Cháy cửa hàng bán cháo dinh dưỡng tại xã Ia Băng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Ngày 6-3, ông Trần Quyết Thắng-Chủ tịch UBND xã Ia Băng (huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy tại cửa hàng bán cháo dinh dưỡng rồi cháy lan sang hộ kinh doanh điện ô tô.


Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Trần Tuấn
Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Trần Tuấn

Theo thông tin ban đầu, sáng 6-3, tại cửa hàng bán cháo dinh dưỡng của hộ ông Nguyễn Hồng Lâm (thôn Phú Vinh, xã Ia Băng) làm chủ bất ngờ bốc cháy, đám cháy đã cháy lan sang tiệm điện ô tô Thắng của ông Phạm Văn Tuấn.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo cháy, lực lượng Công an xã phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã huy động lực lượng có mặt tại hiện trường để chữa cháy. Khoảng 20 phút, đám cháy đã được lực lượng tại chỗ dập tắt. Thiệt hại ban đầu ghi nhận chủ yếu là các vật dụng sinh hoạt của 2 hộ dân. Rất may không thiệt hại về người.

Lực lượng Công an xã phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã huy động lực lượng có mặt tại hiện trường để dập tắt đám cháy. Ảnh: Trần Tuấn
Lực lượng Công an xã phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã huy động lực lượng có mặt tại hiện trường để dập tắt đám cháy. Ảnh: Trần Tuấn

Hiện nguyên nhân vụ việc đang lực lượng chức năng phối hợp làm rõ.

Có thể bạn quan tâm

Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

(GLO)- “Cứ việc gì đem lại lợi ích cho bà con thì làm thôi”-một câu nói nhẹ tênh nhưng thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng của ông Trần Đình Bông (thôn 3, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai).
Vượt lên khiếm khuyết để tỏa sáng

Vượt lên khiếm khuyết để tỏa sáng

(GLO)- Trong cuộc sống có rất nhiều người sinh ra và lớn lên khi không may bị khiếm khuyết một phần của cơ thể, dù vậy, họ không chấp nhận phó mặc cho số phận mà nỗ lực vươn lên và tỏa sáng giữa đời thường.
Tuyển chọn thực tập sinh nam đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản hưởng lương 24-35 triệu đồng/tháng

Tuyển chọn thực tập sinh nam đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản hưởng lương 24-35 triệu đồng/tháng

(GLO)- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai vừa có công văn về phối hợp triển khai kế hoạch tuyển chọn thực tập sinh nam đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản đợt 2/2024 với mức lương từ 24 đến 35 triệu đồng/tháng theo thông báo của Trung tâm Lao động ngoài nước.