Số ca mắc sốt xuất huyết tại Đắk Nông tăng mạnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngành Y tế Đắk Nông đã phối hợp với chính quyền các địa phương ra quân phun thuốc diệt muỗi, loại trừ loăng quăng (bọ gậy) nhằm phòng, chống dịch sốt xuất huyết.
Ảnh minh họa (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ảnh minh họa (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 1/7, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông cho biết, đã có báo cáo về trường hợp bệnh nhân tử vong do sốt xuất huyết. Đây là trường hợp đầu tiên tử vong do bệnh này tại Đắk Nông, tính từ đầu năm đến nay.

Theo đó, bệnh nhân là anh T.V.H (42 tuổi, trú tại xã Kiến Thành, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông). Anh H nhập viện tại Trung tâm Y tế huyện Đắk R’lấp, ngày 24/6 để cấp cứu, điều trị sau khi ghi nhận sốt cao, khó thở nghi do sốt xuất huyết.

Sau đó, bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông để theo dõi, điều trị. Mặc dù được các bác sỹ tại bệnh viện tích cực điều trị nhưng tình hình sức khỏe không cải thiện, bệnh nhân tử vong ngày 29/6.

Cũng theo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông, bệnh nhân H đa tử vong sau 8 ngày mắc sốt xuất huyết. Bệnh nhân có tiền sử bệnh tiểu đường, quá trình điều trị ghi nhận huyết áp cao, viêm phổi, suy tim…

Theo Sở Y tế Đắk Nông, số ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh đang tiếp tục tăng mạnh. Báo cáo gần nhất ghi nhận tổng số ca mắc sốt xuất huyết đã tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm 2023.

Hiện toàn tỉnh đã ghi nhận hơn 1.200 ca mắc sốt xuất huyết, tập trung nhiều nhất ở thành phố Gia Nghĩa và các huyện Đắk Song, Đắk R’lấp…

Ngành Y tế Đắk Nông đã phối hợp với chính quyền các địa phương ra quân phun thuốc diệt muỗi, loại trừ loăng quăng (bọ gậy) nhằm phòng, chống dịch sốt xuất huyết.

Có thể bạn quan tâm

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Thực hiện Chỉ thị số 27 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về phát triển du lịch cộng đồng tại các thôn (làng) đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Plông đã nỗ lực, tập trung hiện thực các chỉ đạo, đến nay đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Xa dần tiếng trống hơ gơr

Xa dần tiếng trống hơ gơr

(GLO)- Đối với đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, trống là vật thiêng, có Yàng trống bảo hộ, có giá trị cao nên cất giữ nơi trang trọng và được đem ra dùng trong những dịp lễ hội lớn của buôn làng hoặc gia đình. Ngày nay, các buôn làng ở Tây Nguyên dường như xa dần tiếng trống hơ gơr.