Ba Lan bố trí 300 ngàn quân dọc biên giới với Belarus

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-Bộ Quốc phòng Ba Lan ngày 8/8 quyết định đưa thêm 1.000 quân tới biên giới với Belarus, với lý do căng thẳng ở khu vực.
Lính biên phòng Ba Lan tuần tra khu vực tường kim loại ở biên giới Ba Lan và Belarus. Ảnh: AP

Lính biên phòng Ba Lan tuần tra khu vực tường kim loại ở biên giới Ba Lan và Belarus. Ảnh: AP

Yêu cầu điều động thêm quân khi Thứ trưởng Nội vụ Ba Lan Maciej Wasik nhận định áp lực ở biên giới Ba Lan với Belarus đang gia tăng liên quan tới dòng người di cư vào châu Âu.

Ba Lan cáo buộc lực lượng biên phòng Belarus liên quan trực tiếp tới việc di chuyển trái phép qua biên giới giữa 2 nước gia tăng. Khoảng 19.000 người đã cố gắng vượt biên trái phép trong năm nay vào Ba Lan, so với 16.000 người năm 2022.

Cuộc khủng hoảng di cư lần đầu tiên phát sinh năm 2021, khi nhiều người tị nạn từ Trung Đông tới Belarus nhằm tìm đường tới khu vực EU.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko nhiều lần bác bỏ cáo buộc rằng Minsk đang giúp gia tăng dòng người tị nạn vào Ba Lan.

Trong những tuần gần đây, Ba Lan cũng phát đi thông điệp quan ngại về sự hiện diện của lực lượng quân sự tư nhân Nga Wagner ở Belarus, sau khi nhóm này nổi loạn bất thành hồi cuối tháng 6. Ba Lan cảnh báo có thể đóng cửa biên giới với Belarus nếu tình hình liên quan tới Wagner trở nên phức tạp.

Trước đó ngày 29/7, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki cho biết hơn một trăm thành viên Wagner đã được Belarus triển khai đến thị trấn biên giới Grodno. Thủ tướng Ba Lan mô tả hành động này là bước chuẩn bị cho một cuộc tấn công hỗn hợp sắp tới vào lãnh thổ Ba Lan.

Quân đội Ba Lan sau đó đã thông báo triển khai thêm 1.000 binh sĩ tới biên giới và tăng gần gấp đôi quân số dọc biên giới từ 172.000 lên 300.000.

Căng thẳng biên giới tiếp tục gia tăng tuần trước khi Ba Lan cáo buộc 2 trực thăng Belarus vi phạm không phận. Belarus bác bỏ, gửi dữ liệu chi tiết cho Ba Lan về các chuyến bay và tuyên bố Warsaw không có bất cứ bằng chứng nào cho cáo buộc nói trên.

Trong một động thái khác, Belarus ngày 7/8 bắt đầu các cuộc tập trận quân sự gần biên giới với Ba Lan và Lithuania.

Bộ Quốc phòng Belarus cho biết các cuộc tập trận tiến hành ở vùng Grodno của Belarus, gần hành lang Suwalki - dải đất chạy dài 96 km dọc theo biên giới Ba Lan và Lithuania.

Nội dung các cuộc tập trận gồm huấn luyện sử dụng máy bay không người lái, tương tác chặt chẽ giữa đơn vị xe tăng và súng trường cơ giới với đơn vị thuộc các nhánh khác của lực lượng vũ trang Belarus.

Theo hãng tin AP, Bộ Quốc phòng Belarus cho biết các cuộc tập dựa trên kinh nghiệm từ "chiến dịch quân sự đặc biệt" - thuật ngữ được Nga sử dụng để nói về xung đột tại Ukraine.

Có thể bạn quan tâm

Palestine kêu gọi thông qua Tuyên bố New York

Palestine kêu gọi thông qua Tuyên bố New York

(GLO)- Bộ Ngoại giao Palestine kêu gọi cộng đồng quốc tế nhanh chóng thông qua và triển khai Tuyên bố New York về giải pháp hai nhà nước, coi đây là chìa khóa để đạt được lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza và thúc đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông.

Trung Quốc từ bỏ cơ chế ưu đãi đặc biệt tại WTO

Trung Quốc từ bỏ cơ chế ưu đãi đặc biệt tại WTO

(GLO)- Ngày 23-9, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường khẳng định nước này sẽ không tìm kiếm bất kỳ ưu đãi đặc biệt và khác biệt dành cho các nước đang phát triển trong các cuộc đàm phán hiện tại và tương lai của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Trực thăng quân sự Taliban cất cánh vào dịp kỷ niệm 3 năm Taliban tiếp quản Afghanistan tại căn cứ không quân Bagram vào năm 2024. Ảnh: AFP

Phép thử Bagram với cán cân quyền lực Mỹ-Trung

(GLO)- Phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về ý định “lấy lại” căn cứ không quân Bagram ở Afghanistan đã châm ngòi tranh cãi. Taliban lập tức khước từ, Trung Quốc phản đối, còn các nước Nam Á theo dõi sát. Vị trí chiến lược của Bagram khiến nơi này trở thành điểm nóng Mỹ-Trung.

Ukraine đặt mục tiêu sản xuất 1 triệu UAV trong năm nay. Ảnh: AP

Ukraine tung 1.000 UAV mỗi ngày đối đầu mưa hỏa lực Nga

(GLO)-Ngày 18-9, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov tuyên bố nước này đặt mục tiêu triển khai tới 1.000 UAV/ngày nhằm hóa giải chiến thuật “mưa hỏa lực” mà Nga đang áp dụng. Giới phân tích cho rằng, nếu hiện thực hóa, đây sẽ là bước ngoặt trong cuộc đua công nghệ không người lái giữa 2 bên.

null