Quy định về việc phân lô, bán nền trong Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) sẽ không cho phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã; tăng thêm 81 thành phố, thị xã so với quy định hiện hành.
Luật kinh doanh bất động sản mới vừa được Quốc hội thông qua cấm phân lô, bán nền thuộc khu vực phường, quận, thành phố của đô thị loại đặc biệt, loại I, II, III.
(GLO)- Ngày 10-10, UBND TP. Đồng Xoài (tỉnh Bình Phước) cho biết đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với ông Nguyễn Phúc Cường (36 tuổi, trú tại phường Tân Xuân, TP. Đồng Xoài) số tiền 45 triệu đồng vì hành vi hủy hoại, làm biến dạng địa hình đất. Ông Cường cũng phải khôi phục lại diện tích đất ban đầu trước khi vi phạm.
Nhiều người dân viết đơn gửi Phòng TN-MT TP.Kon Tum (tỉnh Kon Tum) phản ánh đất của gia đình bị đưa lên các trang mạng xã hội rao bán. Chưa hết, có chủ đất bỗng dưng phát hiện đất của mình được... phân lô, rao bán.
Từ năm 2018 đến nay, tại huyện Bảo Lâm và TP.Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng), 192 hộ dân đã hiến đất làm đường giao thông, hàng vạn thửa đất tại hai địa phương này được tách mới.
Để đáp ứng nhu cầu của người dân, chính quyền địa phương luôn tạo điều kiện cho việc chuyển đổi từ đất vườn sang đất ở. Tuy nhiên, lợi dụng việc này sau khi đất được chuyển đổi nhiều người đã tách thửa, phân lô rao bán rầm rộ… khiến thị trường bất động sản có nhiều biến động, rủi ro.
Mặc dù ngành chức năng Lâm Đồng đã vào cuộc, nhưng tình trạng sốt đất, phân lô bán nền vẫn chưa hạ nhiệt, thậm chí còn diễn ra rầm rộ hơn bởi lực hấp dẫn của lợi nhuận cực lớn.
(GLO)- Ngày 24-6, Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai có Công văn số 2678/VP-NC truyền đạt ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về xử lý trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân liên quan đến sai phạm trong phân lô, tách thửa đất trên địa bàn huyện Đak Đoa.
Chủ tịch tỉnh Kon Tum Nguyễn Văn Hòa đề nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra vào cuộc điều tra vấn nạn xây dựng nhà ở thương mại, phân lô, bán nền trái phép tại TP.Kon Tum.
Nhiều ý kiến chuyên gia kinh tế, pháp lý cho rằng, việc siết phân lô bán nền đang thể hiện tình trạng không “quản“ được thì “cấm“, bởi lỗi không nằm trong quy định mà do năng lực quản lý của chính quyền địa phương.
Thời gian qua, tình trạng phân lô, bán nền đất nông nghiệp để xây dựng nhà ở không phép diễn ra khá nhiều tại TP Đà Lạt. Nhiều người thu nhập thấp, không có điều kiện mua đất xây dựng nên đã làm liều mua đất nông nghiệp để làm nhà ở, dù biết sẽ gặp nhiều rủi ro.
Nghị định mới đây sẽ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền. Dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở sai quy định sẽ bị phạt đến 1 tỷ đồng.
Trước sự lách luật để cấu kết bán đất dự án khu dân cư (DA KDC) khi chưa được cấp thẩm quyền cho phép (bán lúa non) tràn lan ở Quảng Ngãi, câu hỏi đặt ra “Phía sau sự bắt tay ma quỷ trên, chủ đầu tư - nhà phân phối được lợi thế nào?“, PV Báo Dân Việt đã tìm hiểu vấn đề này.
Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03), Công an tỉnh Đồng Nai đã mời và lấy lời khai hơn 200 khách hàng mua đất nền dự án 'ma' của Công ty CP địa ốc Alibaba (Công ty Alibaba).
Việc san gạt đất trên địa bàn thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) đang diễn ra rầm rộ dù chính quyền địa phương đã liên tiếp chỉ đạo các phường, xã phải tăng cường kiểm tra, xử lý.
Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Gia Lai đã thi hành kỷ luật khiển trách ông Trần Xuân Quang – Chủ tịch UBND TP. Pleiku và cảnh cáo ông Nguyễn Kim Đại – Phó Chủ tịch UBND TP. Pleiku do để xảy ra tình trạng phân lô, bán nền trái quy định.