Ô tô tải chở hàng nghìn đôi giày không rõ nguồn gốc ở Kon Tum

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Đội Quản lý thị trường số 1, Cục Quản lý thị trường tỉnh Kon Tum vừa phát hiện, thu giữ hơn 1.700 đôi giày không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Số hàng hoá trong vụ việc

Số hàng hoá trong vụ việc

Ngày 2/8, Đội Quản lý thị trường số 1, Cục Quản lý thị trường tỉnh Kon Tum cho biết, vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm Tham nhũng, Kinh tế và Buôn lậu (Công an tỉnh Kon Tum) kiểm tra xe tải biển số 47B-005.36 do tài xế N.T.N (trú Đắk Lắk) điều khiển.

Qua đó, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 1.720 đôi giày da nam không rõ nguồn gốc xuất xứ; không có hóa đơn chứng từ, tài liệu nào kèm theo.

Bước đầu, tài xế N khai nhận, vận chuyển thuê số hàng này cho một người không rõ lai lịch từ Hà Nội vào Đắk Lắk. Khi số hàng bị tạm giữ anh N không thể liên lạc được với người này nữa.

Hiện Đội Quản lý thị trường số 1 đang thông báo tìm chủ sở hữu số hàng hóa trên để xử lý theo quy định pháp luật.

Có thể bạn quan tâm

Những “kỹ sư” áo lính

Những “kỹ sư” áo lính

Năm nay, lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk ghi nhận một bước tiến đáng kể với nhiều sáng kiến, cải tiến tiêu biểu có ứng dụng công nghệ số do chính cán bộ, chiến sĩ đơn vị thực hiện.

Về nơi "gieo" chữ thời lửa đạn

Về nơi "gieo" chữ thời lửa đạn

Bia Di tích lịch sử quốc gia "Tiểu ban Giáo dục thời kỳ 1965 – 1975" vừa được khánh thành tại xã Cư Pui (huyện Krông Bông, Đắk Lắk), ngay tại vị trí Tiểu ban Giáo dục của tỉnh đứng chân hơn 50 năm trước đã đem đến những cảm xúc sâu lắng trong lòng nhiều thế hệ ngành giáo dục tỉnh.