An Khê nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày Thương binh-Liệt sĩ 27-7

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2018), các cấp ủy, chính quyền thị xã An Khê đã triển khai nhiều hoạt động tri ân thiết thực. Sáng 27-7, tại Nghĩa trang Liệt sỹ thị xã An Khê, Thị ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã An Khê tổ chức Lễ dâng hương, hoa tưởng nhớ công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ, đã hy sinh cho nền độc lập dân tộc. 
Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch (bên trái)-Bí thư Thị ủy An Khê, Chủ tịch HĐND thị xã thặm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công trên. Ảnh: N.M
Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch (bên trái)-Bí thư Thị ủy An Khê, Chủ tịch HĐND thị xã thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn thị xã. Ảnh: N.M
Cùng ngày, các xã, phường, Thị đoàn An Khê cũng tổ chức Lễ thắp nến tri ân, viếng các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã, Đài tượng niệm, Nhà bia tượng niệm, Tượng đài và Nhà ghi danh các Anh hùng liệt sĩ.
Trước đó, ngày 26-7, thị xã tổ chức 3 đoàn đến thăm, tặng 22 suất quà cho các gia đình chính sách, thương bệnh binh, người có công tiêu biểu trên địa bàn. Mỗi suất trị giá 400 ngàn đồng (200 ngàn đồng tiền mặt và 200 ngàn đồng tiền quà). Ngoài ra, thị xã chuyển số tiền 111,6 triệu đồng về cho 11 xã, phường tổ chức thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công…
Trong 2 ngày (24 và 25-7), Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thị xã An Khê cũng tổ chức cho hội viên thanh niên tham quan, tìm hiểu, nghe nói chuyện truyền thống về Đài tượng niệm liệt sĩ Tú Thủy (xã Tú An); chỉnh trang, dọn dẹp vệ sinh khu vực này. Tham gia thắp nến tri ân và cầu siêu các Anh hùng liệt sĩ tại Bia tưởng niệm đèo Dốc Lá (xã Xuân An)…
Ngọc Minh

Có thể bạn quan tâm

Thầy Tô Ngọc Thanh với văn hóa dân gian Gia Lai-Kon Tum

Thầy Tô Ngọc Thanh với văn hóa dân gian Gia Lai-Kon Tum

(GLO)- Tôi gọi ông là thầy. Thật ra tôi chưa thật sự xứng đáng. Cả nước, những tiến sĩ đã từng học và được ông hướng dẫn làm các đề tài luận án mới được vinh dự gọi ông bằng thầy-một người thầy lớn trong lĩnh vực nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực văn hóa dân gian đồng bào các dân tộc Việt Nam.
Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

(GLO)- “Cứ việc gì đem lại lợi ích cho bà con thì làm thôi”-một câu nói nhẹ tênh nhưng thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng của ông Trần Đình Bông (thôn 3, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai).
Vượt lên khiếm khuyết để tỏa sáng

Vượt lên khiếm khuyết để tỏa sáng

(GLO)- Trong cuộc sống có rất nhiều người sinh ra và lớn lên khi không may bị khiếm khuyết một phần của cơ thể, dù vậy, họ không chấp nhận phó mặc cho số phận mà nỗ lực vươn lên và tỏa sáng giữa đời thường.