS.

5 nhóm người không nên ăn ớt

5 nhóm người không nên ăn ớt

(GLO)- Quả ớt có nhiều hoạt chất tốt cho sức khỏe nhưng bạn nên ăn lượng vừa phải, phù hợp cơ địa giúp tận dụng tối đa công dụng và tránh các rủi ro không mong muốn.

Bệnh viện Đại học Y Dược-HAGL cấp cứu thành công bệnh nhân sốc phản vệ do ong vò vẽ đốt

Bệnh viện Đại học Y Dược-HAGL cấp cứu thành công bệnh nhân sốc phản vệ do ong vò vẽ đốt

(GLO)- Sáng 28-11, Bệnh viện Đại học Y Dược- Hoàng Anh Gia Lai (phường Hội Phú) cho biết: Bệnh viện vừa xử trí thành công một trường hợp sốc phản vệ nguy kịch do bị ong vò vẽ đốt. Sau khi cấp cứu, bệnh nhân đã ổn định sức khỏe, có thể xuất viện trong vài ngày tới.

4 loại trái cây tốt cho tim mạch

4 loại trái cây tốt cho tim mạch

Ăn nhiều trái cây là một trong những cách đơn giản nhưng hiệu quả để giảm nguy cơ bệnh tim. Chúng chứa những thành phần được chứng minh giúp hạ huyết áp, giảm cholesterol có hại và cải thiện chức năng nội mạc mạch máu.

Đậu phụ có thật sự “lành tính”?

Đậu phụ có thật sự “lành tính”?

(GLO)- Đậu phụ là món ăn quen thuộc và được xem là lựa chọn lành mạnh cho mọi lứa tuổi. Thế nhưng, trên thực tế, nếu ăn quá nhiều đậu phụ hoặc sử dụng không đúng cách có thể gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

Tăng đề kháng cho cơ thể từ thức ngâm chanh-gừng-đường phèn.

Tăng đề kháng cho cơ thể từ thức ngâm chanh-gừng-đường phèn

(GLO)- Giao mùa khiến nhiệt độ và độ ẩm thay đổi đột ngột, làm niêm mạc đường hô hấp dễ bị kích ứng, dẫn tới ho, sổ mũi, đau rát họng. Một trong những bài thuốc dân gian đơn giản, giúp tăng đề kháng và hỗ trợ các bệnh đường hô hấp là uống nước ngâm chanh, gừng, đường phèn kết hợp.

Ngành y tế nỗ lực khám chữa bệnh và phòng dịch bệnh lây lan sau lũ lụt, kịp thời ứng phó thiên tai, bảo đảm chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Ngành y tế nỗ lực khám, chữa bệnh, phòng dịch sau lũ lụt

(GLO)- Nhờ chủ động triển khai phương án phòng, chống thiên tai, ngành y tế kịp thời ứng phó với bão lũ. Dù một số bệnh viện, trạm y tế bị ngập cục bộ, toàn ngành vẫn bảo đảm an toàn về người và tài sản, đồng thời duy trì hiệu quả công tác điều trị bệnh nhân, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

null