Đơn vị thi công cam kết tích cực khắc phục ô nhiễm môi trường

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 20-10, ông Trần Văn Thành-Chỉ huy phó công trường của dự án nâng cấp Cảng Hàng không Pleiku, thuộc Công ty Cienco4 cho biết, đơn vị đang tích cực khắc phục những ô nhiễm trong quá trình vận chuyển đất trên các tuyến.

Các xe phun nước rửa mặt đường Lê Đại Hành (phường Thống Nhất, TP. Pleiku).
Các xe phun nước rửa mặt đường Lê Đại Hành (phường Thống Nhất, TP. Pleiku).

Trao đổi với P.V, ông Thành cho biết: “Quá trình di dời với khối lượng lớn nên không tránh khỏi ảnh hưởng đến người dân. Hiện nay có 50 xe trọng tải chở đất hoạt động liên tục trong ngày. Để giảm ảnh hưởng đến việc ô nhiễm trong quá trình thi công vận chuyển, chúng tôi đã chủ động khắc phục theo kiến nghị của người dân sinh sống tại phường Thống Nhất”.

Cụ thể, đơn vị thi công đã bố trí 10 công nhân để quét dọn đất vương vãi do quá trình vận chuyển đất từ sân bay Pleiku đến các bãi thải tại các mỏ đá thuộc phường Thống Nhất (Pleiku). Đồng thời thường xuyên điều động 2 xe chở nước có vòi phun công suất lớn để xịt lớp bụi bề mặt đường tại các con đường Vạn Kiếp, Lê Đại Hành, Phạm Văn Đồng. Riêng đối với đường Đinh Công Tráng thuộc khu vực sân bay vào mỗi tối, sẽ cử các xe gạt mặt đường để đảm bảo cho người dân dễ dàng đi lại.

Ngoài ra, nhà thầu đã yêu cầu các lái xe tải chấp hành nghiêm Luật Giao thông Đường bộ. Yêu cầu chạy đúng tốc độ quy định và việc chở đất đúng với mức cho phép của trọng tải. Theo bản cam kết, nếu lái xe vi phạm lần thứ nhất sẽ phạt tiền, lần thứ hai sẽ chấm dứt hợp đồng đuổi khỏi công trường”-ông Thành cho biết thêm.

Liên quan đến vấn đề này, Báo Gia Lai điện tử đã đưa tin về việc xe chở đất từ công trường gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống người dân. Đặc biệt, chiều 17-10, hàng chục người dân tại tổ dân phố 6, phường Thống Nhất đã chặn xe chở đất qua khu vực để phản ánh đơn vị thi công về tình trạng ô nhiễm môi trường và mất an toàn giao thông trong quá trình thi công.

Nguyễn Giác

Có thể bạn quan tâm

Liên kết phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm

Liên kết phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm

(GLO)- Sau khi thành lập năm 2022, Hợp tác xã (HTX) Kén tằm Gia Lai (thôn Hà Lòng 2, xã Kdang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã liên kết với người dân phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm. Mối liên kết này góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất và nâng cao thu nhập cho người dân.

Thầy Tô Ngọc Thanh với văn hóa dân gian Gia Lai-Kon Tum

Thầy Tô Ngọc Thanh với văn hóa dân gian Gia Lai-Kon Tum

(GLO)- Tôi gọi ông là thầy. Thật ra tôi chưa thật sự xứng đáng. Cả nước, những tiến sĩ đã từng học và được ông hướng dẫn làm các đề tài luận án mới được vinh dự gọi ông bằng thầy-một người thầy lớn trong lĩnh vực nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực văn hóa dân gian đồng bào các dân tộc Việt Nam.
Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, Ngày Sách và bản quyền thế giới, sáng 22-4, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn Phú Túc) tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2024 với chủ đề “Sách-Hành trang trí thức”.
Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

(GLO)- Tại khu vực xung quanh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở TP. Pleiku có nhiều hàng rong, hàng quán vỉa hè bán đồ ăn uống không có nhãn mác, nguồn gốc. Thực tế này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Những ngày nắng nóng tháng 4, dọc ven hồ Ayun Hạ thuộc địa phận xã Ayun, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), đông đảo người dân lại kéo nhau ra cào hến, bắt cá, tép, vừa cải thiện bữa ăn, vừa bán để kiếm thêm thu nhập.