Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai kết nghĩa với xã Ia Hla

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 19-3, tại xã Ia Hla (huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai), được sự đồng ý của UBND huyện Chư Pưh, Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai đã tổ chức lễ kết nghĩa với Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Ia Hla.

 Đội ngũ y-bác sĩ Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai khám-chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân xã Ia Hla chiều 19-3. Ảnh: Như Nguyện
Đội ngũ y-bác sĩ Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai khám-chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân xã Ia Hla vào chiều 19-3. Ảnh: Như Nguyện

Tại buổi lễ, đại diện Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai và xã Ia Hla đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác. Theo đó, hai bên sẽ cùng hợp tác tổ chức thực hiện chương trình khám, tư vấn và điều trị các bệnh lý về mắt; trong đó, Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai sẽ tổ chức mỗi năm 2 đợt khám và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân trên địa bàn xã Ia Hla. Đồng thời, bệnh viện sẽ có các chính sách hỗ trợ cho người dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như miễn giảm chi phí phẫu thuật đục thủy tinh thể, mộng thịt, lác, lé, sụp mi…

Trong khuôn khổ chương trình ngày 19-3, Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai đã tổ chức khám-chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho gần 150 người dân xã Ia Hla. Qua khám, tư vấn, cấp thuốc miễn phí, có gần 30 trường hợp cần thực hiện thủ thuật, phẫu thuật về mắt sẽ được bệnh viện hỗ trợ toàn bộ kinh phí.

Dịp này, Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai cũng trao tặng 60 suất quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn xã. Tổng giá trị chương trình khám chữa bệnh cấp thuốc miễn phí, hỗ trợ kinh phí phẫu thuật và tặng quà trên 140 triệu đồng.

Đại diện Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai và xã Ia Hla đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác. Ảnh: Như Nguyện
Đại diện Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai và xã Ia Hla đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác. Ảnh: Như Nguyện


Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Đình Trọng-Giám đốc Công ty cổ phần Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai-cho biết: Nhằm tạo điều kiện cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, vùng xa tiếp cận với các điều kiện chăm sóc y khoa tiên tiến, đồng thời với mong muốn nâng cao ý thức, nhận thức về việc chăm sóc bảo vệ sức khỏe đôi mắt, chăm sóc sức khỏe cho trẻ, sự quan trọng trong việc tiêm chủng vắc xin phòng bệnh, Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai phối hợp với chính quyền xã Ia Hla tổ chức chương trình kết nghĩa giữa Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai với chính quyền xã Ia Hla. Đây là cơ hội để bệnh viện phát huy tinh thần “tương thân tương ái”, triển khai các hoạt động khám chữa bệnh cấp thuốc miễn phí, khám tổng quát, khám mắt chuyên sâu cho người dân trên địa bàn. Ngoài ra, chúng tôi sẽ lập nhóm Zalo hỗ trợ khám-chữa bệnh về mắt từ xa cho người dân, tư vấn dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em hoàn toàn miễn phí; cũng như sẽ có các chương trình hỗ trợ khác trên địa bàn xã… góp phần hỗ trợ cho hộ nghèo, các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được chăm sóc sức khỏe trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

 Ông Lê Đình Trọng-Giám đốc Công ty cổ phần Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai trao quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn xã Ia Hla. Ảnh: Như Nguyện
Ông Lê Đình Trọng-Giám đốc Công ty cổ phần Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai (đứng trước, bìa phải) trao quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn xã Ia Hla. Ảnh: Như Nguyện


Được biết, xã Ia Hla có 6.428 nhân khẩu cư trú tại 8 thôn, làng; trong đó có 6 làng dân tộc thiểu số. Xã có 288 hộ nghèo, gần 200 hộ cận nghèo.

NHƯ NGUYỆN

Có thể bạn quan tâm

Liên kết phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm

Liên kết phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm

(GLO)- Sau khi thành lập năm 2022, Hợp tác xã (HTX) Kén tằm Gia Lai (thôn Hà Lòng 2, xã Kdang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã liên kết với người dân phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm. Mối liên kết này góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất và nâng cao thu nhập cho người dân.

Thầy Tô Ngọc Thanh với văn hóa dân gian Gia Lai-Kon Tum

Thầy Tô Ngọc Thanh với văn hóa dân gian Gia Lai-Kon Tum

(GLO)- Tôi gọi ông là thầy. Thật ra tôi chưa thật sự xứng đáng. Cả nước, những tiến sĩ đã từng học và được ông hướng dẫn làm các đề tài luận án mới được vinh dự gọi ông bằng thầy-một người thầy lớn trong lĩnh vực nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực văn hóa dân gian đồng bào các dân tộc Việt Nam.
Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, Ngày Sách và bản quyền thế giới, sáng 22-4, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn Phú Túc) tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2024 với chủ đề “Sách-Hành trang trí thức”.
Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

(GLO)- Tại khu vực xung quanh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở TP. Pleiku có nhiều hàng rong, hàng quán vỉa hè bán đồ ăn uống không có nhãn mác, nguồn gốc. Thực tế này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Những ngày nắng nóng tháng 4, dọc ven hồ Ayun Hạ thuộc địa phận xã Ayun, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), đông đảo người dân lại kéo nhau ra cào hến, bắt cá, tép, vừa cải thiện bữa ăn, vừa bán để kiếm thêm thu nhập.