"Phi chính trị hóa" quân đội: Âm mưu thâm độc của bọn phản động

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những ngày này, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta long trọng tổ chức các hoạt động nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2019) và 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2019). Trải qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, quân đội ta đã lập nhiều chiến công hiển hách, xứng đáng với lời khen tặng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.
Mục tiêu xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam đã được Nghị quyết Đại hội XII của Đảng xác định là “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”. Nguồn: qdnd.vn
Mục tiêu xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam đã được Nghị quyết Đại hội XII của Đảng xác định là “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”. Nguồn: qdnd.vn
Chỉ với vẻn vẹn 2 câu nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khắc họa một cách rõ nét bản chất cũng như lý tưởng phấn đấu của quân đội ta. Trước tiên, quân đội đặt dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, phấn đấu hy sinh vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng là độc lập, tự do của Tổ quốc gắn liền chủ nghĩa xã hội. Trên thực tế, sau 14 năm thành lập, Đảng ta đã thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân vừa làm công tác tuyên truyền lý tưởng cách mạng, vừa đấu tranh vũ trang nhằm thực hiện mục tiêu giải phóng dân tộc, hướng tới xây dựng xã hội chủ nghĩa. Cũng như bản chất tốt đẹp của Đảng tiên phong, quân đội ta từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, mục đích cuối cùng là mang lại hòa bình, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.
Quán triệt và thấm nhuần tư tưởng “trung với Đảng, hiếu với dân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, dưới sự lãnh đạo của Đảng, trong suốt 75 năm qua, quân đội ta đã anh dũng chiến đấu đánh bại thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai, giải phóng dân tộc khỏi họa ngoại xâm, thống nhất giang sơn về một mối. Sau khi nước nhà thống nhất, quân đội tiếp tục thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và giúp dân xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
75 năm trôi qua với nhiều giai đoạn lịch sử khác nhau nhưng bản chất của quân đội ta vẫn không hề thay đổi. Đó là đội quân từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu. Đó là đội quân tiên phong thực hiện mục tiêu, lý tưởng và bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ. Đó vừa là lực lượng vũ trang của nhân dân, vừa là đội quân công tác, lấp lánh chủ nghĩa anh hùng cách mạng và thấm đẫm tư tưởng, chính trị của Đảng. Đó là đội quân được Đảng và Bác Hồ kính yêu thành lập, dìu dắt, nuôi dưỡng từ thuở chỉ có 34 chiến sĩ đến khi trở thành lực lượng hùng mạnh như hiện nay.
Đi ngược lại với bản chất tốt đẹp của quân đội ta, gần đây, các thế lực thù địch xác định “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, liên tục. Mục đích sâu xa của chúng là làm cho quân đội xa rời sự lãnh đạo của Đảng, phân rã về tư tưởng, lỏng lẻo về tổ chức, mơ hồ về đối tượng, đối tác. Cán bộ, chiến sĩ xa rời mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, “chán Đảng, khô Đoàn, xa rời chính trị”.
Mục tiêu xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam đã được Nghị quyết Đại hội XII của Đảng xác định là “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”. Tuy nhiên, thời gian gần đây, có một vài “nhà dân chủ” kiến nghị nên viết gọn lại thành “chuyên nghiệp, tinh nhuệ, hiện đại”. Theo các nhà nghiên cứu, kiến nghị này cực kỳ nham hiểm, vì thực chất chúng muốn “phi chính trị hóa” quân đội, tách quân đội ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng. “Phi chính trị hóa” quân đội thực chất là âm mưu không mới nhưng buộc chúng ta phải cảnh giác cao độ!
Hiến pháp 2013 khẳng định: “Lực lượng vũ trang nhân dân tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, Nhân dân, với Đảng và Nhà nước, có nhiệm vụ bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội; bảo vệ Nhân dân, Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa; cùng toàn dân xây dựng đất nước và thực hiện nghĩa vụ quốc tế”. Vì vậy, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta không thể mơ hồ trước những luận điệu và âm mưu thâm độc của bọn phản động!
 DUY LÊ

Có thể bạn quan tâm

Từ lời tuyên thệ đến cam kết hành động

Từ lời tuyên thệ đến cam kết hành động

Những lời tuyên thệ đã vang lên trong nghị trường kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI - trang trọng, xúc động và đầy trách nhiệm. Một thế hệ lãnh đạo mới chính thức bắt đầu nhiệm kỳ của mình trong niềm tin, sự kỳ vọng và cả sự gửi gắm chân thành của nhân dân.

Đổi mới tư duy, nhận diện rõ dư địa tăng trưởng

Đổi mới tư duy, nhận diện rõ dư địa tăng trưởng

(GLO)- Nhận định rõ khó khăn, vướng mắc cũng như đánh giá đúng tiềm năng, dư địa phát triển là một trong những cách giúp chính quyền cơ sở xác định đúng chiến lược phát triển, phương pháp điều hành nhằm đạt kết quả hoạt động cao nhất, hoàn thành các mục tiêu phát triển KT-XH trong nhiệm kỳ mới.

Niềm tin và kỳ vọng

Niềm tin và kỳ vọng

Quốc hội khóa XVI khai mạc kỳ họp thứ nhất khi đất nước đứng trước cơ hội phát triển chưa từng có, đồng thời đối mặt với những thách thức mang tính cấu trúc.

Thước đo tăng trưởng thực chất

Thước đo tăng trưởng thực chất

Tăng trưởng cao sẽ là vô nghĩa nếu nền kinh tế chỉ 'phình ra' ở những con số thống kê, nếu môi trường bị đánh đổi. Chỉ đạo tăng trưởng cao nhưng phải thực chất của Tổng Bí thư Tô Lâm đã mở ra tư duy tăng trưởng mới cho kinh tế VN.

Cam kết của lãnh đạo, niềm tin của nhà đầu tư

Cam kết của lãnh đạo, niềm tin của nhà đầu tư

(GLO)- Những cam kết mạnh mẽ từ lãnh đạo tỉnh Gia Lai trong bối cảnh tỉnh đã mở rộng không gian phát triển sau khi hợp nhất với tiềm năng, cơ hội đầu tư dồi dào trên nhiều lĩnh vực, được kỳ vọng sẽ thu hút làn sóng đầu tư từ nhiều doanh nghiệp lớn vào địa phương trong thời gian tới.

Tạo động lực cho cán bộ dám làm

Tạo động lực cho cán bộ dám làm

Công văn số 1681 do UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính là động thái quyết liệt nhằm chấn chỉnh tình trạng trì trệ trong thực thi công vụ, giảm hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước trên địa bàn.

Hết lòng phụng sự nhân dân

Hết lòng phụng sự nhân dân

Tư tưởng vì dân luôn được Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cao. Tư tưởng ấy khởi nguồn, xuất phát ngay từ khi nước nhà mới thành lập, bắt đầu hành trình bền bỉ xây dựng một nhà nước thật sự của dân, do dân, vì dân.

null