Phân công ông Trần Đình Văn điều hành Tỉnh ủy Lâm Đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ông Trần Đình Văn, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng, sẽ điều hành Tỉnh ủy Lâm Đồng đến khi Bộ Chính trị phân công Bí thư Tỉnh ủy.

Ngày 31-1, Ban Tổ chức Trung ương đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lâm Đồng công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Tại buổi làm việc, Tỉnh ủy Lâm Đồng có thông báo về việc phân công điều hành hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Ông Trần Đình Văn, Phó bí thư Thường trực, sẽ phụ trách điều hành Tỉnh ủy Lâm Đồng

Ông Trần Đình Văn, Phó bí thư Thường trực, sẽ phụ trách điều hành Tỉnh ủy Lâm Đồng

Theo đó, Văn phòng Trung ương Đảng ban hành thông báo quyết định của Bộ Chính trị phân công ông Trần Đình Văn, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, điều hành hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng.

Thời gian điều hành từ ngày 25-1-2024 đến khi Bộ Chính trị có quyết định phân công Bí thư Tỉnh ủy.

Trước đó, ngày 24-1 và 25-1, Ủy ban Kiểm tra Trung ương (UBKT) đã họp kỳ thứ 36, đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận, nguyên chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp.

Trong ngày 24-1, Cục Cảnh sát điều tra Tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) đã khởi tố, bắt tạm giam ông Trần Đức Quận, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng.

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận bị bắt vì liên quan dự án Sài Gòn Đại Ninh.

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận bị bắt vì liên quan dự án Sài Gòn Đại Ninh.

Cơ quan điều tra xác định ông Trần Đức Quận đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái các quy định của pháp luật khi tham gia chỉ đạo giải quyết các công việc liên quan đến khu đô thị thương mại, du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh của Công ty Cổ phần Đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh (gọi tắt là dự án Sài Gòn Đại NInh), gây hậu quả rất nghiêm trọng.

Còn ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng bị bắt vào đầu tháng 1-2024 để điều tra hành vi "Nhận hối lộ" liên quan đến Công ty Cổ phần đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh (Công ty Sài Gòn Đại Ninh).

Để điều hành công việc của UBND tỉnh, ông Võ Ngọc Hiệp, Phó chủ tịch UBND tỉnh, được phân công điều hành cho đến khi phân công Chủ tịch UBND tỉnh.

Có thể bạn quan tâm

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Thực hiện Chỉ thị số 27 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về phát triển du lịch cộng đồng tại các thôn (làng) đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Plông đã nỗ lực, tập trung hiện thực các chỉ đạo, đến nay đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Xa dần tiếng trống hơ gơr

Xa dần tiếng trống hơ gơr

(GLO)- Đối với đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, trống là vật thiêng, có Yàng trống bảo hộ, có giá trị cao nên cất giữ nơi trang trọng và được đem ra dùng trong những dịp lễ hội lớn của buôn làng hoặc gia đình. Ngày nay, các buôn làng ở Tây Nguyên dường như xa dần tiếng trống hơ gơr.

Con đường huyền thoại và xa lộ hôm nay

Con đường huyền thoại và xa lộ hôm nay

Nửa thế kỷ sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đường Trường Sơn – đường mòn Hồ Chí Minh đã đi vào lịch sử như một huyền thoại, có ý nghĩa trong đấu tranh giải phóng dân tộc và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc giai đoạn hiện nay.