Xóa 61 nhà dột nát cho hội viên cựu chiến binh Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 25-12, Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị lần thứ 4 (mở rộng) nhằm tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm tới. Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn dự và chỉ đạo hội nghị.
Hội nghị Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh lần thứ 4 (mở rộng). Ảnh: Hoàng Minh
Hội nghị Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh lần thứ 4 (mở rộng). Ảnh: Hoàng Minh
Năm 2018, Hội CCB các cấp đã kết nạp 1.370 hội viên, đạt hơn 114% kế hoạch, nâng tổng số hội viên trong tỉnh lên 33.710 người; tạo vốn vay hơn 676 tỷ đồng cho cán bộ, hội viên phát triển kinh tế; giải quyết việc làm cho 18.124 lao động là CCB và người thân; duy trì 15 kho thóc với 17 tấn để trợ giúp hội viên nghèo trong lúc giáp hạt; vận động được hơn 5 tỷ đồng để xóa 61 nhà dột nát cho hội viên; tham gia hòa giải trong cộng đồng dân cư 256 vụ...
Năm 2019, các cấp Hội CCB trong tỉnh phấn đấu kết nạp 1.200 hội viên, 100% cơ sở Hội hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có trên 75% cơ sở Hội và chi hội hoàn thành tốt nhiệm vụ; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn vay; quan tâm giúp đỡ CCB trong độ tuổi lao động; duy trì hoạt động các câu lạc bộ...
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn nhấn mạnh: Năm 2019, Hội CCB các cấp tăng cường nguồn lực về cơ sở thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào “CCB gương mẫu”; tích cực tham gia cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; xây dựng cơ sở Hội trong sạch vững mạnh; tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị ở địa phương. 
Hoàng Minh

Có thể bạn quan tâm

Chư Prông: Hơn 3.500 hộ nông dân đăng ký hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp

Chư Prông: Hơn 3.500 hộ nông dân đăng ký hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp

(GLO)- Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” được các cấp Hội Nông dân trên địa bàn huyện Chư Prông chú trọng, phát động thường xuyên. Đến nay, huyện có trên 3.500 hộ nông dân đăng ký hộ sản xuất, kinh doanh giỏi năm 2024.

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

(GLO)- Năm 2006, Binh đoàn 15 bắt đầu triển khai thực hiện mô hình “gắn kết hộ” giữa hộ công nhân người Kinh và hộ công nhân người dân tộc thiểu số (DTTS). Đến nay, mô hình đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh trên địa bàn biên giới.
Kông Chro: Cộng đồng và hộ gia đình tích cực quản lý, bảo vệ rừng

Kông Chro: Cộng đồng và hộ gia đình tích cực quản lý, bảo vệ rừng

(GLO)- Thời gian qua, huyện Kông Chro đẩy mạnh giao rừng cho cộng đồng dân cư và hộ gia đình quản lý, bảo vệ. Nhờ đó, huyện từng bước nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng, đồng thời giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân sống gần rừng, nhất là hộ đồng bào dân tộc thiểu số.