Đột kích quán karaoke, bắt quả tang 60 "dân chơi" phê ma túy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Công an TP. Hải Phòng vừa đột kích một ‘động lắc’ ở thành phố Cảng, bắt quả tang hàng chục nam thanh nữ tú đang có biểu hiện 'phê' ma túy.

Quán Karaoke Ruby vừa bị Công an TP. Hải Phòng đột kích
Quán Karaoke Ruby vừa bị Công an TP. Hải Phòng đột kích


Tối 31-8, lực lượng Công an TP. Hải Phòng vừa dẫn giải gần 60 ‘dân chơi’ có biểu hiện dương tính với ma túy tại quán Karaoke Long Quy (An Dương, Hải Phòng) về Trung tâm Huấn luyện nghiệp vụ của Công an TP. Hải Phòng để điều tra làm rõ hành vi mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy của những đối tượng có liên quan.

Trước đó, hồi 3 giờ cùng ngày, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Trật tự Xã hội (PC 45) và các đơn vị nghiệp vụ Công an TP. Hải Phòng bất ngờ đột kích quán karaoke Long Quy (số 99 Cách Thượng, xã Nam Sơn, huyện An Dương, TP. Hải Phòng), phát hiện gần 60 thanh niên đang có biểu hiện "phê" ma túy.

Khi lực lượng Cảnh sát ập vào bắt quả tang, nhiều dân chơi không hay biết vẫn vô tư sử dụng các loại chất kích thích. Tại các phòng hát karaoke, lực lượng Cảnh sát thu giữ được nhiều gói các chất nghi là ma túy.

Trong ngày 31-8, lực lượng chức năng kiểm tra nhanh các đối tượng phát hiện gần 60 ‘dân chơi’ (gồm 35 nam, còn lại là nữ) đều dương tính với chất ma túy.

Lực lượng cảnh sát đã phải lưu giữ các đối tượng này ngay tại quán karaoke Long Quy từ sáng đến chiều tối mới tổ chức dẫn giải về trụ sở.

Một nguồn tin cho biết, quán karaoke Long Quy khai trương từ cuối tháng 12-2015, được quảng cáo là quán karaoke cao cấp nhất ở Hải Phòng với 10 phòng hát thiết kế phong cách châu Âu cùng hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại nhất.

Hiện, Công an TP. Hải Phòng đang tiếp tục điều tra mở rộng.

Theo VOV

Có thể bạn quan tâm

Liên kết phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm

Liên kết phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm

(GLO)- Sau khi thành lập năm 2022, Hợp tác xã (HTX) Kén tằm Gia Lai (thôn Hà Lòng 2, xã Kdang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã liên kết với người dân phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm. Mối liên kết này góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất và nâng cao thu nhập cho người dân.

Thầy Tô Ngọc Thanh với văn hóa dân gian Gia Lai-Kon Tum

Thầy Tô Ngọc Thanh với văn hóa dân gian Gia Lai-Kon Tum

(GLO)- Tôi gọi ông là thầy. Thật ra tôi chưa thật sự xứng đáng. Cả nước, những tiến sĩ đã từng học và được ông hướng dẫn làm các đề tài luận án mới được vinh dự gọi ông bằng thầy-một người thầy lớn trong lĩnh vực nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực văn hóa dân gian đồng bào các dân tộc Việt Nam.
Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, Ngày Sách và bản quyền thế giới, sáng 22-4, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn Phú Túc) tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2024 với chủ đề “Sách-Hành trang trí thức”.
Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

(GLO)- Tại khu vực xung quanh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở TP. Pleiku có nhiều hàng rong, hàng quán vỉa hè bán đồ ăn uống không có nhãn mác, nguồn gốc. Thực tế này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Những ngày nắng nóng tháng 4, dọc ven hồ Ayun Hạ thuộc địa phận xã Ayun, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), đông đảo người dân lại kéo nhau ra cào hến, bắt cá, tép, vừa cải thiện bữa ăn, vừa bán để kiếm thêm thu nhập.