Chân dung nữ doanh nhân xinh đẹp nhưng sản xuất phân bón giả cực lớn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bà Nguyễn Thị Cẩm My, người vừa bị bắt vì sản xuất phân bón giả quy mô cực lớn, từng đoạt giải cao nhất 1 cuộc thi sắc đẹp.

Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk vừa triệt phá đường dây sản xuất phân bón giả bán ra nhiều tỉnh, thành phố với quy mô đặc biệt lớn.

Bà Nguyễn Thị Cẩm My được biết đến là nữ doanh nhân xinh đẹp, tài năng. Ảnh MXH
Bà Nguyễn Thị Cẩm My được biết đến là nữ doanh nhân xinh đẹp, tài năng. Ảnh MXH

Trong đó, bà Nguyễn Thị Cẩm My (41 tuổi, Tổng giám đốc Công ty CP Thương mại phân bón Nam Dương, tỉnh Bình Định) được dư luận biết đến là người phụ nữ xinh đẹp, tài năng.

Theo tìm hiểu của phóng viên, tháng 10-2022, Hội Nữ doanh nhân tỉnh Bình Định phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Bình Định tổ chức cuộc thi "Tỏa sáng vẻ đẹp phụ nữ Bình Định: Duyên dáng - Bản lĩnh - Tài năng".

Tại cuộc thi này, sau vòng sơ khảo có 20 thí sinh lọt vào đêm thi chung kết. Tại đêm chung kết, 20 thí sinh đã trải qua các phần thi trình diễn trang phục dân tộc, trang phục dạ hội, thi ứng xử.

Kết quả, bà Nguyễn Thị Cẩm My đã đạt giải vàng - giải thưởng cao nhất của cuộc thi.

Bà Nguyễn Thị Cẩm My đạt giải vàng của cuộc thi. Ảnh MXH
Bà Nguyễn Thị Cẩm My đạt giải vàng của cuộc thi. Ảnh MXH

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, đầu tháng 1-2025, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện một lượng phân bón ghi thông tin sản xuất tại Công ty CP Tập đoàn phân bón quốc tế Hoa Kỳ - VINA và Công ty CP Thương mại phân bón Nam Dương có dấu hiệu phân giả.

Dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, Phòng Cảnh sát kinh tế đã lập chuyên án điều tra. Cơ quan công an xác định Công ty CP Thương mại phân bón Nam Dương có địa chỉ tại Khu Công nghiệp Nhơn Hòa (tỉnh Bình Định) do bà Nguyễn Thị Cẩm My (41 tuổi, làm Tổng Giám đốc) và Công ty CP Tập đoàn phân bón Quốc tế Hoa Kỳ - VINA có địa chỉ tại Khu công nghiệp Vĩnh Lộc 2 (tỉnh Long An), do chồng bà My là ông Bùi Minh Chánh (43 tuổi, làm Tổng Giám đốc).

Ngoài ra, vợ chồng ông Chánh còn đứng ra thành lập 7 công ty thành viên nhằm thuận tiện cho việc quảng cáo, buôn bán nhiều mặt hàng sản phẩm phân bón ra thị trường ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Quá trình điều tra, vợ chồng ông Chánh khai nhận hoạt động kinh doanh sản xuất phân bón gặp khó khăn do giá nguyên liệu tăng cao, khan hiếm vì phải nhập khẩu từ nước ngoài. Để giảm chi phí sản xuất, cạnh tranh giá bán trên thị trường và tăng thêm lợi nhuận nên đã ban hành công thức sản xuất phân bón cụ thể đối với từng mã sản phẩm phân bón NPK.

Trong đó, có những loại phân bón NPK có hàm lượng Kali thấp và những loại phân bón NPK không có hàm lượng Kali. Sau đó chỉ đạo 2 nhân viên kế toán của công ty là Võ Thị Hồng Nhung (33 tuổi) và Nguyễn Dương Thịnh (36 tuổi, đều ngụ trú tại tỉnh Bình Định) thực hiện.

Khám xét khẩn cấp trụ sở và kho sản xuất, cơ quan công an thu giữ 1.408 tấn phân bón, trên 4.000 tấn nguyên liệu, 463.662 bao bì các loại và nhiều tài liệu, tài sản liên quan đến hoạt động sản xuất, buôn bán phân bón giả.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định trong năm 2023, các đối tượng đã sản xuất và bán ra thị trường trên 13.000 tấn phân bón giả; năm 2024 số lượng là trên 16.000 tấn phân bón giả.

Quá trình mở rộng điều tra, các tổ chuyên án đã tiến hành làm việc với 32 đại lý phân bón trên địa bàn các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum... tạm giữ 848 tấn sản phẩm phân bón mà 2 công ty trên sản xuất.

Theo Cao Nguyên (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

null