Ngày 28/9, Công an huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đào Đình Tuấn và Lê Tuấn Anh (cùng trú TP Hồ Chí Minh) về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là phân bón.
Đoàn thanh tra liên ngành tại Thanh Hóa vừa chuyển cơ quan điều tra làm rõ vụ việc một cửa hàng kinh doanh trên địa bàn có hành vi kinh doanh hơn 40 tấn phân bón giả.
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và chức vụ, Công an tỉnh Quảng Ngãi, vừa triệt phá một đường dây sản xuất, mua bán phân bón giả quy mô lớn.
(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định số 600/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính 281,5 triệu đồng đối với hộ kinh doanh Nguyễn Văn Tuấn (Đại lý phân bón Tuấn Cường; địa chỉ tại thôn Ngô Sơn, xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh) vì buôn bán hàng giả về giá trị sử dụng, công dụng.
(GLO)- Khi kiểm tra 2 kho hàng của Công ty TNHH Voi Con Đà Lạt (địa chỉ số 52 Phạm Ngũ Lão, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng), Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Lâm Đồng cùng Công an huyện Đức Trọng, Đội Quản lý thị trường số 2 phát hiện chủ doanh nghiệp đang sang chiết phân bón từ nhãn hiệu Hai Binh (Trung Quốc) vào bao nhãn hiệu Suluble Humic Acid Powder (Mỹ).
(GLO)- Ngày 20-7, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lâm Đồng cho biết đã phối hợp với Cục Quản lý Thị trường, Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố trong tỉnh tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và lấy mẫu kiểm tra chất lượng. Qua đó, các đơn vị phát hiện 7 mẫu phân bón giả, nhiều mẫu kém chất lượng.
Hiện nay, các mặt hàng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã tăng cao kỷ lục. Trong bối cảnh này, đã có những “đầu nậu“ trà trộn hàng giả, hàng kém chất lượng vào thị trường để buôn bán kiếm lời. Trước thực tế này, Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông đã kiên quyết vào cuộc, xử “trảm“ các mặt hàng không bảo đảm tiêu chuẩn, kỹ thuật.
Cục Quản lý thị trường Lâm Đồng xử phạt hơn 1 tỉ đồng đối với các cơ sở kinh doanh về hành vi buôn bán phân bón giả, kém chất lượng hoặc không có giấy phép lưu hành.
Lực lượng chức năng đóng giả người mua và phát hiện các đối tượng bán phân bón giả nhưng khi đang tiến hành làm việc, các đối tượng lập tức bỏ trốn khỏi hiện trường.
Cơ quan chức năng phát hiện 40 tấn phân bón Supe Lan - canxi tại một cửa hàng ở H.Đức Trọng (Lâm Đồng), nhưng kiểm nghiệm cho kết quả chủ yếu là đất và bột đá.
Khuya 20.10, Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) cho biết, Đội QLTT số 1 – Cục QLTT Đồng Nai vừa phối hợp với Cục Nghiệp vụ QLTT và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) vừa xóa sổ thành công xưởng sản xuất phân bón giả trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Ngày 7/10, tin từ UBND tỉnh Đắk Nông cho biết, lãnh đạo tỉnh này vừa ký quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất phân bón Hùng Quang, thôn 14, xã Đắk Wer (Đắk R'lấp).
Tại Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân vừa qua tại Đắk Lắk, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu phải điều tra, xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân làm phân bón giả. Nhưng trên thực tế, đưa tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh phân bón giả, kém chất lượng ra trước pháp luật đang gặp nhiều khúc mắc.
Con số thống kê của Bộ Công Thương cho thấy, trung bình mỗi năm lực lượng quản lý thị trường bắt giữ trên 3.000-4.000 vụ phân bón giả, kém chất lượng. Câu hỏi đặt ra là vì sao mỗi lần cơ quan chức năng xử phạt, kẻ vi phạm đều bị “bêu tên“, song các đối tượng sản xuất, kinh doanh phân bón giả, kém chất lượng vẫn lộng hành, từng ngày “móc túi“ ăn trên lưng người nông dân?
Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã ra Quyết định số 509/QĐ-XPVPHC xử phạt 275 triệu đồng đối với Doanh nghiệp tư nhân sản xuất và thương mại Lợi Nông Kon Tum (số 5 Nguyễn Huệ, phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum) vì vi phạm hành chính trong sản xuất và kinh doanh phân bón.
(GLO)- Sáng 28-7, tổ công tác Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389) có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo 389 tại tỉnh Gia Lai nhằm tìm hiểu thực trạng buôn lậu, sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng trên địa bàn tỉnh.