Bắt nóng tên trộm chuyên "ăn hàng" trên xe khách đường dài

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trưa 10-2, anh Kavaleuski cùng nhóm du khách Nga đi trên xe Hạnh Café từ Thành phố Hồ Chí Minh về Mũi Né. Khi xe dừng nghỉ ở trạm dừng chân Lê Hoàng, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, một đối tượng từ xe Tâm Hạnh (cũng nghỉ chân tại đây) đã lẻn qua xe Hạnh Café lấy trộm túi xách của anh Kavaleuski. Trong túi xách có 7.000 Rúp, 1 máy quay phim  và 1 laptop.
 

Đối tượng Nhật (ảnh nhỏ) và tang vật.
Đối tượng Nhật (ảnh nhỏ) và tang vật.

Khi xe lăn bánh, phát hiện mất tài sản, du khách nước ngoài này liền báo cho nhà xe. Nhân viên xe Hạnh Café nhanh chóng điện thoại cho đường dây nóng của Công an Phan Thiết, cung cấp thông tin về chiếc xe chở đối tượng nghi vấn cũng đang trên đường ra Phan Thiết.

Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát đặc nhiệm đã đón lõng chiếc xe này ở trung tâm thành phố Phan Thiết, kiểm tra nhanh đối tượng nghi vấn. Không thể chối cãi, đối tượng Lê Minh Nhật (31 tuổi, trú tại quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh) đã thừa nhận hành vi trộm cắp của mình.

Tài sản sau đó đã được trả lại cho anh Kavaleuski để kịp chuyến du lịch Mũi Né cùng đoàn khách Nga.

Ngày 11-2, Công an thành phố Phan Thiết tiếp tục mở rộng điều tra đối tượng Lê Minh Nhật.

Theo VOV

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu giống mì và lúa

Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu giống mì và lúa

(GLO)- Công tác khảo nghiệm, xây dựng các mô hình trình diễn giống mì và lúa năng suất chất lượng cao, kháng bệnh tốt là bước đột phá trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh Gia Lai nhằm nâng cao năng suất, chất lượng nông sản theo hướng bền vững.
Liên kết phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm

Liên kết phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm

(GLO)- Sau khi thành lập năm 2022, Hợp tác xã (HTX) Kén tằm Gia Lai (thôn Hà Lòng 2, xã Kdang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã liên kết với người dân phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm. Mối liên kết này góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất và nâng cao thu nhập cho người dân.

Thầy Tô Ngọc Thanh với văn hóa dân gian Gia Lai-Kon Tum

Thầy Tô Ngọc Thanh với văn hóa dân gian Gia Lai-Kon Tum

(GLO)- Tôi gọi ông là thầy. Thật ra tôi chưa thật sự xứng đáng. Cả nước, những tiến sĩ đã từng học và được ông hướng dẫn làm các đề tài luận án mới được vinh dự gọi ông bằng thầy-một người thầy lớn trong lĩnh vực nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực văn hóa dân gian đồng bào các dân tộc Việt Nam.