Bước tiến mới ở Bệnh viện Quân y 15

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Đầu năm 2023, Bệnh viện Quân y 15 (Binh đoàn 15) đã có bước tiến mới trong công tác khám-chữa bệnh; đó là thành lập Khoa Phụ sản và Khoa Nhi.

Việc đưa vào hoạt động 2 khoa này đã đáp ứng nhu cầu thăm khám, điều trị của người dân; nhất là phụ nữ, trẻ em.

Thượng tá, bác sĩ Phạm Xuân An-Giám đốc Bệnh viện Quân y 15-thông tin: Lĩnh vực sản, nhi không phải là thế mạnh của các bệnh viện quân đội. Tuy nhiên, với yêu cầu nhiệm vụ của Binh đoàn, chúng tôi tham mưu thành lập và đưa vào hoạt động Khoa Phụ sản và Khoa Nhi. Đây là hướng đi cần thiết trong công tác chăm sóc sức khỏe của người dân, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em.

“Sau hơn 1 năm đi vào hoạt động, Khoa Phụ sản và Khoa Nhi đã đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho người dân, đồng thời chia sẻ những khó khăn, vất vả đối với các cơ sở khám-chữa bệnh dân y trên địa bàn tỉnh”-bác sĩ An cho biết.

Kể từ khi đi vào hoạt động đến nay, Khoa Phụ sản và Khoa Nhi đã trở thành địa chỉ tin cậy của người dân, đặc biệt là các bà mẹ và trẻ em. Khoa Phụ sản được tách ra từ Khoa Ngoại sản từ tháng 11-2022, có nhiệm vụ thu dung, điều trị các bệnh sản phụ khoa cho cán bộ, công nhân viên, người lao động trong Binh đoàn và người dân trên địa bàn tỉnh cũng như các tỉnh lân cận.

Đến nay, tổng số bệnh nhân thu dung và điều trị tại Khoa là hơn 3.000 ca, tỷ lệ sử dụng giường bệnh đạt trên 130%. Trong số bệnh nhân điều trị nội trú có 70% là người dân tộc thiểu số.

Bác sĩ thăm khám sức khỏe mẹ và bé sau sinh tại Khoa Phụ sản (Bệnh viện Quân y 15). Ảnh: Như Nguyện

Bác sĩ thăm khám sức khỏe mẹ và bé sau sinh tại Khoa Phụ sản (Bệnh viện Quân y 15). Ảnh: Như Nguyện

Chị Banh (làng Krái, xã Kon Gang, huyện Đak Đoa) chia sẻ: “Nghe nhiều người giới thiệu Khoa Phụ sản của Bệnh viện Quân y 15 rất tốt nên tôi đến đây thăm khám. Được các bác sĩ chăm sóc tận tình, tôi sinh con đầu lòng an toàn, mạnh khỏe. Cảm ơn các y-bác sĩ đã phục vụ bệnh nhân nhiệt tình và chu đáo”.

Hiện nay, Khoa Phụ sản đã triển khai nhiều kỹ thuật mới. Các bác sĩ tại Khoa cũng đã mày mò nghiên cứu và ứng dụng hiệu quả một số đề tài khoa học cấp đơn vị trong thực tiễn khám-chữa bệnh. Theo Thiếu tá, bác sĩ Phạm Hoài Nam-Chủ nhiệm Khoa Phụ sản, mặc dù có thời điểm lượng bệnh nhân điều trị nội trú tăng cao, nhân lực mỏng, thường xuyên phải làm thêm giờ, nhưng tập thể Khoa đã cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ, để lại ấn tượng tốt đẹp đối với người bệnh.

“Khoa triển khai thêm một số kỹ thuật mới như mổ cắt tử cung, mổ sa sàn chậu, phẫu thuật Crossen kèm với dịch vụ chăm sóc bà mẹ và trẻ em sau sinh như xông sàng chậu, tắm bé, mát xa, lấy máu gót chân sàng lọc trẻ sơ sinh... Chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường nhân lực, chuyên môn để đáp ứng ngày một tốt hơn yêu cầu của người bệnh”-bác sĩ Nam nhấn mạnh.

Y-bác sĩ Khoa Nhi (Bệnh viện Quân y 15) chăm sóc cho người bệnh. Ảnh: N.N

Y-bác sĩ Khoa Nhi (Bệnh viện Quân y 15) chăm sóc cho người bệnh. Ảnh: N.N

Tương tự, sau hơn 1 năm thành lập và đi vào hoạt động, công tác chăm sóc, điều trị tại Khoa Nhi ngày càng đi vào chiều sâu, đáp ứng sự hài lòng của người dân.

Chị Lê Thị Bích Hương (thôn 4, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh) tâm sự: “Các thành viên trong gia đình tôi đều đăng ký khám-chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Bệnh viện Quân y 15. Các thầy thuốc tại đây rất nhiệt tình, thăm khám bệnh ân cần, chu đáo, thái độ phục vụ rất tốt nên chúng tôi rất hài lòng”.

Thiếu tá, bác sĩ Vũ Duy Hải-Chủ nhiệm Khoa Nhi-cho biết: Khoa Nhi trước đây thuộc Khoa Nội nhi nhiễm. Quá trình điều trị bệnh nhi còn nhiều bất cập. Vì vậy, thành lập mới Khoa Nhi là việc làm cần thiết để đơn vị đáp ứng tốt nhu cầu chăm sóc người bệnh, nhất là bệnh nhi sơ sinh. Chỉ riêng trong năm 2023, Khoa đã thu dung, điều trị nội trú cho trên 2.000 lượt bệnh nhi, trong đó 1/3 là bệnh nhi sơ sinh.

Cũng theo bác sĩ Hải, ngoài đáp ứng nhu cầu khám-chữa bệnh cho người dân, Khoa Nhi còn thực hiện các chương trình từ thiện nhân đạo như tổ chức ngày Quốc tế Thiếu nhi, Tết Trung thu giúp các bệnh nhi thêm phấn khởi, tự tin vượt qua bệnh tật. Các y-bác sĩ tại Khoa luôn xác định không ngừng rèn luyện học tập nâng cao trình độ để làm tốt công tác chăm sóc, điều trị bệnh nhi.

Có thể bạn quan tâm

Gia tăng số lượng trẻ mắc viêm màng não, cha mẹ cần lưu ý

Gia tăng số lượng trẻ mắc viêm màng não, cha mẹ cần lưu ý

(GLO)- Thời gian qua, Bệnh viện Sản nhi tỉnh Phú Thọ liên tục tiếp nhận hàng chục trường hợp trẻ nhỏ mắc viêm màng não. Đây là căn bệnh nguy hiểm ở chỗ có thể lây qua đường hô hấp và các triệu chứng lâm sàng ban đầu của bệnh rất dễ nhầm lẫn với các bệnh lý khác.

Ngăn chặn được dịch sởi hay không sẽ phụ thuộc rất lớn vào sự hợp tác của phụ huynh.

'Vá' gấp lỗ hổng tiêm chủng

Dịch sởi được ví như đám cháy rừng. Khi lá khô cháy ở một chỗ, nếu không có biện pháp mạnh để dập lửa, đám cháy sẽ lan rộng nhanh chóng. Đó là cảnh báo của đại diện Văn phòng Tổ chức Y tế thế giới (WHO) về tình hình bệnh sởi tại Việt Nam.