Nhiều giếng nước ở Ia Piơr bốc mùi xăng dầu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Gần 2 tháng nay, hơn chục hộ dân tại thôn 5, 6 (xã Ia Piơr, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) sống trong tâm trạng bất an vì giếng nước có mùi xăng dầu, hôi thối.
Chị Nguyễn Thị Huyền (thôn 5) cho biết: “Gần 2 tháng nay, nước giếng của gia đình tôi luôn có một lớp váng nhiều màu sắc trên bề mặt, bốc mùi xăng dầu nồng nặc. Đổ nước ra thau khoảng 3 phút thì ngửi thấy có mùi hôi thối. Gia đình không thể dùng nước này để nấu ăn, tắm giặt nên phải đi xin nước từ nơi khác để sử dụng”.
Còn anh Ngô Văn Tuấn (chồng chị Huyền) thì thông tin thêm: Trong số các giếng bị bốc mùi xăng dầu thì giếng nước của gia đình anh bị nặng nhất. Các giếng nước ở đây thường đào sâu 7-10 m. Trong trường hợp mặt đất bị nhiễm xăng dầu thì khi trời mưa sẽ thẩm thấu rất nhanh xuống giếng và lan rộng ra cả khu dân cư.
Cách nhà chị Huyền khoảng 20 m, giếng nước của ông Vũ Văn Khuể cũng bị váng nổi lềnh bềnh, khi bơm nước lên nồng nặc mùi xăng dầu và cũng bốc mùi hôi thối. Ông Khuể phản ánh: “Gia đình tôi sống ở đây từ năm 1998 đến nay, chưa bao giờ giếng nước xảy ra hiện tượng bốc mùi xăng dầu. Tuy nhiên, gần 2 tháng nay, nhiều giếng nước bỗng nhiên có mùi xăng dầu và bốc mùi hôi rất khó chịu. Chúng tôi rất lo ngại vì khi sử dụng nguồn nước bị ô nhiễm sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt là đối với trẻ em. Hiện giếng nước nhà tôi không thể dùng được. Tôi rất mong ngành chức năng cần sớm kiểm tra và xử lý để người dân có nguồn nước đảm bảo”.
Nước giếng của gia đình chị Nguyễn Thị Huyền (thôn 5, xã Ia Piơr, huyện Chư Prông) khi bơm lên có mùi hôi rất khó chịu. Ảnh: HÀ PHƯƠNG
Nước giếng của gia đình chị Nguyễn Thị Huyền (thôn 5, xã Ia Piơr, huyện Chư Prông) khi bơm lên có mùi hôi rất khó chịu. Ảnh: Hà Phương
Tìm hiểu thêm, chúng tôi được nhiều người dân địa phương cho biết: Tại khu vực này ban đầu chỉ có 4  giếng nước của 4 hộ dân bị bốc mùi xăng dầu nhưng đến nay đã lan rộng đến 10 gia đình và cả giếng nước của Bưu điện văn hóa xã. Ngay khi phát hiện sự việc, nhiều người dân đã gửi đơn phản ánh sự việc lên UBND xã.
Ông Bùi Văn Tiến-Phó Bí thư Đảng ủy xã Ia Piơr-cho hay: Ngay khi tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân, chính quyền xã có xuống kiểm tra. Bằng cảm quan thực tế cũng có thể ghi nhận giếng nước sinh hoạt của một số hộ dân bị nhiễm xăng dầu, khi bơm lên thì bốc mùi xăng dầu và hôi thối. Để có kết luận chính xác về việc này, xã đã báo cáo lên UBND huyện. Sau đó, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện có xuống lấy mẫu nước để phân tích, kiểm nghiệm. Còn việc người dân nghi ngờ bể chứa xăng dầu bị rò rỉ từ một cây xăng thẩm thấu vào lòng đất thì đến nay vẫn chưa có cơ sở khẳng định.
Nhiều hộ dân nơi đây rất bất an khi giếng nước nhà mình bị ô nhiễm nặng bốc mùi hôi thối. Ảnh: HÀ PHƯƠNG
Nhiều hộ dân rất bất an khi giếng nước nhà mình bị ô nhiễm nặng, bốc mùi hôi thối. Ảnh: Hà Phương
Trao đổi với P.V, ông Lê Tấn Hiếu-Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Chư Prông-cho biết: Đơn vị đã phối hợp với một số đơn vị liên quan tiến hành lấy mẫu nước của 5 hộ dân có giếng bị ô nhiễm gửi đi kiểm nghiệm. Kết quả kiểm nghiệm cho thấy, tất cả các mẫu nước đều bị nhiễm dầu khoáng. Cụ thể, trong các mẫu nước đều có hàm lượng dầu khoáng trong nước dao động từ 1,42 mg/lít đến 95,2 mg/lít.
Cũng theo ông Hiếu, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện đã có văn bản phối hợp với các đơn vị liên quan thành lập đoàn kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh của người dân về việc họ nghi ngờ cây xăng gần đó có bể chứa bị rò rỉ, ảnh hưởng đến nguồn nước ngầm. “Đối với việc khắc phục lượng xăng dầu bị xâm nhiễm vào lòng đất, huyện sẽ xin ý kiến của tỉnh để có hướng xử lý tiếp theo”-ông Hiếu nói.
HÀ PHƯƠNG

Có thể bạn quan tâm

Liên kết phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm

Liên kết phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm

(GLO)- Sau khi thành lập năm 2022, Hợp tác xã (HTX) Kén tằm Gia Lai (thôn Hà Lòng 2, xã Kdang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã liên kết với người dân phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm. Mối liên kết này góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất và nâng cao thu nhập cho người dân.

Thầy Tô Ngọc Thanh với văn hóa dân gian Gia Lai-Kon Tum

Thầy Tô Ngọc Thanh với văn hóa dân gian Gia Lai-Kon Tum

(GLO)- Tôi gọi ông là thầy. Thật ra tôi chưa thật sự xứng đáng. Cả nước, những tiến sĩ đã từng học và được ông hướng dẫn làm các đề tài luận án mới được vinh dự gọi ông bằng thầy-một người thầy lớn trong lĩnh vực nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực văn hóa dân gian đồng bào các dân tộc Việt Nam.
Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, Ngày Sách và bản quyền thế giới, sáng 22-4, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn Phú Túc) tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2024 với chủ đề “Sách-Hành trang trí thức”.
Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

(GLO)- Tại khu vực xung quanh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở TP. Pleiku có nhiều hàng rong, hàng quán vỉa hè bán đồ ăn uống không có nhãn mác, nguồn gốc. Thực tế này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Những ngày nắng nóng tháng 4, dọc ven hồ Ayun Hạ thuộc địa phận xã Ayun, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), đông đảo người dân lại kéo nhau ra cào hến, bắt cá, tép, vừa cải thiện bữa ăn, vừa bán để kiếm thêm thu nhập.