Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền phòng-chống cháy nổ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Nhằm nâng cao ý thức phòng-chống cháy nổ và rèn luyện kỹ năng thoát nạn trong các tình huống cho học sinh, Công an TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) phối hợp với một số trường học trên địa bàn tổ chức các hoạt động liên quan đến công tác phòng cháy-chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH).

Mới đây, Công an TP. Pleiku phối hợp với Trường THPT Chi Lăng tổ chức chương trình Hóa học với PCCC và CNCH-Rung chuông vàng. Chương trình đã tạo sân chơi bổ ích, gồm các phần thi như: trả lời các câu hỏi liên quan đến công tác cứu nạn, cứu hộ; thoát hiểm trong các vụ tai nạn, cháy nổ; cách sơ cứu nạn nhân ngạt khí, đuối nước… Thông qua một số tiểu phẩm do các lớp dàn dựng, biểu diễn đã thể hiện ý thức cao của các em học sinh trong công tác phòng-chống cháy rừng, phòng ngừa đuối nước, phản ứng kịp thời khi xảy ra các sự cố cháy, nổ.

Đặc biệt, nhóm câu hỏi về những tấm gương anh dũng hy sinh, hình ảnh đẹp của các chiến sĩ Công an trong công tác cứu nạn, cứu hộ trong thời gian qua không những được các đội nhanh chóng trả lời đúng mà còn thể hiện đến những vấn đề thời sự đang được các cấp, các ngành tích cực tuyên truyền. Ngoài ra, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an TP. Pleiku) cũng đã hướng dẫn các em học sinh cách sử dụng bình chữa cháy, cách thoát nạn và xử lý các tình huống khẩn cấp khi xảy ra cháy, nổ.

Em Bùi Anh Sơn (học sinh lớp 10A1, Trường THPT Chi Lăng) chia sẻ: “Để tham gia chương trình, chúng em tìm hiểu về công tác cứu hộ, cứu nạn và những vụ cháy trong thời gian qua để có được đáp án trả lời chính xác. Điều thú vị là Ban tổ chức đã lồng ghép những câu hỏi mang tính tư duy cao; các phản ứng hóa học dẫn đến cháy, nổ; quá trình tạo ra các chất để chữa cháy, đặc biệt là việc linh hoạt xử lý các tình huống cứu người”.

Cán bộ Đội cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP. Pleiku hướng dẫn các em học sinh sử dụng bình chữa cháy. Ảnh: Hữu Trường

Cán bộ Đội cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP. Pleiku hướng dẫn các em học sinh sử dụng bình chữa cháy. Ảnh: Hữu Trường

Còn em Phan Trịnh Nguyên (cùng lớp) thì bày tỏ: “Trong chương trình, Ban tổ chức chiếu lại hình ảnh các chiến sĩ nỗ lực cứu người trong đám cháy và những hy sinh mất mát qua các vụ hỏa hoạn, tai nạn. Em cảm thấy công việc chữa cháy, cứu nạn rất vất vả, nguy hiểm. Các anh thực sự bản lĩnh, có nhiệt huyết cao mới hoàn thành tốt nhiệm vụ. Em nghĩ rằng, mỗi người cần nêu cao ý thức phòng cháy, chữa cháy để vừa bảo vệ sức khỏe, tính mạng cho bản thân, vừa hạn chế những vụ cháy, nổ cũng như hậu quả do cháy nổ gây ra”.

Thầy Đỗ Bách Khoa-Hiệu trưởng Trường THPT Chi Lăng-cho biết: “Để tổ chức một chương trình có sức hấp dẫn, lôi cuốn học sinh tham gia, nhà trường và Đội Cảnh sát PCCC và CNCH đã lên kế hoạch, xây dựng câu hỏi sát với thực tế, phù hợp lứa tuổi của các em. Đồng thời, xen lẫn giữa các phần thi là các tiểu phẩm PCCC và CNCH và các bài hát do các em học sinh dàn dựng, biểu diễn. Vì vậy, chương trình kéo dài 2 giờ đồng hồ nhưng không khí luôn sôi động, mang lại những kiến thức bổ ích về PCCC và CNCH cho học sinh”.

Ban tổ chức trao giải cho đội đạt thành tích cao tại chương trình Hóa học với PCCC và CNCH-Rung chuông vàng. Ảnh: Hữu Trường

Ban tổ chức trao giải cho đội đạt thành tích cao tại chương trình Hóa học với PCCC và CNCH-Rung chuông vàng. Ảnh: Hữu Trường

Nói về kế hoạch tuyên truyền PCCC và CNCH trong học sinh, sinh viên, Trung tá Lương Anh Sơn-Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC và CNCH-cho hay: Đơn vị tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, phối hợp với các ngành chức năng, đặc biệt là các trường học trên địa bàn thành phố để tổ chức tuyên truyền PCCC và CNCH. Trong đó, đơn vị tập trung xây dựng các chương trình mang ý nghĩa thiết thực, vừa chuyển tải những nội dung cần tuyên truyền, vừa tạo sân chơi bổ ích, khuyến khích học sinh, sinh viên phát huy tinh thần, trách nhiệm của bản thân trong công tác PCCC, đồng thời lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH.

Có thể bạn quan tâm

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

(GLO)- Năm 2006, Binh đoàn 15 bắt đầu triển khai thực hiện mô hình “gắn kết hộ” giữa hộ công nhân người Kinh và hộ công nhân người dân tộc thiểu số (DTTS). Đến nay, mô hình đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh trên địa bàn biên giới.
Kông Chro: Cộng đồng và hộ gia đình tích cực quản lý, bảo vệ rừng

Kông Chro: Cộng đồng và hộ gia đình tích cực quản lý, bảo vệ rừng

(GLO)- Thời gian qua, huyện Kông Chro đẩy mạnh giao rừng cho cộng đồng dân cư và hộ gia đình quản lý, bảo vệ. Nhờ đó, huyện từng bước nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng, đồng thời giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân sống gần rừng, nhất là hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

Chiến trường xưa lưu dấu

Chiến trường xưa lưu dấu

(GLO)- Ngày 18-4, đoàn cựu chiến binh Ban Liên lạc truyền thông Đại đoàn Đồng Bằng (Sư đoàn 320, Quân đoàn 3) trong chuyến về thăm chiến trường xưa đã tổ chức dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Đức Cơ và Nhà bia chiến thắng Chư Bồ-Đức Cơ.