Nhiều năm qua, dừa xiêm trở thành giống cây trồng phù hợp thổ nhưỡng huyện Phù Cát (tỉnh Bình Định) khi sinh trưởng và phát triển tốt trên đất cát, đem lại nguồn thu nhập ổn định cho nhiều nông dân tại địa phương.
(GLO)- Trả lời kiến nghị cử tri Bình Định, Bộ Giao thông-Vận tải đề nghị địa phương khuyến khích hãng hàng không khai thác thêm đường bay quốc tế đối với cảng hàng không Phù Cát mà chưa nâng cấp thành cảng hàng không quốc tế.
(GLO)- Tại hội thảo khoa học về Di tích lịch sử Chiến thắng Suối Vối-Rộc Dứa do UBND thị xã An Khê vừa tổ chức, tôi gặp lại ông Ngô Đức Bích (SN 1955, trú tại thôn Chánh Hội, xã Cát Chánh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định). Ông Bích là con trai của cụ Ngô Diện, em kế Anh hùng Ngô Mây. Chúng tôi cùng ôn lại câu chuyện về người chiến sĩ ôm bom cảm tử năm 1947, trong đó có cả những chi tiết chưa từng được biên chép.
Từ ngày 23.11 cho đến nay, mưa lớn bao phủ trên diện rộng nên nước từ thượng nguồn đổ về lại gây ngập lụt vùng dân cư dọc theo tuyến đê Đông của 2 huyện Phù Cát và Tuy Phước, Bình Định.
Theo Sở Y tế tỉnh Bình Định, đến ngày 17.9, toàn tỉnh ghi nhận 1.001 người mắc Covid-19. Hiện tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp tại các huyện Tuy Phước, Phù Cát, TX.Hoài Nhơn và TP.Quy Nhơn.
Bí thư Tỉnh ủy Bình Định nhấn mạnh, huyện Phù Cát thiếu những gì tỉnh sẽ hỗ trợ, đáp ứng ngay. Nếu trong vòng 7 ngày tới, địa phương không dập được dịch Covid-19 thì Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phải chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các xã phải chịu trách nhiệm trước huyện.
Phát hiện nhiều ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng, tỉnh Bình Định quyết định thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 tại H.Phù Cát để truy vết, ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh.
Ngày 4-1, Cảng hàng không Phù Cát tổ chức lễ đón chuyến bay quốc tế từ Cheongju (Hàn Quốc) đến Quy Nhơn, cũng là chuyến bay quốc tế đầu tiên đến cảng hàng không này.