Ngân hàng tự động: Thêm trải nghiệm, tăng tiện ích

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và xu thế dịch chuyển từ mô hình ngân hàng truyền thống sang ngân hàng tự động, Agribank Đông Gia Lai đang từng bước thay thế hệ thống ATM bằng máy CDM nhằm gia tăng tiện ích dịch vụ cho khách hàng.

  • Với sự trợ giúp đắc lực của máy CDM-mô hình ngân hàng tự động giao dịch 24/7, ông Nguyễn Đăng Luân (tổ 2, phường An Tân, thị xã An Khê) dễ dàng thực hiện một số giao dịch ngoài giờ hành chính. Ông Luân cho biết: “Trước đây, mọi giao dịch như nộp tiền, rút tiền, chuyển tiền, thanh toán hóa đơn, mở sổ tiết kiệm đều phải đến thực hiện tại ngân hàng. Bây giờ, các giao dịch này có thể thực hiện nhanh chóng ngay trên máy chỉ với vài thao tác. Đơn cử như muốn nộp tiền tiết kiệm vào tài khoản, tôi chỉ cần giao dịch trên máy CDM. Tôi được biết máy này có tính năng lưu trữ lịch sử giao dịch tự động nữa nên rất yên tâm”.
Ngân hàng tự động CDM đem lại nhiều tiện ích cho khách hàng. Ảnh: Sơn Ca

Ngân hàng tự động CDM đem lại nhiều tiện ích cho khách hàng. Ảnh: Sơn Ca

Tương tự, chị Đoàn Thị Huyền Trang (tổ 6, phường Phù Đổng, TP. Pleiku) cho hay: “Từ ngày Agribank Đông Gia Lai đưa vào hoạt động máy CDM, tôi thấy rất tiện ích, đặc biệt là chức năng gửi tiền vào tài khoản. Vào các ngày thứ bảy, chủ nhật và sau giờ hành chính, tôi đều có thể nộp tiền mặt vào tài khoản để chuyển cho khách hàng hoặc nộp bớt số lượng tiền kinh doanh vào tài khoản, không phải để tiền ở nhà. Nếu ngân hàng không hoạt động vào các ngày lễ, Tết, tôi có thể ra máy CDM để nộp tiền vào tài khoản thanh toán. Máy giao dịch nhanh, chính xác từng mệnh giá, tiền nào không đủ tiêu chuẩn lưu thông thì máy sẽ trả về ngay”.

Tại địa bàn Gia Lai, Agribank Đông Gia Lai là ngân hàng tiên phong đưa vào hoạt động máy CDM công nghệ Nhật Bản với mục tiêu từng bước thay thế dần các dòng máy ATM thế hệ cũ. Thông qua sự vận hành của máy CDM góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động ngân hàng từ thành thị đến nông thôn. Tại thị xã An Khê, một trong những địa bàn Agribank Đông Gia Lai đưa vào hoạt động máy CDM từ năm 2019 ghi nhận có nhiều thay đổi tích cực về xu thế giao dịch tự động. Ông Nguyễn Văn Nhân-Giám đốc Agribank Chi nhánh thị xã An Khê Đông Gia Lai-cho biết: “Tại An Khê, Chi nhánh có 2 máy ATM và 1 máy CDM. Nếu như phải tiếp quỹ cho máy ATM là 3-4 lần/tuần thì đối với máy CDM chỉ 1-2 lần/tuần vì máy có chức năng quay vòng quỹ. Hiện nay, đa phần khách hàng đã quen và rất thích thực hiện các giao dịch trên máy CDM, nhất là giao dịch nộp tiền vào tài khoản, gửi tiết kiệm phát sinh”.

Agribank Chi nhánh Đông Gia Lai đang hướng tới mục tiêu trao 3.000 mã VietQR đến khách hàng hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Ảnh: Hà Duy

Agribank Chi nhánh Đông Gia Lai đang hướng tới mục tiêu trao 3.000 mã VietQR đến khách hàng hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Ảnh: Hà Duy

Theo kế hoạch, trong tháng 2 và 3-2023, Agribank Đông Gia Lai sẽ đưa vào vận hành thêm 4 máy CDM tại các huyện: Đak Đoa, Kông Chro, Mang Yang và Đak Pơ. Ông Phan Tiến Thu-Giám đốc Agribank Đông Gia Lai-cho biết: “Máy CDM sẽ thay thế dần máy ATM. Đơn cử như tại Nhật Bản đang sử dụng tới 90% máy CDM. Thông qua việc đầu tư chuyển đổi và đưa vào vận hành máy CDM, Agribank mong muốn đẩy mạnh phát triển dịch vụ thẻ, cung cấp các sản phẩm, tiện ích dịch vụ đi kèm cho khách hàng khi mở tài khoản giao dịch tại Agribank”.

Có thể bạn quan tâm

Thấy gì từ thu thuế đất tăng?

Thấy gì từ thu thuế đất tăng?

Số liệu của Bộ Tài chính cho biết, thu thuế từ nhà, đất đạt 198,3 nghìn tỉ đồng, tăng 105% so cùng kỳ 2024. Không chỉ bổ sung cho ngân sách một khoản quan trọng, đằng sau con số đột biến này còn rất nhiều vấn đề cần mổ xẻ thấu đáo để tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát huy tối đa nội lực.

Thanh toán bằng bitcoin được chấp nhận tại Kibera, Kenya. (Ảnh: Independent.co)

Khu ổ chuột lớn nhất châu Phi dần quen với việc sử dụng bitcoin cho các khoản thanh toán hàng ngày

(GLO)- Trong khi bitcoin vẫn còn khá xa lại với nhiều người, thì tại khu ổ chuột nghèo khó Kibera, Kenya, thay vì chỉ giao dịch bằng tiền mặt, một bộ phận cư dân nơi đây đã bắt đầu sử dụng bitcoin cho các khoản thanh toán hàng ngày, đặc biệt là tại các quầy hàng thực phẩm và rau củ.

Cuộc đối thoại về niềm tin và nghĩa vụ

Cuộc đối thoại về niềm tin và nghĩa vụ

Nghị định 70/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/6/2025 quy định: hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm, hoạt động trong các lĩnh vực tiêu dùng trực tiếp như quán ăn, khách sạn, bán lẻ, vận tải... bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền, kết nối trực tiếp với cơ quan thuế.

Xóa sổ tài khoản 'ngủ đông'

Xóa sổ tài khoản 'ngủ đông'

Trước làn sóng gia tăng tội phạm công nghệ cao và lừa đảo tài chính qua mạng, ngành ngân hàng đang phối hợp các cơ quan liên quan tiến hành làm sạch hệ thống, trong đó có việc xóa sổ hàng chục triệu tài khoản ngân hàng nếu không xác thực danh tính, còn gọi là tài khoản “ngủ đông”.

Tăng tốc xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi sắp xếp lại đơn vị hành chính

Tăng tốc xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi sắp xếp lại đơn vị hành chính

(GLO)- Sở Tài chính Gia Lai và các đơn vị liên quan đang tăng tốc rà soát, tổng hợp số liệu xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp. Đồng thời, hướng dẫn các đơn vị xây dựng phương án bàn giao nguồn tài chính, ngân sách theo đúng quy định.

Khẩn trương phân bổ vốn chương trình phát triển vùng dân tộc thiểu số

Khẩn trương phân bổ vốn chương trình phát triển vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Tại hội nghị trực tuyến về đánh giá tình hình thực hiện và thúc đẩy tiến độ Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2025 do UBND tỉnh Gia Lai tổ chức chiều 4-6, các đại biểu đều cho rằng cần khẩn trương phân bổ vốn để triển khai chương trình này.

Ngành Thuế siết chặt quản lý hóa đơn điện tử

Ngành Thuế siết chặt quản lý hóa đơn điện tử

(GLO)- Thông qua việc siết chặt quản lý hóa đơn điện tử, Chi cục Thuế khu vực XIV đã chủ động phát hiện, cảnh báo và ngăn chặn các hành vi vi phạm nhằm góp phần phòng-chống gian lận thương mại, chống thất thu ngân sách nhà nước.

Đồng Yên mệnh giá 5.000 và 10.000 của Nhật Bản. (Ảnh: Internet)

Quốc gia nào đang là “chủ nợ” lớn nhất thế giới?

(GLO)- Lần đầu tiên sau 34 năm, Nhật Bản không còn là quốc gia nắm giữ vị thế chủ nợ lớn nhất thế giới, khi bị Đức vượt qua về quy mô tài sản ròng ở nước ngoài. Đây là một cột mốc đáng chú ý, diễn ra trong bối cảnh tài sản ròng ở nước ngoài của Nhật vẫn tăng lên mức cao kỷ lục trong năm 2024.

“Nhiệm vụ kép”trong lĩnh vực đầu tư công

“Nhiệm vụ kép” trong lĩnh vực đầu tư công

(GLO)-Để công tác đầu tư công không bị gián đoạn trong quá trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, Gia Lai đang tiến hành “nhiệm vụ kép”: vừa khẩn trương rà soát, tổng hợp các chương trình, dự án; vừa quyết liệt thực hiện mục tiêu giải ngân theo chỉ đạo của Chính phủ.

null