Gia Lai: Khai giảng 2 lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 15-9, tại Trường Chính trị tỉnh Gia Lai, Học viện Chính trị khu vực III phối hợp với Tỉnh ủy Gia Lai khai giảng các lớp cao cấp lý luận chính trị K74B.24 và K74B.25 Tỉnh ủy Gia Lai, hệ không tập trung, khóa học 2023-2025.

Tham dự buổi lễ có PGS-TS Đoàn Triệu Long-Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III; đồng chí Huỳnh Thế Mạnh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng 134 học viên của 2 lớp.

Quang cảnh lễ khai giảng. Ảnh: Lam Nguyên
Quang cảnh lễ khai giảng. Ảnh: Lam Nguyên

Trong thời gian 2 năm, các học viên sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản, có hệ thống về chủ nghĩa Mác-Lênin; tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; những vấn đề lý luận và thực tiễn mới trong nước và trên thế giới; khoa học chính trị; khoa học lãnh đạo quản lý; kỹ năng vận dụng lý luận vào thực tiễn.

Khóa học cũng sẽ bồi dưỡng cho học viên thế giới quan khoa học, nhân sinh quan cách mạng, củng cố lập trường cách mạng, ý thức trách nhiệm chính trị-xã hội trước Đảng, trước Nhân dân và tinh thần tích cực tu dưỡng, rèn luyện nhân cách người lãnh đạo, quản lý trong điều kiện mới.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh đề nghị các học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực nghiên cứu, học tập, rèn luyện. Ảnh: Lam Nguyên
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh đề nghị các học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực nghiên cứu, học tập, rèn luyện. Ảnh: Lam Nguyên

Phát biểu tại buổi lễ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh khẳng định: Những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ của tỉnh; trong đó chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là đào tạo lý luận chính trị nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về trình độ các mặt của đội ngũ cán bộ trong tình hình mới.

Để các lớp học đạt kết quả tốt nhất, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị Ban tổ chức lớp học và giáo viên chủ nhiệm phối hợp thường xuyên, chặt chẽ, có hiệu quả với Trường Chính trị tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Ban Quản lý đào tạo Học viện Chính trị khu vực III để theo dõi, quản lý lớp học. Các giảng viên cần quan tâm, tận tình giảng dạy, hướng dẫn các nội dung kiến thức, kỹ năng cần truyền đạt của khóa học đến cho các học viên.

Đồng chí Huỳnh Thế Mạnh cũng mong muốn các học viên nhận thức đúng đắn, đầy đủ quan điểm “Học tập nâng cao trình độ, năng lực hoạt động công tác là nghĩa vụ, là trách nhiệm nhưng đồng thời cũng là quyền lợi của cán bộ, học viên”. Cùng với đó nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực nghiên cứu, học tập, rèn luyện để vận dụng có hiệu quả vào thực tiễn công tác sau này.

Có thể bạn quan tâm

Trung ương thi hành kỷ luật nguyên Bí thư Bắc Giang

Trung ương thi hành kỷ luật nguyên Bí thư Bắc Giang

Trung ương đã biểu quyết thống nhất cao thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Bùi Văn Hải, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang (nay là tỉnh Bắc Ninh).

Lấy kết quả phát triển kinh tế - xã hội làm thước đo năng lực lãnh đạo, điều hành

Lấy kết quả phát triển kinh tế - xã hội làm thước đo năng lực lãnh đạo, điều hành

(GLO)- Tại hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Đảng bộ UBND tỉnh Gia Lai vào chiều 17-7, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh yêu cầu lấy kết quả phát triển KT-XH làm thước đo năng lực lãnh đạo, điều hành.

Xã Gào phấn đấu giảm 26 hộ nghèo

Xã Gào phấn đấu giảm 26 hộ nghèo

(GLO)- Ngày 16-7, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Gào (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị lần thứ 5 (mở rộng) nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng qua và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2026.

Bài học từ cuộc đấu tranh với “Bahnar Đêga Kon Kông”.

Kỳ cuối: Khi mỗi buôn làng là một "pháo đài"

(GLO)- Vụ việc “Bahnar Đêga Kon Kông” cho thấy các thế lực thù địch chưa bao giờ từ bỏ âm mưu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá. Thực tiễn ở Gia Lai cho thấy: Khi lòng dân vững, niềm tin bền chặt và mỗi buôn làng trở thành “pháo đài” đoàn kết thì mọi âm mưu chia rẽ đều sẽ thất bại.

null