Phó bí thư Lâm Đồng Trần Đình Văn thôi làm đại biểu Quốc hội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua nghị quyết cho ông Trần Đình Văn, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng, thôi nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV.

Chiều 26.9, Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho hay, vào chiều 25.9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp để xem xét, quyết định việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Trần Đình Văn, Phó bí thư thường trực tỉnh ủy Lâm Đồng, đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng.

Ông Trần Đình Văn thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội

Ông Trần Đình Văn thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội

Theo đó, căn cứ ý kiến của cơ quan có thẩm quyền, tờ trình của Ban Công tác đại biểu và đơn xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội ngày 16.9 của ông Trần Đình Văn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận, bỏ phiếu kín thông qua và ban hành Nghị quyết 1184 về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội đối với ông Trần Đình Văn.

Ông Trần Đình Văn năm nay 58 tuổi, quê xã Hương Vinh, H.Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế; trình độ thạc sĩ luật, cử nhân chính trị. Trước khi làm Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng, ông Trần Đình Văn là Chánh văn phòng Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Lạt.

Vào cuối tháng 1, sau khi ông Trần Đức Quận, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, bị Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam trong vụ án dự án Sài Gòn - Đại Ninh, ông Trần Đình Văn được Bộ Chính trị phân công tạm thời phụ trách Tỉnh ủy Lâm Đồng.

Đến ngày 18.3, ông Nguyễn Thái Học, Phó trưởng ban Nội chính T.Ư được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Quyền Bí thư tỉnh ủy Lâm Đồng.

Ngoài ông Trần Đức Quận, liên quan vụ án dự án Sài Gòn - Đại Ninh do đại gia Nguyễn Cao Trí làm chủ đầu tư, tới nay, cơ quan chức năng đã khởi tố, bắt tạm giam nhiều cán bộ lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng để điều tra. Trong số này có ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, bị bắt hôm 2.1 để điều tra hành vi nhận hối lộ.

Theo Lê Hiệp (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

Đừng để giấc mơ Tây Nguyên ngủ yên trên đỉnh đồi

(GLO)- Người Tây Nguyên làm du lịch không chỉ bằng khu nghỉ dưỡng, mà còn bằng lòng hiếu khách và nghệ thuật kể chuyện. Vậy nên, đừng để giấc mơ Tây Nguyên ngủ yên trên đỉnh đồi mà hãy đánh thức nó bằng chính giọng nói của rừng, bằng bàn tay của bà con và bằng tình yêu với buôn làng của mình.

null