(GLO)- Từ ngày 21 đến 24-11, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tổ chức hoạt động khám, điều tra trình trạng dinh dưỡng và tăng huyết áp cho hơn 2.500 học sinh tại 10 trường tiểu học, THCS, THPT tại huyện Đak Đoa và TP. Pleiku.
Học sinh Trường THPT chuyên Hùng Vương được đo huyết áp. Ảnh: Quang Trương
Theo đó, nhóm nghiên cứu của Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) và Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tiến hành thực hiện đo chiều cao, cân nặng, vòng eo, chu vi vòng cánh tay, huyết áp; phỏng vấn học sinh từ lớp 4 đến lớp 12 kiến thức, thực hành về dinh dưỡng hợp lý, tần suất tiêu thụ sản phẩm và hoạt động thể lực.
Việc điều tra, thu thập số liệu sẽ mang lại cơ sở khoa học để đưa ra các giải pháp can thiệp phù hợp nhằm cải thiện trình trạng dinh dưỡng và tăng huyết áp trên địa bàn tỉnh Gia Lai nói riêng và cả nước nói chung.
(GLO)- Vnexpress.net và vtv.vn đưa tin, liên quan đến việc sử dụng thực phẩm chức năng chứa men gạo đỏ, Công ty dược phẩm Kobayashi đang mở rộng điều tra thêm 76 trường hợp tử vong.
Nghiên cứu nhấn mạnh nguy cơ phơi nhiễm cúm gia cầm cao hơn đối với công nhân trang trại sữa và cần áp dụng rộng rãi hơn các thiết bị bảo hộ cá nhân như tấm che mặt, khẩu trang và kính bảo vệ mắt.
(GLO)- Sau 30 phút ăn bọ cánh cứng (một số tỉnh phía Bắc gọi là sâu ban miêu) chiên, anh N.Đ.T. (42 tuổi, sống tại Yên Bái) buồn nôn, đau bụng, tê bì đầu lưỡi và mặt, yếu cơ tứ chi, tiểu máu phải nhập viện cấp cứu.
Nam bệnh nhân 19 tuổi, mắc căn bệnh hiếm chưa từng được ghi nhận trong y văn Việt Nam. Nhiều tháng trước, bệnh nhân bị viêm loét miệng kèm tổn thương bỏng nước rải rác toàn thân.
Các công nhân có biểu hiện bất thường như đau bụng, buồn nôn, nổi mẩn ngứa ngoài da… sau bữa ăn. Ngay lập tức, các công nhân đã được đưa tới Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp để cấp cứu.
(GLO)- Lời Tòa soạn: Với sự phát triển của công nghệ thông tin, thời gian qua, một số người đã tự chẩn bệnh và làm theo “bác sĩ Google”. Theo các chuyên gia y tế, đây là việc làm sai lầm dễ dẫn đến những nguy hiểm cho sức khỏe, nhất là đối với trẻ nhỏ.
Một bé gái 3 tuổi không may bị ung thư âm đạo hiếm gặp. Dù đã phẫu thuật và hóa trị, trẻ tiếp tục phải xạ trị bằng kỹ thuật phức tạp, rất ít trung tâm thực hiện được.
Một người có thể bị kháng insulin trong nhiều năm mà không biết. Nguyên nhân là do kháng insulin không gây ra bất kỳ triệu chứng đáng kể nào. Kháng insulin kéo dài có thể dẫn đến nhiều vấn đề sức khỏe, đặc biệt là tiền tiểu đường và tiểu đường loại 2.
Bệnh trĩ là tình trạng mà các tĩnh mạch hoặc mạch máu nằm xung quanh hậu môn hoặc bên trong trực tràng bị sưng, kích thích do chịu áp lực nào đó tác động lên.
(GLO)- Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) vừa công bố cấp mới và gia hạn giấy đăng ký lưu hành gần 700 loại thuốc sản xuất trong nước phục vụ nhu cầu mua sắm, đấu thầu thuốc cho điều trị và phòng-chống dịch.
(GLO)- Từ đầu năm đến ngày 2-6, Nhật Bản đã ghi nhận 977 trường hợp mắc hội chứng sốc độc tố Streptococcal (STSS) hay thường gọi là khuẩn “ăn thịt người”. Một số quốc gia đã phát đi cảnh báo người dân cẩn trọng khi di chuyển đến Nhật Bản trong thời gian này.