Gia Lai tăng cường chống tin nhắn rác, quảng cáo rao vặt sai quy định nơi công cộng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai vừa có Công văn về việc phối hợp tăng cường triển khai các biện pháp chống tin nhắn rác, cuộc gọi rác; xử lý đối với các số thuê bao quảng cáo rao vặt sai quy định.
Nhằm phổ biến, hướng dẫn người sử dụng dịch vụ thông tin di động trên địa bàn tỉnh về cách thức chống tin nhắn rác, cuộc gọi rác và tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với tình trạng quảng cáo, rao vặt (QCRV) các sản phẩm trên cột điện, trụ điện, cột tín hiệu giao thông, cây xanh và nơi công cộng; Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với Trung tâm Văn hoá-Thông tin và Thể thao; Công an cấp huyện và UBND cấp xã tham mưu đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biển rộng rãi trên hệ thống thông tin cơ sở các nội dung quy định tại Nghị định số 91/2020/NĐ-CP, Thông tư số 22/2021/TT-BTTTT.
Đặc biệt, nội dung hướng dẫn người sử dụng phản ánh, cung cấp các bằng chứng tới Hệ thống tiếp nhận phản ánh tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác. Hướng dẫn người sử dụng cách đăng ký hoặc hủy đăng ký danh sách không quảng cáo được quy định; tuyên truyền, cảnh báo việc QCRV không đúng nơi quy định là vi phạm pháp luật. Theo quy định tại khoản 1 Điều 94 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP: “Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi cung cấp số điện thoại liên hệ trong các biển quảng cáo, rao vặt được treo, đặt, dán, vẽ các sản phẩm quảng cáo trên cột điện, trụ điện, cột tín hiệu giao thông, bờ tường, cây xanh, nơi công cộng”.
Thường xuyên tiến hành kiểm tra, rà soát tình hình QCRV thuộc địa bàn quản lý, trong trường hợp phát hiện vi phạm thì tham mưu Chủ tịch UBND cấp huyện (hoặc đề nghị Trưởng Công an cấp huyện) xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền. 
Tổng hợp danh sách số điện thoại dùng để QCRV trái phép mới phát sinh về Sở Thông tin và Truyền thông để đề nghị các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông nhắn tin nhắc nhở, thông báo đến các chủ thuê bao điện thoại QCRV trái phép phải tự khắc phục hậu quả, tháo gỡ những nơi đã dán, viết quảng cáo, rao vặt. 
Tham mưu triển khai, bố trí các bảng dán QCRV tại các địa điểm phù hợp để các tổ chức, cá nhân có nhu cầu có thể dán QCRV. 
Báo Gia Lai, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh tăng cường thời lượng đăng, phát tin, viết bài tuyên truyền, hướng dẫn người sử dụng phản ánh, cung cấp các bằng chứng tới Hệ thống tiếp nhận phản ánh tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác; hướng dẫn người sử dụng cách đăng ký hoặc hủy đăng ký Danh sách không quảng cáo được quy định tại Điều 5, Điều 6 Thông tư số 22/2021/TT-BTTTT. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân, cảnh báo việc QCRV không đúng nơi quy định là vi phạm pháp luật. 
Các doanh nghiệp Viễn thông triển khai thực hiện nghiêm túc trách nhiệm của doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 91/2020/NĐ-CP; Thông tư số 22/2021/TT-BTTTT; tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người sử dụng dịch vụ dưới nhiều hình thức phù hợp về cách thức chống tin nhắn rác, cuộc gọi rác; hướng dẫn, cung cấp cho người sử dụng các công cụ, ứng dụng để phản ánh tin nhắn rác, cuộc gọi rác và cho phép người sử dụng chủ động ngăn chặn tin nhắn rác, cuộc gọi rác; thực hiện triệt để các biện pháp ngăn chặn tin nhắn quảng cáo... Thực hiện nhắn tin tuyên truyền nhắc nhở đối với các số thuê bao QCRV trái phép theo chỉ đạo của Sở Thông tin và Truyền thông khi có yêu cầu. 
KIỀU PHAN

Có thể bạn quan tâm

Liên kết phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm

Liên kết phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm

(GLO)- Sau khi thành lập năm 2022, Hợp tác xã (HTX) Kén tằm Gia Lai (thôn Hà Lòng 2, xã Kdang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã liên kết với người dân phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm. Mối liên kết này góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất và nâng cao thu nhập cho người dân.

Thầy Tô Ngọc Thanh với văn hóa dân gian Gia Lai-Kon Tum

Thầy Tô Ngọc Thanh với văn hóa dân gian Gia Lai-Kon Tum

(GLO)- Tôi gọi ông là thầy. Thật ra tôi chưa thật sự xứng đáng. Cả nước, những tiến sĩ đã từng học và được ông hướng dẫn làm các đề tài luận án mới được vinh dự gọi ông bằng thầy-một người thầy lớn trong lĩnh vực nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực văn hóa dân gian đồng bào các dân tộc Việt Nam.
Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, Ngày Sách và bản quyền thế giới, sáng 22-4, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn Phú Túc) tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2024 với chủ đề “Sách-Hành trang trí thức”.
Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

(GLO)- Tại khu vực xung quanh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở TP. Pleiku có nhiều hàng rong, hàng quán vỉa hè bán đồ ăn uống không có nhãn mác, nguồn gốc. Thực tế này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Những ngày nắng nóng tháng 4, dọc ven hồ Ayun Hạ thuộc địa phận xã Ayun, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), đông đảo người dân lại kéo nhau ra cào hến, bắt cá, tép, vừa cải thiện bữa ăn, vừa bán để kiếm thêm thu nhập.
Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

(GLO)- “Cứ việc gì đem lại lợi ích cho bà con thì làm thôi”-một câu nói nhẹ tênh nhưng thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng của ông Trần Đình Bông (thôn 3, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai).