Chủ thầu, chủ dự án tố huyện thanh tra sai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 16-6, theo nguồn tin riêng của Báo Gia Lai, cơ quan điều tra Công an tỉnh đã bắt đầu tiến hành điều tra vụ “thi công 28 triệu, khai khống 1 tỷ” ở xã Ia Peng, huyện Phú Thiện. Theo đó, cơ quan Công an đã viết giấy mời làm việc đối với ông Nguyễn Thanh Cường-nguyên là Chủ tịch UBND xã Ia Peng, hiện đang xin thôi chức Chủ tịch UBND xã Ia Piar và ông Nguyễn Văn Phúc-đội trưởng đội xây dựng của hợp tác xã Ia Piar, chủ thầu thi công dự án kiên cố hóa kênh mương tại xã Ia Peng.
 

Kênh mương nơi xảy ra sai phạm.
Kênh mương nơi xảy ra sai phạm.

Trước đó, khi trao đổi với P.V, chủ thầu dự án kênh mương tại xã Ia Peng ông Nguyễn Văn Phúc cho hay đã có đơn xin khắc phục gửi lãnh đạo huyện Phú Thiện đối với dự án kênh mương này. Ông Phúc cho biết, năm 2013-2014, ông có nhận công trình kênh mương xã Ia Peng với chiều dài 1.900 mét để thi công, với tổng kinh phí trên 2 tỷ đồng. Dự án với sự hỗ trợ kinh phí của nhà nước và nhân dân cùng làm. Nói về kết luận của Cơ quan Thanh tra huyện Phú Thiện về sai phạm ở xã Ia Peng, ông Phúc cho rằng đó là kết luận chưa công bằng và một số hạng mục vẫn thi công bình thường nhưng thanh tra huyện lại kết luận rằng không thi công mà kê khống.

Về cơ quan thẩm định, ông Phúc cho biết: “Vào thời điểm năm 2013-2014, cả hai lần thẩm định công trình này đều do ông Ksor Dương-nguyên Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện, nay là Trưởng phòng Dân tộc huyện Phú Thiện ký xác nhận”. Khi P.V hỏi, huyện Phú Thiện kết luận nhiều hạng mục không thực hiện, thanh tra đã phát hiện số tiền gần 974 triệu đồng này theo ông có đúng hay không? Ông Phúc tiết lộ: “Thực ra hạng mục này chúng tôi có thay đổi vật liệu của công trình để nhằm giảm bớt nhân công kiếm lời. Thực tế công trình đã thi công và hoàn thành. Chỉ duy nhất phần đáy kênh đã làm sai so với thiết kế. Phần này chúng tôi thi công khoảng 50% giá trị khối lượng, ước tính khoảng 300 triệu đồng”.

Về phần ông Nguyễn Thanh Cường-nguyên Chủ tịch UBND xã Ia Peng, ông cho rằng lỗi một phần là do công tác giám sát. Ông cho hay, dự án này do Hội đồng nhân dân xã Ia Peng giám sát, đơn vị giám sát cộng đồng là ban nhân dân cánh đồng xã Ia Peng giám sát. “Tất cả mọi người trong hội đồng giám sát đều không có kiến thức gì về giám sát việc này cả”-ông Cường nói. Ông cũng cho rằng mình bị oan sai: “Tôi hoàn toàn không đồng tình với kết quả thanh tra huyện Phú Thiện. Bản thân tôi đã chấp nhận làm đơn xin nghỉ việc chức Chủ tịch UBND xã Ia Piar cũng là muốn tập trung để làm rõ sự việc này. Tôi đã có đơn gửi phúc tra toàn bộ kết luận thanh tra của huyện Phú Thiện lên cơ quan Thanh tra tỉnh để đề nghị làm rõ mọi việc”.

Lê Văn Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Thầy Tô Ngọc Thanh với văn hóa dân gian Gia Lai-Kon Tum

Thầy Tô Ngọc Thanh với văn hóa dân gian Gia Lai-Kon Tum

(GLO)- Tôi gọi ông là thầy. Thật ra tôi chưa thật sự xứng đáng. Cả nước, những tiến sĩ đã từng học và được ông hướng dẫn làm các đề tài luận án mới được vinh dự gọi ông bằng thầy-một người thầy lớn trong lĩnh vực nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực văn hóa dân gian đồng bào các dân tộc Việt Nam.
Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, Ngày Sách và bản quyền thế giới, sáng 22-4, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn Phú Túc) tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2024 với chủ đề “Sách-Hành trang trí thức”.
Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

(GLO)- Tại khu vực xung quanh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở TP. Pleiku có nhiều hàng rong, hàng quán vỉa hè bán đồ ăn uống không có nhãn mác, nguồn gốc. Thực tế này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Những ngày nắng nóng tháng 4, dọc ven hồ Ayun Hạ thuộc địa phận xã Ayun, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), đông đảo người dân lại kéo nhau ra cào hến, bắt cá, tép, vừa cải thiện bữa ăn, vừa bán để kiếm thêm thu nhập.
Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

(GLO)- “Cứ việc gì đem lại lợi ích cho bà con thì làm thôi”-một câu nói nhẹ tênh nhưng thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng của ông Trần Đình Bông (thôn 3, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai).