Gia Lai: Tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định 1501/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 24-9, tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Gia Lai, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Tỉnh Đoàn tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định 1501/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020”.
Sau 5 năm triển khai thực hiện Quyết định 1501, công tác phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương trong giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh-thiếu niên, nhi đồng trên toàn tỉnh đã được tăng cường và ngày càng đi vào chiều sâu. Các hoạt động tuyên truyền được đẩy mạnh với hình thức phong phú, sinh động.
Việc đổi mới nội dung chương trình, hình thức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống được triển khai mạnh mẽ ở các cấp học và trong hoạt động của tổ chức Đoàn Thanh niên theo hướng phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý của từng đối tượng, khu vực đặc thù, mang lại hiệu quả và tính lan tỏa trong cộng đồng. 
Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Mộc Trà
Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Mộc Trà
Từ năm 2015 đến quý I-2020, toàn tỉnh có 19.742 đoàn viên ưu tú được giới thiệu cho Đảng, 9.531 người được kết nạp vào Đảng (trong đó học sinh THPT chiếm 17,5%). 100% cán bộ, giáo viên, thanh niên, học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục được tuyên truyền, học tập, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. 100% nhà trường đã xây dựng và thực hiện đúng quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học.
Đội ngũ làm công tác Đoàn, Hội, Đội, giáo viên dạy môn Đạo đức, Giáo dục công dân được bồi dưỡng để nâng cao trình độ năng lực chuyên môn và nghiệp vụ hàng năm. 100% cha mẹ học sinh, sinh viên được phổ biến và cam kết thực hiện tốt việc giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và hướng dẫn việc học tập cho con em trong gia đình...
Khen thưởng cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc. Ảnh: Mộc Trà
Khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Mộc Trà
Hội nghị cũng đã tập trung thảo luận, phân tích về những hạn chế, tìm ra nguyên nhân và đề xuất phương hướng để triển khai thực hiện hiệu quả Đề án trong những năm tiếp theo. 
Dịp này, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã tặng giấy khen cho 10 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Quyết định 1501/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh.
MỘC TRÀ

Có thể bạn quan tâm

Liên kết phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm

Liên kết phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm

(GLO)- Sau khi thành lập năm 2022, Hợp tác xã (HTX) Kén tằm Gia Lai (thôn Hà Lòng 2, xã Kdang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã liên kết với người dân phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm. Mối liên kết này góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất và nâng cao thu nhập cho người dân.

Thầy Tô Ngọc Thanh với văn hóa dân gian Gia Lai-Kon Tum

Thầy Tô Ngọc Thanh với văn hóa dân gian Gia Lai-Kon Tum

(GLO)- Tôi gọi ông là thầy. Thật ra tôi chưa thật sự xứng đáng. Cả nước, những tiến sĩ đã từng học và được ông hướng dẫn làm các đề tài luận án mới được vinh dự gọi ông bằng thầy-một người thầy lớn trong lĩnh vực nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực văn hóa dân gian đồng bào các dân tộc Việt Nam.
Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, Ngày Sách và bản quyền thế giới, sáng 22-4, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn Phú Túc) tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2024 với chủ đề “Sách-Hành trang trí thức”.
Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

(GLO)- Tại khu vực xung quanh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở TP. Pleiku có nhiều hàng rong, hàng quán vỉa hè bán đồ ăn uống không có nhãn mác, nguồn gốc. Thực tế này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Những ngày nắng nóng tháng 4, dọc ven hồ Ayun Hạ thuộc địa phận xã Ayun, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), đông đảo người dân lại kéo nhau ra cào hến, bắt cá, tép, vừa cải thiện bữa ăn, vừa bán để kiếm thêm thu nhập.