Phát triển du lịch từ những trầm tích lịch sử, văn hóa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Là mảnh đất có bề dày lịch sử - văn hóa; làng nghề truyền thống đa dạng, TX Hoài Nhơn không ngừng bảo tồn và khai thác hiệu quả lợi thế này, góp phần tạo ra những sản phẩm du lịch độc đáo, riêng có cho mình. 

Đa dạng tài nguyên du lịch

Hoài Nhơn hiện có 25 di tích được Nhà nước xếp hạng, gồm 3 di tích quốc gia và 22 di tích cấp tỉnh. Trong đó có các địa danh lưu niệm sự kiện lịch sử, danh nhân tiêu biểu như: Đền thờ danh nhân văn hóa Đào Duy Từ, di tích cuộc biểu tình năm 1931 tại Cây số 7 Tài Lương, nhà lưu niệm chi bộ Cửu Lợi, di tích chiến thắng Đồi 10, di tích nơi cập bến Tàu không số bãi biển Lộ Diêu…

Thị xã có 4 lễ hội truyền thống: Lễ hội cầu ngư, lễ hội kỷ niệm (ngày sinh, ngày mất) danh nhân văn hóa Đào Duy Từ, lễ hội giỗ Tổ nghề chiếu và 4 làng nghề truyền thống (làng nghề chiếu cói Chương Hòa, Hoài Châu Bắc; làng nghề chiếu cói Công Thạnh, Tam Quan Bắc; làng nghề bánh tráng và bún số 8 Tam Quan Nam; làng nghề thảm xơ dừa Tam Quan Nam).

Bãi biển Mũi Gành (xã Hoài Hải) sẽ được thị xã đầu tư thành một điểm đến hấp dẫn. Ảnh: PHAN TUẤN

Bãi biển Mũi Gành (xã Hoài Hải) sẽ được thị xã đầu tư thành một điểm đến hấp dẫn. Ảnh: PHAN TUẤN

Đặc biệt, nghệ thuật bài chòi - một di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại do UNESCO công nhận - đang được khôi phục và phát triển mạnh mẽ tại địa phương. Hình ảnh “cây dừa Tam Quan” đang tạo được nhiều ấn tượng với du khách xa gần. Hiện Hoài Nhơn có 150 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất chỉ xơ dừa, thảm và mụn xơ dừa, dầu dừa, bánh tráng nước dừa truyền thống mang đậm hương vị Bình Định.

Ngoài các di tích lịch sử và làng nghề, Hoài Nhơn còn có nhiều danh lam thắng cảnh và điểm du lịch sinh thái hấp dẫn như cao nguyên La Vuông, hồ Suối Mới - chùa Tịnh Viên, Trạm Phẫu, Mũi Gành - Bãi Con… Đây là những điểm đến thu hút đông đảo khách du lịch trong thời gian qua, với hàng loạt sự kiện văn hóa - thể thao sôi động.

Ông Trần Minh Đức, Phó Chủ tịch UBND xã Hoài Hải, cho biết, năm 2024, xã phối hợp với thị xã tổ chức thành công nhiều sự kiện văn hóa, thể thao, thu hút đông đảo du khách. Có thể kể đến như: Liên hoan Hội đánh Bài chòi dân gian tại Di tích lịch sử lăng Ông Nam Hải Vạn Kim Giao, Hội thi Giọng hát hay, giải đua thuyền truyền thống trên sông Lại Giang. Ấn tượng hơn cả là Hội thi thả diều và thi ném còn tại bãi biển Mũi Gành, thu hút hàng ngàn người xem, tham gia chơi và cổ vũ.

“Trên 85.000 lượt khách đã về Hoài Hải trong năm 2024. Hoạt động mua bán các mặt hàng thủy, hải sản, dịch vụ du lịch theo đó cũng đã đạt doanh thu cao. Theo thống kê, doanh thu từ du lịch năm 2024 của xã là 132 tỷ đồng, đạt 101,5% so với Nghị quyết HĐND xã. Phát huy kết quả đáng phấn khởi này, thời gian tới, xã sẽ tiếp tục phát triển thêm sản phẩm du lịch đặc thù của địa phương”, ông Đức cho hay.

Thị xã đang quy hoạch, kêu gọi đầu tư phát triển điểm du lịch biển Lộ Diêu, xã Hoài Mỹ gắn với di tích Tàu không số. Ảnh: PHAN TUẤN

Thị xã đang quy hoạch, kêu gọi đầu tư phát triển điểm du lịch biển Lộ Diêu, xã Hoài Mỹ gắn với di tích Tàu không số. Ảnh: PHAN TUẤN

Phát triển du lịch thành ngành kinh tế quan trọng

Trong Kế hoạch phát triển du lịch đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035, TX Hoài Nhơn đã xác định mục tiêu chung là phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng trong cơ cấu chung của thị xã, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; đưa thị xã trở thành trung tâm phát triển du lịch phía Bắc tỉnh, là điểm đến an toàn, hấp dẫn, văn minh, thân thiện và có nét đặc trưng riêng.

Theo đó, thị xã xác định khai thác hiệu quả những tiềm năng, lợi thế về tài nguyên du lịch là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, theo hai hướng chính: Du lịch biển là mũi nhọn và du lịch văn hóa - lịch sử - làng nghề là nền tảng. Cụ thể, thị xã sẽ phát triển bãi tắm sạch đẹp, an toàn; xây dựng điểm đến gắn với các di tích lịch sử và văn hóa; phát triển các tour trải nghiệm làng nghề; khuyến khích mô hình homestay phục vụ khách du lịch.

Bà Huỳnh Thị Bích Trang, Trưởng Phòng Văn hóa, Khoa học và Thông tin TX Hoài Nhơn, cho biết, thị xã đang lên kế hoạch hình thành và phát triển các bãi tắm sạch, đẹp, an toàn dọc tuyến đường ven biển từ Tam Quan Bắc đến Hoài Mỹ; bố trí lực lượng cứu hộ, nhà vệ sinh, điểm tắm nước ngọt đạt chuẩn du lịch. Từng bước khai thác, đa dạng hóa các hoạt động du lịch sinh thái biển như leo núi, tham quan Hang Yến (Tam Quan Bắc), Bãi Con (Hoài Hải), tham quan xưởng đóng tàu, tìm hiểu văn hóa làng nghề biển, lễ hội cầu ngư, tham quan lăng vạn Trung Nam (Hoài Hải) và các làng chài ven biển.

Cùng với đó, hình thành điểm du lịch di tích Đền thờ danh nhân văn hóa Đào Duy Từ cùng với điểm dừng chân tại di tích Cây số 7 Tài Lương, gắn với các di tích vật thể, phi vật thể và các hoạt động liên quan; xây dựng, hình thành điểm đến, điểm mua sắm tại làng nghề bún số 8, bánh tráng Tam Quan Nam phục vụ khách tham quan. Phát triển kết nối với các điểm du lịch lân cận (làng nghề chiếu cói Chương Hòa, chiếu cói Công Thạnh, các cơ sở sản xuất các sản phẩm từ dừa, đặc sản Hoài Nhơn …). Khuyến khích phát triển các cơ sở mua sắm, điểm dừng chân mua sắm, thưởng thức sản phẩm làng nghề dọc tuyến QL1A.

“Thị xã cũng sẽ hình thành điểm đến du lịch rừng núi La Vuông với các dịch vụ như bungalow nghỉ dưỡng, sân golf mini, nhà hàng với các món ăn địa phương”, bà Trang cho hay.                           

KHÁNH HUÂN

Có thể bạn quan tâm

 BHXH sẽ thanh toán trực tiếp chi phí chênh lệch

BHXH sẽ thanh toán trực tiếp chi phí chênh lệch

(GLO)- Ngày 5-9, Gia Lai Online đăng tải bài viết "Người cao tuổi bức xúc vì phải trả tạm ứng 20% chi phí khám-chữa bệnh BHYT". Liên quan vấn đề này, ngày 8-9, Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai có Công văn số 452/BHXH-CĐBHYT về việc đảm bảo quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế.

Khẩn cấp khoanh vùng, xử lý tổ ong vò vẽ đốt 1 cháu bé tử vong

Khẩn cấp khoanh vùng, xử lý tổ ong vò vẽ đốt 1 cháu bé tử vong

(GLO)- Chiều 8-9, ông Lưu Trung Nghĩa-Bí thư Đảng ủy phường An Phú, tỉnh Gia Lai thông tin: Sau khi có tin 3 trẻ ở Mái ấm Thiên Ân (phường An Phú) bị ong vò vẽ đốt cấp cứu ở Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai, trong đó 1 trẻ tử vong; địa phương nhanh chóng xác minh và có các hỗ trợ kịp thời người bị nạn.

Biển Nhơn Lý ô nhiễm vì nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý

Biển Nhơn Lý ô nhiễm vì nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý

(GLO)- Nhà máy xử lý nước thải không hoạt động, mỗi ngày có hàng trăm mét khối nước thải sinh hoạt chưa xử lý xả trực tiếp ra biển Nhơn Lý (phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai). Thực trạng này không chỉ gây ô nhiễm, làm suy giảm chất lượng môi trường biển mà còn ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Người cao tuổi bức xúc vì phải trả tạm ứng 20% chi phí khám-chữa bệnh BHYT

Người cao tuổi bức xúc vì phải trả tạm ứng 20% chi phí khám-chữa bệnh BHYT

(GLO)-Ngày 13-8, Gia Lai Online có bài viết "Nhiều người cao tuổi bất ngờ việc giảm mức hưởng BHYT từ 100% xuống 80%". Ngày 21-8, Bộ Y tế có Công văn số 5622/BYT-BH về triển khai thực hiện chính sách BHYT với một số đối tượng tham gia BHYT. Tuy nhiên đến nay, BHXH vẫn chưa có hướng dẫn điều chỉnh.

null