Đức Cơ chăm lo gia đình chính sách

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Cùng với việc chi trả đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách hỗ trợ của Nhà nước, huyện Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) còn triển khai nhiều việc làm thiết thực giúp các gia đình chính sách, người có công ổn định cuộc sống.  
Huyện Đức Cơ hiện có 3.594 đối tượng chính sách, trong đó có 180 thương binh, 188 bệnh binh, 270 người bị địch bắt tù đày, 1.118 gia đình có công với cách mạng, 862 cán bộ tham gia hoạt động kháng chiến, 448 đối tượng bị nhiễm chất độc da cam/dioxin. Thấm nhuần đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, từ đầu năm đến nay, huyện đã đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Ngày Thương binh Liệt sĩ 27-7. 
Cùng với đó, địa phương đã vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ gần 460 triệu đồng vào Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”; hỗ trợ 130 triệu đồng làm mới 3 ngôi nhà tình nghĩa tại xã Ia Kla và Ia Lang; trao tặng 10 sổ tiết kiệm (mỗi sổ 10 triệu đồng) cho các hộ ở xã Ia Lang, Ia Dơk, Ia Krêl, Ia Pnôn, Ia Kla; trao tặng 1 con bò giống trị giá 14 triệu đồng cho người có công ở xã Ia Lang; đăng ký điều dưỡng tại nhà cho 250 đối tượng chính sách với tổng số tiền là hơn 277 triệu đồng; hỗ trợ nguồn vốn ưu đãi, cây-con giống, phân bón để các gia đình chính sách cải tạo vườn tạp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế.
Ông Tăng Ngọc Trai-Trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện-cho biết: “Ngoài việc chỉ trả đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách cho người có công, thương binh, gia đình liệt sĩ, cấp ủy, chính quyền và đoàn thể còn thường xuyên phân công cán bộ đến nhà thăm hỏi, động viên, hỗ trợ đột xuất cho những gia đình chính sách không may gặp khó khăn”.
Năm 2019, đoàn công tác của tỉnh thăm, tặng quà gia đình ông Ksor Đứa (thứ 3 từ trái sang; tổ 1, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ). Ảnh: Hoàng Minh
Năm 2019, đoàn công tác của tỉnh thăm, tặng quà gia đình ông Ksor Đứa (thứ 3 từ trái sang; tổ 1, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ). Ảnh: Hoàng Minh
Đến thăm ông Ksor Đứa-thương binh hạng 2/4 (tổ 1, thị trấn Chư Ty), chúng tôi cảm nhận đầy đủ sự quan tâm chăm sóc của cấp ủy, chính quyền địa phương cũng như nỗ lực vươn lên của gia đình. Bà Rơ Châm H’Phyênh (vợ ông Ksor Đứa) vui vẻ nói: “Chồng mình hơn 80 tuổi đời, hơn 50 tuổi Đảng. Hàng ngày, ông ấy vẫn phụ giúp công việc nhà và dạy bảo con cháu cố gắng học tập, chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước”. 
Trước đây, gia đình bà Rơ Châm Hliên-thân nhân liệt sĩ Rơ Mah Don (làng Ngo Rông, xã Ia Krêl) ở trong ngôi nhà thấp bé, tạm bợ. Được huyện hỗ trợ 30 triệu đồng, gia đình bà đã xây dựng ngôi nhà mới rộng 60 m2. Tiếp chúng tôi trong ngôi nhà tình nghĩa, bà Hliên phấn khởi bộc bạch: “Nhà mình được chính quyền địa phương hỗ trợ nhiều mặt, từ làm nhà ở, ngày công lao động nương rẫy, làm chuồng trại chăn nuôi, khám-chữa bệnh”.
Đánh giá về công tác đền ơn đáp nghĩa của huyện Đức Cơ, bà Rcom Sa Duyên-Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội-khẳng định: “Tuy là huyện biên giới còn nhiều khó khăn, nhưng địa phương đã huy động nhiều nguồn lực thực hiện tốt các chế độ chính sách, giảm hộ nghèo, tăng hộ khá giả, nâng cao mức sống của gia đình chính sách”.
HOÀNG MINH

Có thể bạn quan tâm

Chư Băh giảm nghèo bền vững nhờ các chương trình mục tiêu quốc gia

Chư Băh giảm nghèo bền vững nhờ các chương trình mục tiêu quốc gia

(GLO)- Với sự vào cuộc của hệ thống chính trị, sự chung sức đồng lòng của người dân, xã Chư Băh (thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) đã sử dụng có hiệu quả nguồn vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác giảm nghèo, phấn đấu không còn hộ nghèo vào năm 2025.
Bình yên làng Lơ Pơ

Bình yên làng Lơ Pơ

(GLO)- Nằm sâu giữa đại ngàn Trường Sơn, làng Lơ Pơ (xã Chư Krêy, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai) vẫn còn giữ vẻ bình yên đến lạ. Để vào được làng, du khách phải men theo nhiều đoạn đường đất uốn lượn rồi vượt qua những con đường mòn vắt vẻo giữa đồi núi quanh co.

Cả nhà bị bệnh

Cả nhà bị bệnh

(GLO)- Gần 2 năm qua, ông Đặng Chí Thành (thôn 1, xã Ia Tôr, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) phải chạy vạy khắp nơi để có tiền chữa bệnh u ác tính cho vợ là bà Lê Thị Xuân Bích. Cuộc sống của gia đình càng trở nên túng quẫn khi 2 cha con ông Thành cũng bị bệnh.
Hội chợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Ya Hội: Cơ hội giới thiệu, quảng bá sản phẩm

Hội chợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Ya Hội: Cơ hội giới thiệu, quảng bá sản phẩm

(GLO)-

Ngày 25 và 26-4, tại sân vận động xã Ya Hội (huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) diễn ra hội chợ-giao lưu văn hóa, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đây là cơ hội để người dân giới thiệu, quảng bá văn hóa và sản phẩm của địa phương.