Bộ Quốc phòng triển khai nhiệm vụ phòng-chống dịch Covid-19

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 14-7, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ, giải pháp cấp bách phòng-chống dịch Covid-19 trong quân đội theo hình thức trực tuyến. 
Thượng tướng Vũ Hải Sản-Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Hội nghị được kết nối với 143 điểm cầu trong toàn quân. 
Tại điểm cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, Đại tá Lê Kim Giàu-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng thủ trưởng cơ quan 4 phòng, cán bộ, nhân viên quân y tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai. Ảnh: Văn Huỳnh
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai. Ảnh: Văn Huỳnh
Hội nghị đã tập trung đánh giá công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp về công tác phòng-chống dịch Covid-19 trong quân đội; việc quán triệt các văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ phòng-chống dịch. Đặc biệt, hội nghị tập trung triển khai một số nội dung trọng tâm, cấp bách về chuẩn bị nhân lực, vật lực của quân đội tham gia vào chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19. 
Theo đó, sau khi tiếp nhận từ Bộ Y tế, vắc xin phòng Covid-19 sẽ được bảo quản tại các kho chứa chuyên dụng của các Quân khu và Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Từ đây, vắc xin sẽ được vận chuyển về đến các địa phương trên cả nước. Được biết, hiện nay toàn quân đã sẵn sàng trên 1.300 phương tiện tham gia vận chuyển vắc xin. Khi cần thiết có thể huy động thêm hơn 500 phương tiện. Bên cạnh đó, hội nghị đã bàn giải pháp vận chuyển vắc xin nhanh chóng, kịp thời đến các điểm tiêm chủng, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt, nhất là vận chuyển đến các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo.
Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Vũ Hải Sản yêu cầu các đơn vị chú trọng công tác phòng-chống dịch, không để dịch bệnh lây lan trong quân đội. Tiếp tục quán triệt các văn bản, công điện chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia, Quân ủy Trung ương về phòng-chống Covid-19; triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp theo phương châm “sớm hơn và cao hơn một bước”; tăng cường tuyên truyền để bộ đội không chủ quan, lơ là trong công tác phòng-chống dịch; chấp hành tốt các quy định về phòng-chống dịch, nhất là thông điệp 5K của Bộ Y tế.
VĂN HUỲNH

Có thể bạn quan tâm

Bình yên làng Lơ Pơ

Bình yên làng Lơ Pơ

(GLO)- Nằm sâu giữa đại ngàn Trường Sơn, làng Lơ Pơ (xã Chư Krêy, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai) vẫn còn giữ vẻ bình yên đến lạ. Để vào được làng, du khách phải men theo nhiều đoạn đường đất uốn lượn rồi vượt qua những con đường mòn vắt vẻo giữa đồi núi quanh co.

Cả nhà bị bệnh

Cả nhà bị bệnh

(GLO)- Gần 2 năm qua, ông Đặng Chí Thành (thôn 1, xã Ia Tôr, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) phải chạy vạy khắp nơi để có tiền chữa bệnh u ác tính cho vợ là bà Lê Thị Xuân Bích. Cuộc sống của gia đình càng trở nên túng quẫn khi 2 cha con ông Thành cũng bị bệnh.
Hội chợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Ya Hội: Cơ hội giới thiệu, quảng bá sản phẩm

Hội chợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Ya Hội: Cơ hội giới thiệu, quảng bá sản phẩm

(GLO)-

Ngày 25 và 26-4, tại sân vận động xã Ya Hội (huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) diễn ra hội chợ-giao lưu văn hóa, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đây là cơ hội để người dân giới thiệu, quảng bá văn hóa và sản phẩm của địa phương.

Rác thải điện tử về đâu?

Rác thải điện tử về đâu?

(GLO)- Trong khi cả thế giới đang loay hoay với cuộc chiến chống rác thải nhựa, rác thải thời trang thì một mối nguy khác đang ập tới, đó là rác thải điện tử.
Chư Prông: Hơn 3.500 hộ nông dân đăng ký hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp

Chư Prông: Hơn 3.500 hộ nông dân đăng ký hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp

(GLO)- Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” được các cấp Hội Nông dân trên địa bàn huyện Chư Prông chú trọng, phát động thường xuyên. Đến nay, huyện có trên 3.500 hộ nông dân đăng ký hộ sản xuất, kinh doanh giỏi năm 2024.