Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dự Lễ động thổ 2 dự án lớn tại Đắk Lắk

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tham dự Lễ động thổ Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Phú Xuân và Nhà máy càphê năng lượng lớn nhất Đông Nam Á tại Đắk Lắk.

pho-thu-tuong.jpg
Các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ tại Lễ khởi công. (Ảnh: TTXVN phát)

Chiều 10/3, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Công ty Cổ phần DPV Đắk Lắk (thành viên của Tập đoàn KDI Holdings) tổ chức Lễ động thổ Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Phú Xuân (tại xã Ea Drơng, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk). Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tham dự Lễ động thổ.

Ngày 31/12/2024, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 1708/QĐ-TTg về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Phú Xuân. Dự án do Tập đoàn KDI Holdings làm chủ đầu tư, có quy mô 313.03ha.

Đây là một trong những hoạt động trọng điểm của Lễ hội Càphê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 năm 2025, đánh dấu bước phát triển mới trong chiến lược thu hút đầu tư công nghiệp của tỉnh Đắk Lắk.

Phát biểu tại Lễ động thổ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Tuấn Hà khẳng định, đây là một dự án trọng điểm, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là sự chuyển dịch mạnh mẽ từ xuất khẩu thô sang xuất khẩu tinh, ứng dụng công nghệ cao và thu hút đầu tư vào chế biến thực phẩm, có giá trị tăng cao, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế từ 8% trở lên theo định hướng.

Dự án là cơ sở để triển khai thực hiện nhằm thu hút các dự án đầu tư vào khu công nghiệp, sẽ thúc đẩy tốc độ tăng trưởng công nghiệp, chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cùng các sở, ban, ngành, địa phương cam kết sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ nhà đầu tư trong suốt quá trình triển khai Dự án, với mong muốn Khu công nghiệp Phú Xuân sẽ sớm khởi công, hoàn thành việc đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và đi vào hoạt động, thu hút được nhiều dự án có công nghệ cao, có tiềm lực tài chính. Qua đó, góp phần quan trọng cùng địa phương thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho người dân, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh.

Ông Đinh Xuân Diệu, Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk cho biết, Khu công nghiệp Phú Xuân là khu công nghiệp thứ 2 của tỉnh và là khu công nghiệp đầu tiên do nhà đầu tư tư nhân xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng. Do đó, có rất nhiều vấn đề mới phải tiếp cận, xem xét và tổ chức thực hiện.

Với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch chi tiết, cụ thể, rõ người, rõ việc và rõ thời gian để triển khai thực hiện Dự án. Trong đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã giao nhiệm vụ và yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung, quyết liệt triển khai thực hiện đồng bộ, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được phân công, rút ngắn thời gian thực hiện để sớm đưa Dự án Khu công nghiệp Phú Xuân đi vào hoạt động.

2pho-thu-tuong.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Tuấn Hà phát biểu tại Lễ động thổ. (Ảnh: Nguyên Dung/TTXVN)

Trong khuôn khổ chương trình Lễ động thổ, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk và Công ty Cổ phần DPV Đắk Lắk cũng tiến hành ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác thực hiện dự án đầu tư vào Khu công nghiệp Phú Xuân với các đối tác, doanh nghiệp.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã tham dự Lễ động thổ Nhà máy càphê năng lượng lớn nhất Đông Nam Á tại Cụm công nghiệp Tân An 2, thành phố Buôn Ma Thuột.

Nhà máy Càphê năng lượng Trung Nguyên Legend là nhà máy thứ 5 trong hệ thống sản xuất của Tập đoàn Trung Nguyên tại Việt Nam và là nhà máy thứ hai được đặt tại tỉnh Đắk Lắk. Nhà máy có tổng vốn đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng, chia thành hai giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 có quy mô gần 1.000 tỷ đồng.

Đây được xem là nhà máy sản xuất cà phê lớn nhất Đông Nam Á, và là dự án trọng điểm của tỉnh Đắk Lắk có vai trò đặc biệt trong việc định hình ngành cà phê Việt Nam khi tham gia vào chuỗi chế biến sâu và chế biến tinh, tạo ra nguyên liệu giá trị cao từ càphê đóng góp cho nhiều ngành công nghiệp khác.

Theo Nguyên Dung (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null