Phú Thiện: Hỗ trợ hội viên phụ nữ phát triển kinh tế

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhiều năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Phú Thiện đã không ngừng đổi mới nội dung, phương pháp hỗ trợ nhằm giúp hội viên nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống.

Theo bà Võ Hoàng Lan-Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Phú Thiện, trước khi triển khai xây dựng các mô hình, câu lạc bộ giúp hội viên phát triển kinh tế, Hội đều tổ chức rà soát, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chị em ngay từ cơ sở, sau đó mới định hướng để các cơ sở Hội chọn mô hình phù hợp với địa bàn. Đồng thời, Hội cũng vận động hội viên tích cực tham gia các lớp tập huấn, hội thảo đầu bờ về kỹ thuật sản xuất nông nghiệp, trồng trọt, nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi, xây dựng mô hình VAC, mô hình trồng rau sạch… để nâng cao kiến thức trong phát triển kinh tế gia đình.

 

Chị Đào Thị Lệ chăm sóc đàn heo.                                                         Ảnh: A.H
Chị Đào Thị Lệ chăm sóc đàn heo. Ảnh: A.H

Đặc biệt, nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho hội viên phụ nữ thuộc đối tượng hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, từ năm 2015, Hội đã triển khai thí điểm mô hình Tổ liên kết “Chăn nuôi heo siêu nạc” tại xã Ia Sol với 30 hộ tham gia. Mỗi hộ được hỗ trợ 3 con heo giống và được tập huấn các nội dung về quy trình chăn nuôi heo siêu nạc; cách chăm sóc, phòng-chống dịch bệnh, kỹ thuật cải tạo chuồng trại, xử lý phân vi sinh, quản lý, sử dụng vốn đúng mục đích… Mặc dù có thâm niên trong chăn nuôi heo, nhưng từ khi tham gia Tổ liên kết “Chăn nuôi heo siêu nạc”, chị Đào Thị Loan (Plei Mil 2, xã Ia Sol) cho rằng, bản thân đã có thêm rất nhiều kiến thức hữu ích. Hơn nữa, nhờ có máy trộn cám, máy nghiền thức ăn đa năng do Tổ liên kết hỗ trợ nên việc chăn nuôi cũng đỡ vất vả hơn rất nhiều.

Theo tính toán của chị Loan, nuôi heo theo hướng dẫn của Tổ liên kết vừa giảm chi phí chăm sóc, tốn ít thức ăn mà thời gian xuất chuồng cũng ngắn hơn (chỉ khoảng 90-100 ngày; trước kia phải mất 120 ngày), chất lượng thịt cũng cao hơn. “Dù heo đang rớt giá, người chăn nuôi phải chịu lỗ, nhưng chăn nuôi là nghề lâu năm của gia đình nên vẫn phải bám trụ, không thể bỏ được. Hiện tại, đàn heo của gia đình mình có khoảng 23 con, trong đó có 21 con heo thịt 60 ngày tuổi và 2 heo nái”-chị Loan bộc bạch.

Song song với đó, Hội cũng đưa ra nhiều giải pháp giúp hội viên nâng cao ý thức tiết kiệm thông qua việc xây dựng, duy trì các mô hình, như: “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế”; “giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ”; “trồng rau sạch”; “tổ tiết kiệm, tổ góp vốn xoay vòng”, thi đua thực hành tiết kiệm “Làm theo gương Bác, giúp nhau giảm nghèo bền vững”… Bà Võ Hoàng Lan cho hay, từ năm 2011 đến nay, Hội đã xây dựng, duy trì được 143 tổ góp vốn xoay vòng, 123 tổ tiết kiệm tín dụng và 130 tổ phụ nữ tiết kiệm… Hội viên phụ nữ sử dụng các nguồn vốn tiết kiệm vào những mục đích rõ ràng, cụ thể, ngoài đầu tư phát triển kinh tế còn hỗ trợ hội viên nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn sửa chữa nhà ở, mua sắm các vật dụng thiết yếu trong gia đình, xây dựng công trình vệ sinh, vay vốn xoay vòng… Bên cạnh đó, hàng năm, Hội cũng vận động hội viên tham gia ít nhất một trong 4 loại hình tiết kiệm với tổng số tiền tiết kiệm từ năm 2011 đến nay trên 5 tỷ đồng.

Bằng nhiều hoạt động thiết thực, từ năm 2011 đến nay, các cấp Hội đã giúp đỡ 1.058 hộ phụ nữ nghèo, trong đó có 353 hộ thoát nghèo. “Việc xây dựng các mô hình, tổ liên kết đã góp phần tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của hội viên phụ nữ, do đó, ngày càng xuất hiện nhiều tấm gương phụ nữ dám nghĩ, dám làm và trở thành những điển hình trong sản xuất kinh doanh giỏi, như các chị: Lê Thị Luyên, Tống Thị Vinh (xã Ia Sol); Nguyễn Thị Hạnh, Vũ Thị Vừa, Ksor H’Biếc (thị trấn Phú Thiện); Nguyễn Thị Hồng (xã Chư A Thai)…”-bà Võ Hoàng Lan nhấn mạnh.

Anh Huy

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai từng bước thực hiện xã hội hóa nhà đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp

Gia Lai từng bước thực hiện xã hội hóa nhà đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp

(GLO)- Lần đầu tiên chủ trương xã hội hóa nhà đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp (CCN) được thực hiện ở Gia Lai. Đây là một trong những điểm nhấn nổi bật để từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng các CCN trên địa bàn, từ đó đẩy mạnh thu hút đầu tư nhằm đa dạng hóa sản phẩm công nghiệp của địa phương.

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính công của UBND TP. Pleiku. Ảnh Hà Duy

Công bố danh mục 1 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư

(GLO)- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Trương Hải Long vừa ký ban hành Quyết định số 164/QĐ-UBND công bố danh mục 1 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh.
“Tiếp sức” cho doanh nghiệp phát triển

“Tiếp sức” cho doanh nghiệp phát triển

(GLO)- Hàng loạt hoạt động hỗ trợ được tỉnh Gia Lai triển khai thời gian qua đã tiếp thêm niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp khôi phục và phát triển sản xuất kinh doanh. Đi kèm với đó, số doanh nghiệp thành lập mới cũng như hoạt động trở lại ngày càng nhiều.
Điều chuyển hơn 57 tỷ đồng trồng rừng thay thế

Điều chuyển hơn 57 tỷ đồng trồng rừng thay thế

(GLO)- Cục Lâm nghiệp (Bộ Nông nghiệp và PTNT) vừa có công văn đề nghị UBND các tỉnh, TP. Hà Nội và đơn vị liên quan chỉ đạo, thông báo các chủ dự án nộp hơn 57,3 tỷ đồng tiền trồng rừng thay thế để điều chuyển cho tỉnh Gia Lai kịp thời trồng rừng.
Giá hồ tiêu xuất khẩu của Việt Nam xếp chót bảng

Giá hồ tiêu xuất khẩu của Việt Nam xếp chót bảng

(GLO)- 4 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam đạt 83.783 tấn, trị giá 353 triệu USD, giảm 18,3% về lượng nhưng tăng 11,5% về giá trị so với cùng kỳ năm 2023. Song, giá hồ tiêu của Việt Nam xếp chót bảng so với nhiều nước.
Dựa vào dân để giữ rừng

Dựa vào dân để giữ rừng

(GLO)- Thời gian qua, các địa phương, đơn vị chủ rừng trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã đẩy mạnh triển khai công tác giao đất, giao rừng cho cộng đồng dân cư và cá nhân sống gần rừng.