Phản ứng của ECOWAS, Mỹ, EU trước vụ đảo chính quân sự ở Niger

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-Ngày 11/8, đại diện cấp cao Liên minh châu Âu (EU) về chính sách an ninh và đối ngoại Josep Borrell bày tỏ lo ngại trước điều kiện sống ngày càng tồi tệ của Tổng thống Niger bị lật đổ Mohamed Bazoum, đồng thời kêu gọi trả tự do ngay lập tức.
Chính quyền quân sự Niger và những người ủng hộ cuộc đảo chính. Ảnh: AFP

Chính quyền quân sự Niger và những người ủng hộ cuộc đảo chính. Ảnh: AFP

Ông Borrell nêu rõ: “EU tái khẳng định lập trường quan ngại sâu sắc về các điều kiện ngày càng tồi tệ nơi Tổng thống Niger đang bị giam giữ. Theo thông tin mới nhất, hiện Tổng thống Bazoum và gia đình đang bị thiếu thốn thức ăn, điện và chăm sóc y tế trong vài ngày qua”.

Trước đó, ngày 10/8, quan chức phương Tây tiết lộ, chính quyền quân sự Niger nói sẽ giết Tổng thống bị phế truất Mohamed Bazoum nếu các nước có hành động can thiệp quân sự.

Theo một quan chức quân đội phương Tây, chuyến thăm của Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland tới Niger tuần vừa này, đại diện của chính quyền quân sự Niger đã cảnh báo mối đe dọa đối với ông Bazoum.

Sau phản ứng cuộc đảo chính, Cộng đồng Kinh tế Tây Phi ( ECOWAS) yêu cầu chính quyền quân sự Niger phục hồi cương vị lãnh đạo của ông Bazoum nếu không sẽ bị trừng phạt bằng biện pháp mạnh.

Ngày 10/8, ECOWAS lại nhóm họp để bàn về các động thái tiếp theo đối với Niger.Tuy nhiên theo các nhà phân tích, tổ chức này có thể sắp hết lựa chọn khi sự ủng hộ cho một cuộc can thiệp quân sự đang suy giảm dần.

Cũng trong ngày 10/8, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken kêu gọi một giải pháp hòa bình nhằm lật ngược cuộc đảo chính quân sự ở Niger sau khi ECOWAS nhất trí triển khai một lực lượng quân sự “dự phòng”.

Washington đồng thời quy trách nhiệm cho chính quyền quân sự ở Niger đối với sự an toàn của Tổng thống Mohamed Bazoum cùng người nhà và các thành viên chính phủ bị bắt giữ hồi cuối tháng 7 vừa qua.

Cuộc đảo chính ở Niger là cuộc đảo chính thứ 7 trên khắp Tây và Trung Phi trong vòng ba năm qua, làm dấy lên một loạt vấn đề vượt xa khỏi biên giới Niger, đặt ra những thách thức trong lĩnh vực địa chính trị, kinh tế và an ninh, có khả năng gây bất ổn cho khu vực Tây Phi.

Tầm quan trọng chiến lược của Niger làm tình hình thêm phức tạp. Là nơi có trữ lượng urani đáng kể, quốc gia này đóng vai trò then chốt trong bối cảnh năng lượng toàn cầu, cung cấp 15% nhu cầu urani của Pháp và đóng góp 20% vào kho dự trữ urani của Liên minh châu Âu (EU).

Cuộc đảo chính ở Niger phản ánh một xu hướng đáng báo động: gia tăng các cuộc tiếp quản quân sự trên khắp châu Phi, khiến châu lục này không còn ở giai đoạn tương đối ổn định như đầu những năm 2000. Cuộc đảo chính ở Niger có các đặc điểm tương tự với các bất ổn chính trị xảy ra trên khắp khu vực.

Mặc dù các nỗ lực đảo chính đã giảm sau năm 2000, nhưng những năm gần đây, các vụ đảo chính đã trỗi dậy, cho thấy tính dễ bị tổn thương của chính quyền ở các quốc gia châu Phi.

Quan hệ liên minh chặt chẽ của Niger với Pháp và Mỹ cho thấy cuộc đảo chính ở nước này có ảnh hưởng quốc tế.

Châu Phi thành một chiến trường cạnh tranh địa chính trị giữa các cường quốc. Những cuộc đấu tranh quyền lực quốc tế này, cộng với tàn dư thuộc địa, đã thổi bùng xung đột nội bộ và tạo cơ hội cho các cuộc can thiệp quân sự.

Điều này dẫn đến mâu thuẫn giữa mong muốn của người dân và mục tiêu của giới cầm quyền. Trong khi người dân mong muốn chính quyền và đất nước phát triển ổn định, thì các nhà lãnh đạo châu Phi thường cân nhắc lợi ích quốc tế khác nhau, trước khi tính đến nhu cầu cấp thiết của người dân.

Có thể bạn quan tâm

Ấm tình “Xuân Biên phòng” ở vùng xa Ia Pnôn

Ấm tình “Xuân Biên phòng” ở vùng xa Ia Pnôn

(GLO)- Chiều 24-1, tại xã Ia Pnôn, Đồn Biên phòng Ia Pnôn (tỉnh Gia Lai) chủ trì, phối hợp phường Thống Nhất, xã Ia Pnôn, Trường Đại học Việt Đức cùng các đơn vị tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Trong 2 ngày 19 và 20-1, tại phường An Khê (tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 2 (Quân khu 5) tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị giải quyết xuất ngũ cho hạ sĩ quan, binh sĩ năm 2026 và công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng đối với Trung đoàn 1 và các đơn vị trực thuộc Sư đoàn.

BĐBP tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

(GLO)- Sáng 19-1, Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị sinh hoạt chính trị và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Đại tá Trần Tiến Hải - Tỉnh ủy viên, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh chủ trì hội nghị.

Công bố quyết định điều động, bổ nhiệm 135 sĩ quan quân đội chính quy giữ chức Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã.

Công bố quyết định điều động, bổ nhiệm 135 sĩ quan quân đội chính quy giữ chức Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã

(GLO)- Chiều 14-1, Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam về việc tổ chức lại Ban CHQS cấp xã và điều động, bổ nhiệm chức vụ đối với 135 đồng chí Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới

Giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới

(GLO)- Trên tuyến biên giới đất liền và biển dài hơn 189 km, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh ngày đêm chắc tay súng, bảo vệ vững chắc biên cương. Các đơn vị phối hợp chặt chẽ, tuần tra, nắm chắc tình hình, góp phần giữ an ninh trật tự và bình yên trên địa bàn.

null