Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai tăng cường 48 cán bộ tham gia kiểm soát tuyến biên giới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 tại Campuchia, sáng 24-5, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai tổ chức giao nhiệm vụ cho 48 sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp của các đơn vị trực thuộc tăng cường cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh làm nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép và phòng-chống dịch Covid-19 trên tuyến biên giới. 
Các đồng chí cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp lên đường chấp hành nhiệm vụ bảo vệ vùng biên. Ảnh: Kim Hồng
Các sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp lên đường tham gia kiểm soát tuyến biên giới. Ảnh: Kim Hồng
Phát biểu tại buổi gặp mặt sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trước lúc lên đường làm nhiệm vụ, Đại tá Lê Tuấn Hiền-Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh-nhấn mạnh: Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, thực hiện phương châm "chống dịch như chống giặc”, các đồng chí được tăng cường cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh lần này phải xác định tốt tư tưởng, coi đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm quy định của Quân đội và đơn vị. Trong quá trình công tác trên tuyến biên giới, cán bộ, chiến sĩ được điều động phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, làm tốt công tác phối hợp, giữ vững mối quan hệ đoàn kết quân dân  2 nước Việt Nam-Campuchia và thực hiện đúng quy định 5K của Bộ Y tế...
Ngay sau khi gặp mặt, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã bàn giao lực lượng thực hiện nhiệm vụ cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh để đơn vị điều động về các chốt kiểm soát biên giới, đảm bảo tốt công tác phòng-chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
KIM HỒNG

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.