Tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật về bảo vệ môi trường

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 19-10, tại TP. Pleiku, Viện Khoa học Pháp lý - Bộ Tư pháp phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai tổ chức lớp tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật về bảo vệ môi trường cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

 Tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật về bảo vệ môi trường cho cán bộ, công chức, viên chức. Ảnh: Chí Hào
Tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật về bảo vệ môi trường cho cán bộ, công chức, viên chức. Ảnh: Chí Hào

Tham dự lớp tập huấn gồm 60 cán bộ, công chức, viên chức các sở, ban, ngành tỉnh, Hội, đoàn thể và đơn vị trường học. Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, Tiến sĩ Nguyễn Văn Cương - Viện trưởng Viện Khoa học Pháp lý cho biết: trong thời đại công nghiệp như hiện nay, tình trạng vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường diễn ra ngày càng phức tạp và thực tế đã có nhiều bài học đau xót. Lớp tập huấn nhằm mục đích bồi dưỡng, nâng cao kiến thức pháp luật bảo vệ môi trường đến cán bộ, công chức, viên chức đang thực hiện nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực môi trường. Từ đó, sẽ có nhiều ý kiến tham mưu, đề xuất hiệu quả trong thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Lớp tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật về bảo vệ môi trường sẽ diễn ra trong thời gian 1 ngày. Tại lớp tập huấn, học viên sẽ được bồi dưỡng các 4 chuyên đề, gồm: chính sách, pháp luật về tăng trưởng xanh và phát triển bền vững; yếu tố môi trường khi phân tích và hình thành chính sách trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; các tội phạm môi trường trong Bộ luật Hình sự năm 2015.

Chí Hào

Có thể bạn quan tâm

Rác thải điện tử về đâu?

Rác thải điện tử về đâu?

(GLO)- Trong khi cả thế giới đang loay hoay với cuộc chiến chống rác thải nhựa, rác thải thời trang thì một mối nguy khác đang ập tới, đó là rác thải điện tử.
Chư Prông: Hơn 3.500 hộ nông dân đăng ký hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp

Chư Prông: Hơn 3.500 hộ nông dân đăng ký hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp

(GLO)- Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” được các cấp Hội Nông dân trên địa bàn huyện Chư Prông chú trọng, phát động thường xuyên. Đến nay, huyện có trên 3.500 hộ nông dân đăng ký hộ sản xuất, kinh doanh giỏi năm 2024.

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

(GLO)-

Những ngày này, người dân trên địa bàn làng Sơn và thôn Đức Hưng (xã Ia Nan, huyện Đức Cơ) đang quay quắt vì hạn, không chỉ thiếu nước sản xuất mà nước sinh hoạt cũng không còn. Trước những khó khăn ấy, Công ty TNHH một thành viên 72 đã huy động xe chở nước miễn phí cho người dân.

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

(GLO)- Năm 2006, Binh đoàn 15 bắt đầu triển khai thực hiện mô hình “gắn kết hộ” giữa hộ công nhân người Kinh và hộ công nhân người dân tộc thiểu số (DTTS). Đến nay, mô hình đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh trên địa bàn biên giới.
Kông Chro: Cộng đồng và hộ gia đình tích cực quản lý, bảo vệ rừng

Kông Chro: Cộng đồng và hộ gia đình tích cực quản lý, bảo vệ rừng

(GLO)- Thời gian qua, huyện Kông Chro đẩy mạnh giao rừng cho cộng đồng dân cư và hộ gia đình quản lý, bảo vệ. Nhờ đó, huyện từng bước nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng, đồng thời giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân sống gần rừng, nhất là hộ đồng bào dân tộc thiểu số.