Làm rõ các khoản thu xã hội hóa ở Trường THPT Trần Cao Vân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Đoàn thanh tra của Sở Giáo dục và Đào tạo đã làm việc với Trường THPT Trần Cao Vân (huyện Chư Sê, Gia Lai) để xác minh việc phụ huynh phản ánh nhiều khoản thu xã hội hóa đầu năm học quá cao. Qua đó, đoàn thanh tra xác định, nhà trường đã thực hiện vận động xã hội hóa theo đúng quy định. Riêng khoản thu xã hội hóa cho Quỹ khuyến học, đoàn thanh tra yêu cầu nhà trường dừng triển khai.
Đầu năm học 2019-2020, một phụ huynh đã gửi đơn đến Văn phòng Huyện ủy Chư Sê phản ánh việc Trường THPT Trần Cao Vân yêu cầu đóng nhiều khoản tiền xã hội hóa cao hơn trường khác. Đơn phản ánh này sau đó được Văn phòng Huyện ủy Chư Sê chuyển đến Sở Giáo dục và Đào tạo để xác minh, làm rõ.
  Trường THPT Trần Cao Vân vận động phụ huynh đóng góp để mua thêm  máy tính và bàn ghế. Ảnh: N.Tt
Trường THPT Trần Cao Vân vận động phụ huynh đóng góp để mua thêm máy tính và bàn ghế. Ảnh: N.T
Theo nội dung đơn phản ánh, những khoản tiền Trường THPT Trần Cao Vân vận động xã hội hóa khiến phụ huynh không đồng tình gồm: tiền mua máy tính và bàn ghế phòng máy 300 ngàn đồng/học sinh; quỹ Ban đại diện cha mẹ học sinh 200 ngàn đồng/người; Quỹ khuyến học 200 ngàn đồng/học sinh; tiền phô tô giấy kiểm tra 100 ngàn đồng/học sinh/10 tháng. Ngoài ra, đơn còn phản ánh việc nhà trường có giếng nước đảm bảo vệ sinh nhưng vẫn yêu cầu học sinh đóng tiền nước 15 ngàn đồng/em/tháng; nhà trường bắt buộc học phụ đạo mỗi lớp 4 môn, riêng học sinh lớp 12 học 6 môn; nhà trường thu tiền gửi xe đạp và xe máy từ 1 ngàn đồng đến 35 ngàn đồng/học sinh, dù nhà để xe được làm do tiền xã hội hóa những năm trước… Lý giải các khoản thu xã hội hóa nói trên, thầy Bùi Quang Vinh-Hiệu trưởng Trường THPT Trần Cao Vân-cho hay: Mấy năm trước, các em học sinh của nhà trường phải đi học nhờ môn Tin học ở trường khác cách hơn 10 km, không đảm bảo an toàn giao thông. Năm học 2019-2020, nhà trường xin dự án được 40 máy tính nên vận động phụ huynh đóng góp ủng hộ để mua thêm 6 máy tính, bàn ghế, kéo mạng internet… nhằm hoàn thiện 2 phòng máy phục vụ việc học của học sinh. Qua đó, đã có 517/756 phụ huynh đóng góp ủng hộ 150 triệu đồng để hoàn thiện 2 phòng máy. Đầu năm học, Ban đại diện cha mẹ học sinh trường dự kiến vận động đóng góp hơn 144 triệu đồng để hỗ trợ các hoạt động và trao thưởng cho học sinh nhưng đến nay mới có hơn 15 triệu đồng được đóng góp. Đối với tiền giữ xe và phô tô giấy kiểm tra thì nhà trường giao cho Đoàn Thanh niên và Công đoàn trường thu để làm quỹ. Các khoản thu này cũng được thực hiện theo đúng quy định và trên cơ sở tự nguyện.
“Những khoản tiền xã hội hóa nói trên, chúng tôi chỉ vận động, ai có thì đóng, không có thì thôi, không có chuyện ép buộc. Những khoản xã hội hóa, nhà trường đều báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo, được Sở phê duyệt thì trường mới triển khai. Việc thu-chi tiền xã hội hóa đều được nhà trường ghi chép đầy đủ, minh bạch. Nhà trường đã giải trình bằng văn bản sau khi Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo về làm việc. Đồng chí Nguyễn Hồng Hà-Bí thư Huyện ủy Chư Sê cũng có chỉ đạo trường làm rõ những nội dung đơn phản ánh”-Hiệu trưởng Trường THPT Trần Cao Vân thông tin.
Trao đổi với chúng tôi, ông Võ Văn Tiên-Phó Chánh Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo-xác nhận, đoàn thanh tra của Sở đã làm việc với Trường THPT Trần Cao Vân sau khi nhận đơn chuyển từ Văn phòng Huyện ủy Chư Sê. “Đoàn thanh tra nhận thấy Trường THPT Trần Cao Vân đã thực hiện việc vận động xã hội hóa theo đúng quy định và theo thỏa thuận với phụ huynh học sinh. Tuy nhiên, việc nhà trường và Hội Khuyến học trường song song triển khai vận động để trang bị thêm thiết bị cho 2 phòng máy và Quỹ khuyến học để trao học bổng cho học sinh hàng tháng gây áp lực cho phụ huynh. Đoàn thanh tra đã yêu cầu trường dừng vận động Quỹ khuyến học”.
NGUYỄN TÚ

Có thể bạn quan tâm

Liên kết phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm

Liên kết phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm

(GLO)- Sau khi thành lập năm 2022, Hợp tác xã (HTX) Kén tằm Gia Lai (thôn Hà Lòng 2, xã Kdang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã liên kết với người dân phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm. Mối liên kết này góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất và nâng cao thu nhập cho người dân.

Thầy Tô Ngọc Thanh với văn hóa dân gian Gia Lai-Kon Tum

Thầy Tô Ngọc Thanh với văn hóa dân gian Gia Lai-Kon Tum

(GLO)- Tôi gọi ông là thầy. Thật ra tôi chưa thật sự xứng đáng. Cả nước, những tiến sĩ đã từng học và được ông hướng dẫn làm các đề tài luận án mới được vinh dự gọi ông bằng thầy-một người thầy lớn trong lĩnh vực nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực văn hóa dân gian đồng bào các dân tộc Việt Nam.
Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, Ngày Sách và bản quyền thế giới, sáng 22-4, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn Phú Túc) tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2024 với chủ đề “Sách-Hành trang trí thức”.
Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

(GLO)- Tại khu vực xung quanh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở TP. Pleiku có nhiều hàng rong, hàng quán vỉa hè bán đồ ăn uống không có nhãn mác, nguồn gốc. Thực tế này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Những ngày nắng nóng tháng 4, dọc ven hồ Ayun Hạ thuộc địa phận xã Ayun, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), đông đảo người dân lại kéo nhau ra cào hến, bắt cá, tép, vừa cải thiện bữa ăn, vừa bán để kiếm thêm thu nhập.