Lâm Đồng: Phát hiện nhiều mẫu phân bón giả, kém chất lượng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 20-7, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lâm Đồng cho biết đã phối hợp với Cục Quản lý Thị trường, Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố trong tỉnh tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và lấy mẫu kiểm tra chất lượng. Qua đó, các đơn vị phát hiện 7 mẫu phân bón giả, nhiều mẫu kém chất lượng.
Lực lượng chức năng tiêu hủy phân bón giả, kém chất lượng tại bãi rác Cam Ly (tỉnh Lâm Đồng). Ảnh: Báo Lâm Đồng
Lực lượng chức năng tiêu hủy phân bón giả, kém chất lượng tại bãi rác Cam Ly (tỉnh Lâm Đồng). Ảnh: Báo Lâm Đồng

Theo đó, lực lượng chức năng đã tiêu hủy toàn bộ số phân bón giả trên, thu hồi trả lại nhà sản xuất thuốc kém chất lượng; đồng thời, tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật trong 2 tháng đối với 3 cơ sở; tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón trong 2 tháng đối với 1 cơ sở.

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Gia Lai cũng xảy ra tình trạng một số đại lý mua bán phân bón không phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng trên bao bì sản phẩm, không phù hợp theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng phân bón. Cụ thể, mới đây, UBND tỉnh Gia Lai đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 300 triệu đồng đối với hộ kinh doanh Trần Văn Cường (Đại lý phân bón Cường Tương, thôn 1, xã Ia Ka, huyện Chư Păh) về hành vi bán hàng hóa có chất lượng không phù hợp với quy chuẩn tương ứng (tổng hàng hóa vi phạm có giá trị là 240 triệu đồng).
NGUYÊN VÕ 

Có thể bạn quan tâm

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Thực hiện Chỉ thị số 27 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về phát triển du lịch cộng đồng tại các thôn (làng) đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Plông đã nỗ lực, tập trung hiện thực các chỉ đạo, đến nay đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Xa dần tiếng trống hơ gơr

Xa dần tiếng trống hơ gơr

(GLO)- Đối với đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, trống là vật thiêng, có Yàng trống bảo hộ, có giá trị cao nên cất giữ nơi trang trọng và được đem ra dùng trong những dịp lễ hội lớn của buôn làng hoặc gia đình. Ngày nay, các buôn làng ở Tây Nguyên dường như xa dần tiếng trống hơ gơr.

Con đường huyền thoại và xa lộ hôm nay

Con đường huyền thoại và xa lộ hôm nay

Nửa thế kỷ sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đường Trường Sơn – đường mòn Hồ Chí Minh đã đi vào lịch sử như một huyền thoại, có ý nghĩa trong đấu tranh giải phóng dân tộc và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc giai đoạn hiện nay.