Gia Lai: Tặng vật tư y tế phục vụ phòng-chống dịch Covid-19 cho Tiểu khu Quân sự tỉnh Ratanakiri

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 15-7, tại Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (huyện Đức Cơ), đoàn công tác do Đại tá Phạm Mạnh Hùng-Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai làm trưởng đoàn đã bàn giao vật tư, trang-thiết bị y tế hỗ trợ Tiểu khu Quân sự tỉnh Ratanakiri (Quân khu 1, Quân đội Hoàng gia Campuchia) trong công tác phòng-chống dịch Covid-19. 
Ảnh 1: Quang cảnh buổi trao tặng vật tư Y tế. Hình Văn Huỳnh.
Quang cảnh buổi trao tặng vật tư y tế. Ảnh: Văn Huỳnh
Tại đây, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao tặng các vật tư y tế phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 gồm: khẩu trang y tế hoạt tính, dung dịch sát khuẩn tay, nước muối y tế, bạt Tú Phương và xà phòng sát khuẩn. Tổng số vật tư y tế trị giá 100 triệu đồng, được trích từ nguồn khi phí của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai. 
Đây là hoạt động thiết thực, thể hiện tình cảm, mối quan hệ hợp tác, hữu nghị, truyền thống tương thân, tương ái giúp đỡ lẫn nhau giữa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai với nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh Ratanakiri. 
Tại buổi trao tặng, Đại tá Uk Sô Thi-Phó Chỉ huy trưởng Tiểu khu Quân sự tỉnh Ratanakiri bày tỏ sự cảm ơn và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai để góp phần ngăn chặn và đẩy lùi dịch Covid-19. 
HUY BẮC

Có thể bạn quan tâm

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

(GLO)- Thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 5-12-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về tăng cường công tác kết nghĩa giữa các cơ quan, đơn vị với thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số, Sở Giao thông-Vận tải (GT-VT) vừa tổ chức kết nghĩa với làng Plei Hlốp.
“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

(GLO)- Nhà nghèo, nuôi 3 con nhỏ, lại thêm người chồng đột nhiên bị mù cả 2 mắt nên gánh nặng cơm áo hàng ngày càng đè lên đôi vai gầy của chị Rơ Châm Thủy (SN 1984, trú tại làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).
Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

(GLO)- Không có đất sản xuất và công việc ổn định, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng Thủy (SN 1987, thôn 2, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) hàng ngày phải bươn chải để kiếm sống và chăm sóc 2 người con trai mắc bệnh bại não.
602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 16 và 17-3, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Chữ thập đỏ các huyện: Krông Pa, Đak Đoa, Đak Pơ và Đoàn từ thiện Phước Huệ (phường 15, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh) tặng quà cho người dân tộc thiểu số nghèo, bệnh nhân phong, người khuyết tật tại địa phương.